Đồng Tháp: Khánh thành cầu Cao Lãnh

2018-05-28 09:25:26 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 27/5/2018, tỉnh Đồng Tháp và Bộ Giao Thông Vận tải (GTVT) chính thức khánh thành cầu Cao Lãnh và đường nối - cây cầu dây văng lớn thứ 3 bắc qua sông Tiền.

Cầu Cao Lãnh bắc qua sông Tiền có chiều dài hơn 2km nằm trong tuyến nối cầu Cao Lãnh - cầu Vàm Cống dài hơn 21km đi qua địa phận huyện Cao Lãnh, TP Cao Lãnh và huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Giám đốc ADB ông Eric Sidgwick và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương cùng đại diện lãnh đạo cấp cao từ các bộ ngành và tỉnh đã đến tham dự lễ khánh thành cầu, việc này cho thấy tầm quan trọng của cầu Cao Lãnh trong việc thúc đẩy thương mại và nông nghiệp tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop tham dự lễ khánh thành cầu Cao Lãnh. (Ảnh: Nguồn Internet)


Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ công an và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể tại buổi lễ (Ảnh: Nguồn Internet)


Theo thiết kế, cầu Cao Lãnh dài 2.027,7m, nhịp chính dài 350m, bề rộng mặt cầu 24,5m, có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có 34 nhịp dẫn, 65 nốt dầm, 128 bó cáp, tháp dây văng hình chữ H cao 120m; Vận tốc thiết kế lên đến 80km/h; Dự kiến sẽ có khoảng 170.000 lượt người qua lại mỗi ngày. Dự án là sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam, Chính phủ Australia và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), là một phần của Dự án Kết nối khu vực trung tâm Đồng bằng Mê-Kông.

Dự án này đã được Bộ GTVT khởi công xây dựng vào ngày 19/10/2013 từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (tiền thân là Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận) là đại diện chủ đầu tư của dự án. Các đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát thi công là Liên danh tư vấn quốc tế CDM SMITH Inc (Mỹ) - WSP FINLAND Limited (Phần Lan) - YOOSHIN Engineering Corporation (Hàn Quốc).

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop phát biểu, “Trong các năm tới, Cầu Cao Lãnh sẽ là một đòn bẩy quan trọng cho phát triển. Cầu sẽ kết nối các vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế và an ninh lương thực. Hơn nữa, cây cầu này còn áp dụng các kỹ thuật mới mà có thể được ứng dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng trong tương lai. Cầu Cao Lãnh sẽ hỗ trợ Việt Nam tiếp tục quá trình chuyển đổi kinh tế một cách ấn tượng. Cây cầu là biểu tượng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia, đánh dấu mốc 45 năm và ký kết Quan hệ Đối tác Chiến lược”. Khoản viện trợ trị giá 160 triệu Đô la của Chính phủ Australia cho dự án này cho thấy đây là hoạt động tài trợ lớn nhất của Australia trong khu vực Đông Nam Á và là một trong những đầu tư quan trọng nhất vào Việt Nam kể từ khi cầu Mỹ Thuận khánh thành vào năm 2000.


Các đại biểu cắt băng khánh thành cây cầu Cao Lãnh (Ảnh: Nguồn Internet)


Các phương tiện đầu tiên lưu thông trên cây cầu Cao Lãnh (Ảnh: Nguồn Internet)


Được biết đến như là “vựa lúa” của Việt Nam, khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đóng góp 70% xuất khẩu nông nghiệp và thủy sản của Việt Nam. Việc thông cầu và các tuyến đường kết nối sẽ thúc đẩy cơ hội thương mại cho nông nghiệp Việt Nam trong khu vực Tiểu vùng sông Mê-Kông mở rộng, thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân, hỗ trợ an ninh lương thực và giúp người dân tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ xã hội và y tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...