Đoàn Việt Nam tham dự giải Cúp thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – Marseille 2019- Pháp

2019-05-31 08:56:37 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau 13 tiếng ngồi trên máy bay thì Đoàn Việt Nam tham dự giải Cúp thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – Marseille 2019 đã hạ cánh an toàn và có mặt đầy đủ tại Trung tâm Văn hóa Roudelet F. để chuẩn bị cho giải được diễn ra tại Nhà thi đấu Vallier tại Pháp, từ 29 tháng 5 đến ngày mồng 4/6/2019.
Tham dự giải Cúp thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – Marseille 2019 tại Pháp, đoàn Việt Nam có 10 vận động viên đội tuyển, 9 trọng tài trong nước, 7 lãnh đạo Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam.


PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang - Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền VN và Chủ tịch thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền VN cùng các lãnh đạo, trọng tài và vận động viên đi thi đấu


1-    Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh PCT Liên đoàn Võ cổ truyền VN và PCT thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền VN cùng các vận động viên Việt Nam đi thi đấu.


1-    Ông Lê Kim Hòa và Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh PCT Liên đoàn Võ cổ truyền VN và PCT thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền VN cùng các vận động viên Việt Nam đi thi đấu.

Ngoài ra đại diện các tỉnh tham dự như: Bình Định Gia 12 Vận động viên, Đồng Nai 3 vận động viên và Nghệ An vận động viên đi thi đấu. Nội dung thi đấu gồm: thi quyền và đối kháng.


1-                                  Đoàn Việt Nam ngồi chờ ở sân bay.

Đối tượng tham dự giải là đội tuyển Võ cổ truyền Việt Nam của các nước trên thế giới, nơi có phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền Việt Nam và chính thức gia nhập WFVV.

Trong mỗi liên đoàn của một Quốc gia có thể được bao gồm nhiều đoàn nhỏ, là đại diện của các Môn phái, Trường phái Võ cổ truyền Việt Nam tại Quốc gia đó, miễn sao được Liên đoàn của nước đó và WFVV công nhận.

Đội tuyển các môn phái Võ Quốc tế của Võ cổ truyền Việt Nam đã được truyền bá bởi các Đại võ sư và các võ sư Việt Nam, các Liên đoàn Quốc tế của các đại phái, môn phái Võ cổ truyền Việt Nam.

Nội dung thi đấu đối kháng, biểu diễn bài quy định, biểu diễn bài tự chọn, biểu diễn bài đối luyện, Võ đường sinh, Võ sinh thiếu niên. Thi đấu 18 hạng cân, trong đó có 10 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ.

Mỗi đơn vị là một môn phái, trường phái võ cổ truyền Việt Nam trong một đội tuyển Quốc gia được phép đăng kí thi đấu tất cả các hạng cân nam và hạng cân nữ. Duy nhất đội tuyển Việt Nam chỉ được đăng kí 5 hạng cân nam và 4 hạng cân nữ.

Nội dung thi đấu các bài quy định, sẽ thi đấu các bài quy định của Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn đầu.

Nam thi 1 trong 2 bài Ngọc Trản Quyền và Siêu Xung Thiên, Độc Lư Thương và Thanh long độc kiếm, Bát quái côn và Tứ Linh Đao.

Nữ thi 1 trong 2 bài Lão Mai Quyền và Thái Sơn Côn, Huỳnh Long độc Kiếm và Lão Hồ Thượng Sơn, Hùng Kê Quyền và Tứ Linh Đao.

Mỗi đoàn được phép đăng kí thi đấu tối đa 4 nội dung, 2 nội dung nam, 2 nội dung nữ. Mỗi võ sinh chỉ được đăng kí thi đấu biểu diễn cho 1 đội. Tuổi võ sinh 16 tuổi trở lên.

Nội dung thi đấu các bài tự chọn của các môn phái cho Võ sinh trên 16 tuổi. Một võ sinh chỉ được đăng kí tối đa 2 bài thi.
Thi đấu theo Luật thi đấu Võ cổ truyền của Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam ban hành năm 2016.


1-    Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh PCT Liên đoàn Võ cổ truyền VN và PCT thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền VN (giữa), hai Huấn luyện viên trưởngTrần Đình Độ (phải) và Lê Dũng (trái) đội tuyển Việt Nam.


1-                             Ông Trần Linh – Trọng tài của đoàn Việt Nam.


1-    Đại võ sư Nguyễn Bá Mạnh PCT Liên đoàn Võ cổ truyền VN và PCT thế giới Liên đoàn Võ cổ truyền VN cùng các vận động viên Việt Nam đi tham dự giải  Võ cổ truyền Quốc tế tại Pháp.

Hy vọng Đoàn Việt Nam mang màu cờ sắc áo của Việt Nam đi thi đấu trên đấu trường Quốc tế tại giải Cúp thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất – Marseille 2019 sẽ đạt được nhiều thành tích cao, mang về những chiếc Huy chương vàng, bạc để góp phần làm rạng danh cho tổ quốc.

Đồng thời, qua giải này chúng ta sẽ quảng bá tốt hơn nữa môn Võ cổ truyền Việt Nam ra thế giới nhằm phát huy, gìn giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc ta đã trải qua trên 4000 năm dựng nước và giữ nước.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...