Đồng Nai: Dân làng bè bất lực nhìn cá chết vì ô nhiễm
Chỉ sau một đêm, người dân tại làng bè nuôi cá trên sông La Ngà chết lặng khi nhìn đàn cá trong bè liên tục nổi đầu, ngửa bụng, chết.
Khoảng 6 giờ ngày 16.5, khi phát hiện cá lờ đờ, nhiều hộ nuôi nhanh chóng di dời bè cá đến khu vực xa khu vực bị ô nhiễm và tăng cường dùng máy sục khí oxi nhưng cá trong bè vẫn chết sạch sau vài giờ.
Theo ghi nhận, tình trạng cá chết đột ngột chỉ xảy ra ở một đoạn sông La Ngà. Nhiều các hộ dân cho rằng, cá chết là do trận mưa lớn vào đêm 15.05 rạng sáng ngày 16.05 đã cuốn nhiều tạp chất từ suối Tam Bung và thượng nguồn khiến nước sông La Ngà đục và hôi bất thường.
Cá chết nhanh và đột ngột khiến các hộ nuôi điêu đứng. Cá chết đợt này chủ yếu là cá loại lớn gần đến ngày xuất bán và có giá trị kinh tế cao như cá diêu hồng, cá lăng, cá leo...
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, các ghe chở cá chết của người dân vẫn khẩn trương chở cá tập kết về bãi thu mua. Vì số lượng cá chết quá nhiều nên người dân phải chấp nhận bán với giá rẻ mạt, chỉ bằng 1/5 giá thị trường.
Theo cá hộ nuôi cá, đây là nguồn thu nhập duy nhất giúp họ trang trải cuộc sống và trả các khoản nợ đã vay trong đợt cá chết vào tháng 05.2018 và tháng 12.2018… nhưng giờ đã mất trắng.
Ngay thời điểm cá chết, người dân đã nhanh chóng vớt cá để giữ cá được tươi và bán cho thương lái để giảm thiệt hại.
Khoảng 1 năm trước, có hơn 1.900 tấn cá của 129 hộ nuôi cá trên sông La Ngà ngửa bụng chết đột ngột. Nhiều hộ dân sống tại đây khẳng định rằng cá chết là do nước ở suối Tam Bung chảy ra sông La Ngà bị ô nhiễm.
Hình ảnh của 1 đoạn suối Tam Bung bị ô nhiễm nặng được phóng viên ghi nhận trước ngày cá chết. Nguyên nhân của việc ô nhiễm này được chính quyền địa huyện Định Quán và người dân khẳng định là do con người đã hủy hoại môi trường.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.