Đội tuyển vật nữ Việt Nam - mục tiêu là vượt qua chính mình

2016-08-16 16:12:17 0 Bình luận
Ngày mai (17/8), các nữ đô vật Việt Nam mới bước vào trận đấu đầu tiên tại Thế vận hội lần này.
Lần đầu tiên đội tuyển vật Việt Nam giành 2 suất tham dự Thế vận hội sau khi Nguyễn Thị Lụa (hạng 53kg nữ) và Vũ Thị Hằng (hạng 48kg nữ) vào tới chung kết tại vòng loại khu vực châu Á tổ chức ở Kazakhstan.

Đội tuyển vật nữ Việt Nam - mục tiêu là vượt qua chính mình
Mục tiêu của đô vật nữ Việt Nam là vượt qua chính mình. (Ảnh: Getty)

Với Nguyễn Thị Lụa, đây là lần thứ hai cô tranh tài ở đấu trường đỉnh cao này. Cách đây 4 năm, khi còn thi đấu ở hạng 48kg, Nguyễn Thị Lụa đã có mặt ở Lodon (Anh) cũng với vé chính thức, nhưng để thua ở vòng 16 trước đô vật đương kim vô địch Olympic – một VĐV Canada gốc Việt.

Từng tham dự nhiều giải đấu quốc tế với những huy chương khu vực và châu lục, nhưng theo Nguyễn Thị Lụa, đấu trường Olympic vẫn là quá rộng: “Bản thân tôi đã tham dự rất nhiều giải nhưng sân chơi Olympic là một sân chơi lớn”.

“Hầu hết các nước đều chọn và đầu tư rất tốt nên các đấu thủ sẽ mạnh hơn, chuyên tâm hơn vì 4 năm mới có. So với các giải thế giới và giải châu Á mà tôi đã gặp thì tôi thấy sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Bản thân tôi thì xác định mục tiêu là thi đấu tốt ở từng trận”, nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa chia sẻ thêm.

Từng giành HCB ASIAD 2010 ở hạng 48kg nữ, Nguyễn Thị Lụa đã nhường hạng cân sở trường cho đàn em Vũ Thị Hằng để đôn lên đánh hạng 53kg. Vì thế so với lần đầu tiên xuất hiện tại Olympic London 2012, cuộc đấu giành vé dự Thế vận của nữ đô cử số 1 Việt Nam là Nguyễn Thị Lụa vất vả hơn nhiều.

Ở vòng loại khu vực châu Á, hạng cân 53kg của Nguyễn Thị Lụa có nhiều đối thủ mạnh, dù không có các đô vật Trung Quốc và Nhật Bản góp mặt do đã giành vé dự Olympic 2016 từ trước nhưng các đối thủ đến từ Ấn Độ, Mông Cổ, Đài Loan và Uzbekistan cũng không kém.

Thành công của Nguyễn Thị Lụa, tạo thêm động lực cho Vũ Thị Hằng và nữ đô vật này đã có mặt ở trận chung kết hạng 48kg, để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành vé dự Olympic.

Trước đó, đô vật 24 tuổi quê Bắc Giang này đến với môn vật khá muộn nhưng có những bước tiến thần kỳ khi giành HCB giải trẻ thế giới, xếp hạng nhì châu Á và trở thành nhà vô địch đấu trường Đông Nam Á ở hạng 48kg, trước khi tạo nên bước ngoặt của sự nghiệp.

Giành vé dự Olympic đã khó nhưng để làm được 1 điều gì đó ở đấu trường đỉnh cao này còn khó khăn hơn rất nhiều đối với 2 cô gái của đội tuyển vật nữ và theo HLV Nguyễn Thế Long, “vượt qua chính mình” là mục tiêu, ông nói “Mục đích mình đặt ra cho các VĐV là vượt qua chính mình vì thực ra các đối thủ đều rất mạnh”

“Về vấn đề tâm lý thì khi chúng tôi đã xác định mục đích như vậy, thì các VĐV tư tưởng rất thoải mái và bây giờ chuẩn bị sẵn sàng vào cuộc thôi”, HLV Nguyễn Thế Long nói thêm.

Để chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại Olympic lần này, Nguyễn Thị Lụa và Vũ Thị Hằng đã có mặt tại Rio de Janeiro từ nửa tháng nay. Hai nữ đô vật thường xuyên tập luyện hai buổi mỗi ngày, trong đó buổi sáng tập tại làng VĐV và buổi chiều tập chuyên môn để làm quen múi giờ.

Theo lịch thi đấu, Vũ Thị Hằng sẽ ra thảm trước, vào tối ngày 17/08 (theo giờ Việt Nam) ở vòng loại hạng 48kg còn Nguyễn Thị Lụa thi đấu sau đó 1 ngày.

Không thể đặt nặng mục tiêu thành tích bởi chúng ta sẽ phải gặp những đối thủ rất mạnh, nhưng riêng việc giành 2 suất chính thức tham dự đấu trường Olympic đã là một thành công với đội tuyển vật nữ, chỉ sau 15 năm môn này được ngành TDTT triển khai và cũng không phải đầu tư quá nhiều./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...