Du lịch Việt cần ngay quyết sách để cất cánh

2016-05-17 09:30:10 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Việt Nam được biết đến với tiềm năng du lịch tự nhiên vượt trội, rất nhiều kỳ quan thiên nhiên độc đáo được cả thế giới ngưỡng mộ: Vịnh Hạ Long, Động Thiên Đường, hang Sơn Đoòng... Tuy nhiên sự phát triển của ngành du lịch vẫn chưa xứng với tiềm năng được mong đợi.
Địa hình nước ta rất đa dạng, bờ biển trải dài hàng ngàn km, vùng núi cao phía Bắc với hơn chục đỉnh núi trên dưới 3000m, đồng bằng Miền Tây chằng chịt kênh rạch. Nền văn hóa đa dạng nhiều dân tộc nhiều văn hóa phi vật thể được UNESSCO công nhận. So với các nước lân cận thì tiềm năng tự nhiên chúng ta vượt trội, tuy nhiên sự phát triển vẫn chưa xứng với tiềm năng.


Chùa trên đỉnh Phan Xi Păng
Trong ba năm gần đây công nghiệp du lịch của nước ta có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng : giao thông đường xá, sân bay, cơ sở lưu trú khách sạn và resort, khu vui chơi giải trí, mạng viễn thông 3G và Wifi... Khác với tư duy đầu tư manh mún như 10 năm trước vừa làm vừa thu để đầu tư tiếp như một số điểm du lịch Hà Tây cũ, hiện nay các Doanh nghiệp tên tuổi đã tham gia đầu tư dự án lớn mang tầm cỡ quốc tế, và được UBND các tỉnh chào đón hỗ trợ về chính sách: giải phóng mặt bằng, Nhà nước xây dựng nhiều đường cao tốc, mở rộng quốc lộ cũ với mục tiêu dài hạn là có hạ tầng đồng bộ và có trách nhiệm với môi trường.
 
Đã xuất hiện nhiều điểm sáng như : Cáp treo Bà Nà, Cáp treo Phanxipăng, Vinperland Nha Trang, Vinperl Phú Quốc, Động Thiên Đường, Chùa Bái Đính, đội tàu du lịch quốc tế Hạ Long, như biển Bãi Cháy những năm trước tắm toàn dẵm phải bùn và xỉ than, từ hè 2015 đã được đổ cát trắng sạch sẽ hơn cả biển miền Trung, thác Bản Giốc cách Cao Bằng 100km hiện đã có khách sạn Sài Gòn 4 sao ngay cạnh thu hút rất lớn khách trong và ngoài nước.

Về chính sách phát triển đã rất thông thoáng thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, chính quyền cũng vào cuộc chỉ đạo hỗ trợ : điển hình như Đà Nẵng bãi biển sau cơn bão tan hoang chỉ nửa ngày đã được người dân dọn dẹp sạch sẽ, CSGT thân thiện với khách du lịch chỉ nhắc nhở nếu vi phạm lần đầu... Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề đang trở thành lực cản của phát triển. 


Bà Nà Hill
Tệ nạn đeo bám khách du lịch nước ngoài, chèo kéo mua hàng gây khó chịu, một số cửa hàng hoặc quán vẫn quen chặt chém khách hoặc lừa, đe dọa hoặc trộm cắp đồ của khách. Để xử lý tình trạng này nhất thiết phải cho thành lập Cảnh sát du lịch để bảo vệ chăm sóc cho khách và có tổng đài riêng từng tỉnh thành phố để tiếp nhận tin báo của khách.

Đầu tư du lịch mất cân đối, đầu tư theo phong trào dẫn đến có nơi sẽ thừa khách sạn như Nha Trang, Đà Nẵng nơi thiếu trầm trọng hoặc khách tập trung quá tải tại Sapa nhưng các tỉnh miền núi khác khá vắng vẻ, đó cũng do quy luật kinh tế nhà đầu tư chỉ tập trung vào nơi nhanh thu hồi vốn. Chính vì thế
Nhà nước nên có chính sách đặc thù ( cấp đất hoặc xã hội hóa, hoặc chỉ đạo DN vốn nhà nước...) để các tỉnh miền núi phía Bắc mỗi điểm du lịch như : cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, hồ Pa Khoang Điện Biên, hồ Ba Bể Bắc Cạn, Buôn Đôn, một số thác Tây Nguyên, núi Bạch Mã-Huế, phải xây bằng được một số khách sạn 3-4 sao như Sài Gòn tại thác Bản Giốc.



Đảo Rìa - Quảng Ninh


Thiếu nhiều Trung tâm giải trí cho khách trong nước và quốc tế, khách không có nơi tiêu tiền, khách quốc tế và khách Việt thường sang Cambodia để đi sòng bài gây chảy máu ngoại tệ. Vì vậy Nhà nước nên mạnh dạn cho doanh nghiệp đầu tư Casino đầy đủ các trò chơi khách Âu( như Rulet – Á như xúc xắc, bài xì... tại các khách sạn 5 sao khu du lịch cũng như tại nhiều Thành phố biên giới: Móng Cái; Lào Cai; Lạng Sơn;  ..., sẽ thu được nhiều thuế, như các nước ASEAN đã đi trước nhiều năm.  

Vùng núi cao phía Bắc có nhiều cảnh đẹp như Biển Mây, Rừng Trúc chưa được khai thác, học tập Sapa xây dựng công trình Tiên cảnh tâm linh Đền hay Chùa hoặc mô hình Làng cổ trang trên 10 đỉnh núi cao theo hình thức xã hội hóa hoặc BOT : ( Bạch Mộc, Lảo Thẩn Lào Cai, Putaleng, Tà Xùa Sơn La, Tà Chì Nhù..., mỗi nơi một kiểu sẽ bùng nổ khách du lịch cải thiện đời sống tạo việc làm cho dân bản địa.

Tất cả sự thành công của công nghiệp du lịch Việt hôm nay cũng do chính sách, và để ngành Du lịch sớm cất cánh bắt kịp với các nước ASEAN, xứng với tiềm năng tự nhiên nước ta cũng phải có thêm chính sách hợp lý của Nhà nước. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...