Đi ngược chiều, đi lùi trên cao tốc sẽ bị xử nghiêm

2018-11-18 21:04:29 0 Bình luận
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội liên tục phản ánh nhiều thông tin về tình trạng mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc, uy hiếp nghiêm trọng an toàn giao thông của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để chấn chỉnh, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công văn gửi tới các đơn vị liên quan đề nghị tăng cường công tác giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm…

Qua ghi nhận, các vi phạm phổ biến như điều khiển phương tiện đi ngược chiều, lùi xe, lưu thông vào làn dừng khẩn cấp, dừng đỗ phương tiện trái phép; mô tô, xe máy và người đi bộ xâm nhập trái phép vào đường cao tốc…

Trước thực trạng này, để đảm bảo ATGT trên các đường cao tốc, Ủy ban ATGT Quốc gia đã có công văn gửi tới Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị chỉ đạo đơn vị quản lý và khai thác tuyến cao tốc tăng cường công tác giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện trên tuyến, kịp thời cung cấp dữ liệu cho lực lượng chức năng của Cục Cảnh sát giao thông xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.


Xe container quay đầu, đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sáng 10/11


Bên cạnh đó Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan này chủ động cung cấp dữ liệu cho cơ quan báo chí, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia để tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, phòng ngừa tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc.

Khách quan nhìn nhận, những trường hợp phương tiện di chuyển ngược chiều trên đường cao tốc diễn ra trong thời gian qua, phần lớn là do phương tiện thiếu quan sát nên đi quá và khi phát hiện họ buộc phải đi lùi nếu không sẽ phải di chuyển thêm hàng chục km nữa.

Tuy nhiên, đây thật ra chỉ là lời bào chữa cho hành vi vi phạm bởi dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tính mạng của con người vẫn là trên hết. Mọi sai lầm dù là chủ quan hay khách quan mà tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông cần phải được xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự đi ngược chiều trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 7 – 8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 4 - 6 tháng. Chưa hết, trong trường hợp hành vi vi phạm gây thiệt hại nghiêm trọng về người, lái xe gây tai nạn sẽ bị khởi tố theo quy định của pháp luật.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Cựu chiến binh xã tổ chức lớp học giáo dục truyền thống cho thanh niên

Sáng 16/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Tân tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
2024-04-16 10:40:00

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30
Đang tải...