Đào Minh Cảnh - người thương binh "tàn nhưng không phế"

2017-02-03 13:27:00 0 Bình luận
Ông Đào Minh Cảnh là thương binh hạng 2/4, dù thân thể không lành lặn, nhưng rất nhiệt tình trong công tác xã hội. Không chỉ làm tốt công tác Hội Cựu chiến binh, ông còn tham gia hoạt động hòa giải, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ, tư vấn pháp luật cho những ai cần trợ giúp.
Về thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, hỏi thăm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Đào Minh Cảnh, có lẽ không ai là không biết, bởi ông đã từng tham gia công tác địa phương từ mấy chục năm nay. Mới đầu ông làm Bí thư Đoàn Thanh niên sau sang cán bộ văn hóa, cán bộ tư pháp, rồi Phó chủ tịch UBND xã và là Phó chủ tịch Hội CCB Tân Nghĩa nhiệm kỳ III (1995-1998), Chủ tịch Hội CCB từ nhiệm kỳ IV (1998-2006) đến nay. Không những thế, ông còn là “Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật”, tên gọi này do bạn bè và đồng nghiệp trong cơ quan gán cho, vì những người dân địa phương ai không am hiểu pháp luật, có điều gì khúc mắc thường tìm đến ông để được tư vấn và anh rất nhiệt tình giúp đỡ.


Thương binh 2/4 Đào Minh Cảnh

Với bản chất kiên cường không ngại gian khổ của người lính, khi trở về với đời thường, dù bị thương tật, nhưng ông vẫn hăng say, nhiệt tình công tác xã hội. Ông không chỉ tổ chức tốt sản xuất phát triển kinh tế gia đình, mà còn hướng dẫn, giúp đỡ những người xung quanh có khó khăn cùng vươn lên thoát nghèo. “Việc gì người khác làm được thì mình làm được” - ông thường nói như vậy và hàng ngày đi làm việc hoặc xuống cơ sở ông vẫn tự chạy chiếc Cub 82, do mất cánh tay phải nên phải chuyển tay ga sang bên trái và mấy chục năm nay vẫn như vậy.


Hội CCB thăm tặng quà Chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ
 
 
 
 
 
 
 
 

Là Chủ tịch Hội CCB thị trấn Tân Nghĩa từ năm 1998 đến nay, trải qua 4 nhiệm kỳ, ông luôn thể hiện tính gương mẫu của người Đảng viên trong lãnh đạo điều hành các nhiệm vụ công tác Hội. Ông luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất của hội viên, nhất là những hộ nghèo và hộ khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên già yếu đau bệnh nên được cán bộ hội viên CCB tín nhiệm thương yêu. Chính nhờ sự nhiệt tình và sâu sát trong công việc của ông mà các hội viên luôn đoàn kết, nhất trí, phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội Cụ Hồ. Các hội viên không chỉ tương trợ, giúp đỡ nhau trong đời sống, sản xuất, kinh doanh mà còn có nhiều đóng góp cho các hoạt động xã hội ở địa phương. Với những mô hình như trồng cây thanh long, chăn nuôi... Hội đã góp phần không nhỏ trong chương trình giảm nghèo. Nhiều hoạt động xã hội như phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào chăm sóc gia đình chính sách, người có công... có sự tham gia của Hội đã đạt được kết quả tốt. Hội đã đóng góp và vận động để tặng quà những gia đình chính sách, người có công, người nghèo mỗi dịp lễ, tết. Tổ chức vận động xây nhà cho hội viên và những người có khó khăn về nhà ở.


Trao tặng nhà Mái ấm đồng đội cho hội viên nghèo

Hội CCB thị trấn Tân Nghĩa luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh từ nhiều năm nay được Hội cấp trên và Chủ tịch UBND các cấp khen thưởng. Ông còn kiêm nhiệm là Chủ nhiệm CLB Hưu trí của thị trấn. Nhận xét đánh giá chất lượng cán bộ công chức năm 2016 ông được Đảng ủy, Hội đồng thi đua thị trấn công nhận và đề nghị khen thưởng là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.



Trong công tác vận động, hòa giải ở địa phương ông thường được lãnh đạo thị trấn giao trách nhiệm vận động những địa bàn khó khăn nhất, vì ông có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, có nhiều người mặc dù đã được cán bộ trẻ vận động, họ vẫn không nghe, nhưng khi ông đến trao đổi là họ cảm thông và đồng tình ngay.


Giao lưu gặp gỡ với Hội CCB TP. Hồ Chí Minh

Dù tuổi cao, năm nay đã 72 tuổi và làm Chủ tịch Hội cũng đã 4 nhiệm kỳ nhưng chưa khi nào ông hết nhiệt huyết trong công tác xã hội. Ông xứng đáng như lời nói của Bác Hồ “Thương binh là những người tàn nhưng không phế”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...