Đưa " kỉ nguyên ánh sáng lần thứ II" đến với người khiếm thị

2019-08-14 16:59:56 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Với người khiếm thị, sự ra đời của chữ nổi Braille đánh dấu sự bắt đầu của Kỷ nguyên Ánh sáng lần thứ nhất.Kỷ nguyên Ánh sáng lần thứ II bắt đầu tại thời điểm mà sự phát triển của CNTT với các thiết bị thông minh cầm tay đã mở ra một cơ hội lớn cho người khiếm thị tiếp cận các tài liệu học tập và các nguồn thông tin điện tử một cách dễ dàng như những người sáng mắt khác.”
Anh Hoàng Văn Lý chủ tịch hội người mù Hoàn Kiếm cho biết tại lễ khai giảng khóa học kĩ năng sử dụng điện thoại thông minh dành cho người khiếm thị được tổ chức chiều ngày 14/8 tại hội người mù Hoàn Kiếm. 


Anh Hoàng Văn Lý “ Chỉ cần có trong tay 1 chiếc điện thoại thông minh người khiếm thị sẽ có được chiếc chìa khóa mở ra cả thế giới.” 

Tham gia khóa học có 10 người khiếm thị là hội viên đang sinh hoạt tại hội người mù Hoàn Kiếm. Trong 02 tháng với thời lượng 16 buổi, học viên sẽ được hướng dẫn những kĩ năng cơ bản để có thể sử dụng được điện thoại thông minh như: Làm quen với công cụ hỗ trợ giọng nói cho người khiếm thị, nhận và thực hiện cuộc gọi, nhắn tin, sử dụng mạng xã hội như facebook, zalo, đặt xe công nghệ.


Những chiếc điện thoại thông minh sẽ được cài thêm công cụ hỗ trợ giọng nói cho người khiếm thị 


Đánh giá cao ý tưởng tổ chức lớp học, chị Chu Thị Thu Hà phó chủ tịch hội người mù Hà Nội cũng nhấn mạnh: khóa học được mở ra không chỉ là cơ hội để những người khiếm thị tiếp cận với công nghệ mà còn là một cơ hội làm thay đổi nhận thức của xã hội đối với người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng. Đặc biệt, qua lớp học, chính những người khiếm thị cũng sẽ thay đổi nhận thức về khả năng của chính bản thân mình…..


Chị Chu Thị Thu Hà: Ngày nay, đã có rất nhiều người khiếm thị có cơ hội tiếp cận với các sản phẩm công nghệ thông minh. 


Anh Võ Quý 56 tuổi bị mất thị lực hoàn toàn do căn bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc chia sẻ: “Dù đôi mắt không còn ánh sáng nhưng nếu biết sử dụng điện thoại thông minh thì chúng tôi sẽ có thể nhìn thấy sự vận động của cuộc sống xung quanh… Chúng tôi đang rất háo hức để trải nghiệm các buổi học dành cho mình.”

Cũng theo anh Hoàng Văn Lý: Với kết quả thu được từ khóa học, hội người mù Hoàn Kiếm sẽ mở thêm nhiều khóa học hữu ích nữa để nhiều người khiếm thị được tiếp cận với những tiện ích mà công nghệ mang lại.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Cựu chiến binh xã Quảng Lưu xây dựng quỹ kết nối con em đồng hương ở TP.HCM

Sáng 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 10:25:00

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51
Đang tải...