Hỗ trợ người khuyết tật tại 7 tỉnh bị phun rải chất độc da cam

2019-08-19 15:31:00 0 Bình luận
Tại bảy tỉnh triển khai dự án bị phun rải chất độc da cam/dioxin rất nặng nề trong chiến tranh, có hơn 163.000 người bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)


Ngày 19/8, tại Đồng Nai, Văn phòng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng 701), phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức hội thảo về Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại bảy tỉnh của Việt Nam bị phun rải chất độc da cam/dioxin.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương, các tỉnh nằm trong dự án gồm Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Định, Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.

Theo ông Christopher Abrams - Trưởng Văn phòng Môi trường và Phát triển xã hội USAID tại Việt Nam, thời gian qua, Hoa Kỳ đã phối hợp với các cơ quan của Việt Nam thực hiện nhiều dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ nạn nhân nhiễm dioxin.

Dự án hỗ trợ người khuyết tật tại bảy tỉnh trên là hoạt động tiếp nối những thành công của các dự án hợp tác giữa hai nước.

USAID có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các dự án về chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế, sinh kế cho người khuyết tật, cơ quan này sẽ hỗ trợ Việt Nam về mọi mặt để dự án triển khai thuận lợi, thành công.


Ông Nhân Thành Công, Chánh Văn phòng 701, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)


Tại hội thảo, ông Nhân Thành Công - Chánh Văn phòng 701, cho rằng Dự án hỗ trợ người khuyết tật Việt Nam nhằm hiện thực hóa Bản ghi nhận ý định hợp tác được ký kết giữa Văn phòng 701 và USAID vào tháng 4/2019. Theo đó, USAID tài trợ 50 triệu USD cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động chăm sóc, điều trị y tế, phục hồi chức năng, cải thiện chất lượng cuộc sống và bảo đảm hòa nhập xã hội cho người khuyết tật tại bảy tỉnh nêu trên.

Hiện Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật (chiến gần 8% dân số). Riêng tại bảy tỉnh triển khai dự án, trong chiến tranh bị phun rải chất độc da cam/dioxin rất nặng nề, có hơn 163.000 người bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Phần lớn họ là nạn nhân chiến tranh, thuộc diện hộ nghèo, đang gặp khó khăn trong quá trình tiếp cận sinh kế và nghề nghiệp.

Theo nhiều đại biểu tham dự hội thảo, người khuyết tật vì nhiễm chất độc da cam/dioxin rất cần được chăm sóc y tế, phục hồi chức năng. Nhiều người khuyết tật vẫn còn khả năng lao động, tuy nhiên, họ vẫn chưa loại bỏ được mặc cảm, ít có cơ hội tiếp cận nghề nghiệp. Dự án hỗ trợ người khuyết tật vì thế cần đưa ra cách thức chăm sóc y tế phù hợp./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...