Điều trị đặc biệt giúp nạn nhân vụ đánh bom Manchester lấy lại khả năng đi lại

2018-04-02 15:04:05 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Martin Hibbert (41 tuổi) là người may mắn sống sót sau cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande vào tháng 5 năm ngoái. Anh được cho là không bao giờ có thể đi lại được nữa sau cuộc phẫu thuật cắt tủy sống. Tuy nhiên, sau 10 tháng điều trị chuyên khoa tại Úc, phép màu đã đến với cuộc sống của Martin.

Martin Hibbert là người may mắn sống sót sau cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande vào tháng 5 năm ngoái.


Một người đàn ông bị bỏ rơi trong vụ tấn công bằng bom ở Manchester đã có thể di chuyển chân của mình một lần nữa dù các bác sĩ nói anh ta sẽ phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn.

Martin Hibbert (41 tuổi) là người may mắn sống sót sau cuộc tấn công vào buổi hòa nhạc của ca sĩ Ariana Grande vào tháng 5 năm ngoái. Tuy nhiên, vụ nổ đã làm tê liệt tủy sống của anh và khiến anh bị liệt từ thắt lưng xuống. Bác sĩ nói với anh rằng anh sẽ không bao giờ đi bộ nữa, đồng thời khuyên anh nên từ bỏ khi thấy anh tìm kiếm những liệu pháp thay thế trên Internet.

Tuy nhiên, 10 tháng sau khi vụ tấn công kết thúc, cuộc đời Martin đã thay đổi hoàn toàn. Anh đã có thể tự mình bơi lội, vệ sinh cá nhân và thậm chí là tự bò bằng chân.

Sự kì diệu đó có được là nhờ trong thời gian anh điều trị ở bệnh viện Hoàng gia Salford và Trung tâm Chấn thương cột sống Southport, anh đã được giới thiệu về nhà trị liệu tiên phong Ken Ware và chương trình phục hồi chức năng của anh ở Queensland, Australia. Ngay lập tức, anh đã cùng vợ mình là Gabby (45 tuổi) bay 10.000 dặm đến trung tâm NeuroPhysics Therapy tại Gold Coast.

Và chỉ vài giờ sau khi bắt đầu điều trị, ngón chân của anh Hibbert đã bắt đầu cử động trở lại.


Bác sĩ nói với Martin (ngồi bên phải) rằng anh sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Tuy nhiên, 10 tháng sau khi vụ tấn công kết thúc, cuộc đời Martin đã thay đổi hoàn toàn.


Hibbert chia sẻ với tờ Daily Mirror: "Thật là khó tin khi những ngón chân của tôi cử động trở lại lần đầu tiên.”

“Tôi đã xác định rằng cả đời này mình sẽ phải sống và di chuyển trên xe lăn kể từ khi nhìn thấy phim chụp X-quang cột sống của mình. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ từ bỏ hi vọng. Ngay lúc vụ nổ xảy ra, tôi đã muốn túm lấy tên khủng bố và hét lên: “Anh có thể lấy đi đôi chân của tôi, nhưng anh sẽ không bao giờ lấy đi được mạng sống và nỗ lực của tôi đâu”.

Và đến ngày thứ 3 kể từ khi tham gia vào chương trình trị liệu của ông Ware, Hibbert đã có thể tự kéo mình lên đến một vị trí đứng, bò được và xoay vòng.


Martin Hibbert đã cùng vợ mình là Gabby (45 tuổi) bay 10.000 dặm đến trung tâm NeuroPhysics Therapy tại Gold Coast.


Đến thời điểm hiện tại, sau 10 tháng kể từ cuộc tấn công kinh hoàng đã suýt lấy đi tính mạng của mình, Martin Hibbert quyết tâm sẽ cố gắng lấy lại khả năng di chuyển của mình. Nhà trị liệu của anh - ông Ware - tin tưởng vào khả năng của bệnh nhân sau thành công lớn nhất của ông là vận động viên khuyết tật người Úc John Maclean - người đã học cách đi bộ một lần nữa và thậm chí hoàn thành một cuộc thi đấu ba môn phối hợp.

Trước đó, vụ đánh bom tại Manchester Arena đã giết chết 23 người, trong đó có nhiều trẻ em, và làm bị thương hơn 500 người.

Nữ ca sĩ Ariana Grande đã trở lại Anh để thực hiện một buổi hòa nhạc từ thiện dành cho tất cả các nạn nhân của thảm kịch này.


Hậu quả của vụ đánh bom tại Manchester Arena đã giết chết 23 người, trong đó có nhiều trẻ em, và làm bị thương hơn 500 người

----------------------------------
Nguồn dịch: http://www.dailymail.co.uk/news/article-5543233/Paralysed-Manchester-Arena-attack-victim-regains-movement-legs.html

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...