"Đột nhập" nhà máy iPhone tuyệt mật của Apple

2016-04-27 15:35:25 0 Bình luận
"Ông trùm" công nghệ Apple đã hé lộ cho chúng ta một số hình ảnh không dễ gì thấy được trong nhà máy Trung Quốc khổng lồ với khoảng 50.000 công nhân áo khoác hồng.
Các công nhân tại nhà máy Pegatron Corp ở Thượng Hải, Trung Quốc, khởi đầu ngày mới bằng việc xếp hàng chấm công, quét thẻ nhân viên qua một chiếc iPad do quản đốc giám sát. Sau đó, họ còn phải trải qua đợt chấm công thứ hai là nhận diện ngay tại cửa quay tiến vào khu vực dây chuyền lắp ráp.
 
Được biết nhà máy Pegatron Corp gồm có 50.000 nhân viên và được xây dựng trên một diện tích rộng bằng 90 sân bóng đá, tương đương 9873km2.
 

Các công nhân có tác phong không khác trong quân sự trong bộ đồng phục sạch sẽ, giản dị gồm áo khoác hồng, mũ xanh và dép nhựa. (Ảnh: Internet)
 

Tất cả công nhân phải đứng xếp hàng ngay ngắn trong lúc chờ quản đốc dùng iPad để kiểm tra thẻ nhân viên của mình. (Ảnh: Internet)



Mục đích của việc chấm công theo cách này là để tránh tình trạng làm việc quá giờ, bóc lột sức lao động của công nhân. (Ảnh: Internet)
 
Trước khi được kiểm tra thẻ và nhận diện và ngay khi bước chân vào nhà máy, các công nhân phải bước qua các máy dò kim loại để đảm bảo họ không mang bất kỳ máy ảnh, máy quay hay thiết bị điện tử nào có khả năng tuồn công nghệ chưa được công bố ra ngoài một cách bất hợp pháp. Sau đó họ phải leo lên một cầu thang có giăng lưới an toàn bên dưới để tránh tai nạn hoặc tự tử trước khi thay đồng phục và xếp hàng chờ chấm công.
 
Cho đến nay thì mọi hoạt động và hình ảnh bên trong nhà máy được bảo mật cực kỳ gắt gao, nhưng lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cả Pegatron Corp và Apple đã đồng ý cho phép một phóng viên châu Âu đến tham quan sau nhiều năm bị cáo buộc là bóc lột sức lao động và trả lương thấp cho công nhân.
 
Jenny Chan, một giảng viên tại Đại học Kellogg ở Oxford, phát biểu: "Việc họ cho phép một phóng viên bước vào nhà máy cho thấy họ đang phản ứng lại với áp lực từ bên ngoài và cố trở nên công khai, minh bạch hơn. Ít nhất thì ngoài mặt, họ đang cố gắng sửa chữa một điều gì đó."
 
Theo Hiệp hội Lao động Trung Quốc, mức lương căn bản của công nhân thấp đến nỗi họ buộc phải tăng ca để kiếm đủ tiền mưu sinh. Một công nhân từng tiết lộ rằng lương của cô chỉ có 7,4 triệu đồng mỗi tháng, trong khi một chiếc iPhone có giá lên đến 15,5 triệu đồng.
 



Các công nhân đều phải xếp hàng chờ chấm công mỗi sáng trước khi bước vào khu dây chuyền lắp ráp. (Ảnh: Internet)
 



Sau khi được chấm công thì họ sẽ lần lượt bước vào trong. (Ảnh: Internet)


Trên đường vào, hai bên tường sẽ treo những câu khẩu hiệu truyền cảm hứng cho công nhân. (Ảnh: Internet)
 
John Sheu, giám đốc nhà máy, đã nói với phóng viên đến từ Bloomberg rằng hệ thống kiểm tra thẻ mới nhằm mục đích cải thiện tính hiệu quả trong công việc, đồng thời giúp các quản đốc biết được công nhân nào đã làm việc quá số giờ quy định là 60 giờ/tuần hoặc đã chấm công liên tục 6 ngày/tuần.
 
Bên cạnh đó, hệ thống mới còn giúp nhà máy nâng cao tính minh bạch trong việc trả lương cho nhân viên bằng cách cho phép họ kiểm tra số giờ làm việc của mình, chi trả các hóa đơn sinh hoạt và nhà ở thông qua các cụm màn hình cảm ứng quanh nhà máy.
 



Các công nhân đang thực hiện nhận diện trước khi bước vào dây chuyền lắp ráp. (Ảnh: Internet)
 



Bên cạnh nhận diện, công nhân còn phải quét thẻ một lần nữa. (Ảnh: Internet)
 

Sau đó họ mới có thể bước qua cửa quay. (Ảnh: Internet)
 
Trước đây người ngoài tuyệt đối không được phép bước chân vào nhà máy, nhưng sau khi xảy ra vụ việc một công nhân 26 tuổi bị nghi ngờ chết do làm việc 12 tiếng mỗi ngày tại đây thì tình thế đã thay đổi.
 

Một công nhân đang thay đồng phục trước khi chấm công. (Ảnh: Internet)
 

Khu vực tủ khóa của các công nhân (Ảnh: Internet)
 

Khu vực dịch vụ nhân viên của nhà máy trông không khác gì sảnh chờ ở sân bay. (Ảnh: Internet)
 

Một số công nhân còn tranh thủ sử dụng điện thoại trong khu dịch vụ. (Ảnh: Internet)
 

Tại khu dịch vụ, các nhân viên có thể kiểm tra tiền lương của mình. (Ảnh: Internet)
 

Khu vực căn-tin của nhà máy trông khá sáng sủa và đa dạng hàng hóa. (Ảnh: Internet)
 

Trong khu dịch vụ còn có một bức tường treo ảnh các nhân viên. (Ảnh: Internet)
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...