Điều động Giám đốc sở Ngoại vụ Cao Bằng có số phiếu tín nhiệm thấp nhất làm Trưởng ban kiểm soát TKV

2019-03-08 10:04:01 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ông Lê Thành Chung, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng vừa được điều động giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Ngày 6/3/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Theo quyết định, ông Lê Thành Chung, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng được điều động giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát TKV.

Tới dự lễ công bố và trực tiếp trao quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Thành Chung là ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm, ông Lê Minh Chuẩn, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết, TKV luôn nhận thức rằng, Ban Kiểm soát tại TKV là người đồng hành cùng TKV, giúp TKV phát hiện kịp thời để phòng ngừa nhằm làm tốt công tác quản lý vốn, phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Ông Lê Thành Chung nhận chức Trưởng Ban kiểm soát tại TKV. Ảnh - Năng lượng Việt Nam

Trước khi được điều động về nhận nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát TKV, ông Lê Thành Chung đã được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng từ tháng 11/2017. Trước đó, ông Chung là Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng.

Cách đây khoảng 3 tháng, ngày 11/12/2018, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Cao Bằng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do HĐND tỉnh bầu. Các chức danh cụ thể gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, các Trưởng ban của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín; với các mức tín nhiệm: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp.
Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng Đàm Văn Eng có số phiếu tín nhiệm cao là 41 phiếu, chiếm 83,67%; 4 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp; 3 đồng chí có phiếu tín nhiệm cao thứ hai gồm: Đàm Viết Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Hà Ngọc Giáp, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh và Hoàng Đức Hậu, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Đặc biệt, ông Lê Thành Chung, Giám đốc Sở Ngoại vụ Cao Bằng chỉ có 9 phiếu tín nhiệm cao, 25 phiếu tín nhiệm và 11 phiếu tín nhiệm thấp, là người có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp nhất.

Liên quan đến kết quả bỏ phiếu tín nhiệm mà mình có nhiều số phiếu tín nhiệm thấp nhất, ông Lê Thành Chung  trao đổi với PV Pháp luật VN: "Đấy là do các đại biểu bỏ bao nhiêu thì bỏ, biết làm sao được."


Ngày 13/1/2018, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 66/QĐ-TTg lập Tổ công tác của Thủ tướng thực thi việc thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo Quyết định, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Tổ trưởng Tổ công tác; Tổ Phó là ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Uỷ ban từng là Bí thư Tỉnh uỷ Cao Bằng. 

Theo đó, Tập đoàn Than khoáng sản là 1 trong 19 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước được chuyển giao cho Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...