Đảng bộ huyện Cẩm Khê: 70 năm Xây dựng - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển

2017-07-24 08:35:13 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Đó là dòng chữ được thêu trên bức trướng mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tặng Đảng bộ Cẩm Khê trong buổi Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Khê (18/7/1947 – 18/7/2017) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

 Toàn cảnh hội nghị

Cẩm Khê là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hiến; kiên cường, dũng cảm, anh hùng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; cần cù, thông minh, sáng tạo trong lao động sản xuất.  Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhân dân Cẩm Khê đã một lòng theo Đảng, theo Cách mạng, trở thành căn cứ địa an toàn cho nhiều đồng chí cán bộ Xứ ủy Bắc kỳ về hoạt động, xây dựng cơ sở, tạo tiền đề cho việc thành lập Chi bộ Cát Trù – Thạch Đê (bí danh là chi bộ Đọi Đèn).  Chi bộ Đọi đèn là một trong 4 hạt giống đỏ đầu tiên của tỉnh Phú Thọ. Ngày 18/7/1947, Tỉnh ủy Phú Thọ đã có Nghị quyết thành lập Ban cán sự Đảng huyện Cẩm Khê, tiền thân của Đảng bộ Cẩm Khê ngày nay để lãnh đạo toàn diện phong trào cách mạng của huyện.

Từ lúc chỉ có 4 chi bộ đầu tiên với 70 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện đã có 8.167 đảng viên, với 48 đảng bộ, chi bộ cơ sở. Đảng bộ huyện đã quy tụ được tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, khẳng định được vai trò hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, huy động được sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Trong những năm tháng đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Khê đã đạt được những thành tựu quan trọng: Kinh tế phát triển ổn định đạt mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tiến bộ. Sản xuất nông nghiệp đã có những định hướng mới theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn và đang dần thay thế tập quán sản xuất nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp; xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được kết quả toàn diện, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thể thao được đầu tư cả về vật chất, nguồn nhân lực và đổi mới hoạt động, chất lượng không ngừng được nâng cao. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được chú trọng toàn diện; xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội được quan tâm chỉ đạo.  

Thành quả phát triển kinh tế kết hợp với giải quyết tốt các vấn đề xã hội đã làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước ngày một tăng cường. Với những thành tích xuất sắc qua các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ đã có 06 xã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 138 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ VNAH” và hàng ngàn tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Hôm nay, Cẩm Khê lại vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với những thành tích, đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Cẩm Khê trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì cho Đảng bộ huyện Cẩm Khê.

Song, nhìn tổng thể, Cẩm Khê vẫn là huyện nghèo, tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm. Thu hút vốn đầu tư còn gặp nhiều khó khăn; kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ. Tiểu thủ công nghiệp còn nhỏ lẻ, chưa có sự bứt phá về quy mô và chất lượng, phát triển ngành nghề, làng nghề hiệu quả chưa cao. Chất lượng một số lĩnh vực xã hội còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Tình hình an ninh trật tự, tội phạm và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…  

Theo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ - Hoàng Dân Mạc: Để khắc phục được những tồn tại, hạn chế nêu trên và khai thác tối đa được các tiềm năng, lợi thế, nhanh chóng đưa Cẩm Khê trở thành một vùng kinh tế phát triển năng động của tỉnh, thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện Cẩm Khê, thời gian tới cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực theo nội dung, mục tiêu Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 18 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, thực hiện tốt bốn nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là: Tập trung phát triển toàn diện kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, bền vững, tạo sự bứt phá mạnh mẽ về tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện, quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, quy mô lớn gắn quy hoạch với thực hiện tốt việc dồn đổi, tập trung, tích tụ đất đai để phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Tích cực huy động, lồng ghép, xã hội hóa các nguồn vốn để thực hiện. Tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cẩm Khê, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh, mời gọi các doanh nghiệp có năng lực vào vào đầu tư trên địa bàn. Chú trọng khuyến khích, thu hút các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, kết nối sản xuất nông nghiệp với thị trường và phụ trợ phát triển khu công nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tích cực mở rộng các ngành, nghề có lợi thế cạnh tranh; phát triển các ngành nghề truyền thống có tiềm năng, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Hai là: Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện cần quan tâm lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, gắn với đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y tế, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. Đưa các phong trào, danh hiệu văn hóa đi vào chiều sâu, thực chất. Quan tâm thực hiện tốt công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.  

Ba là: Tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trước hết là xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng của đảng viên. Thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá và sử dụng cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của bộ Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn là: Quyết liệt cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu lực, hiệu quả; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là ở cơ sở có vấn đề khó khăn. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện từ huyện đến cơ sở. Tăng cường năng lực  chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho người dân, cho tổ chức và doanh nghiệp. Đề cao vai trò quyết định và giám sát của HĐND và trách nhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện của UBND đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cơ sở. 


Đ/c Bùi Minh Châu- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bức trướng của BCH Đảng bộ tỉnh cho Đảng bộ huyện Cẩm Khê.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12
Đang tải...