Đức tiếp tục nhận điều dưỡng viên từ Việt Nam
2016-03-27 21:11:16
0 Bình luận
Bắt đầu từ tháng 4/2016, Học viện châu Âu sẽ đào tạo lao động Việt Nam trở thành điều dưỡng viên ở Thành phố Jena, CHLB Đức.
Việc lựa chọn và môi giới nhân lực ở Việt Nam được tiến hành thông qua đối tác là Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư An Viet Thanh, Hà Nội.
Bà Liane Michaelis - Trưởng dự án của Học viện châu Âu cho biết, bang Thuringen của Đức đang có số người già ngày càng tăng lên, nhưng số lượng điều dưỡng viên lại không đáp ứng đủ, vì vậy nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên là rất lớn.
Trước đó, Học viện châu Âu đã triển khai các dự án thí điểm ở các thành phố Gera và Pößneck cho khoảng 20 học sinh học nghề. Đối tượng học nghề Việt Nam thường từ 25 tới 30 tuổi, đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và trải qua đào tạo ngành y ở Việt Nam, như làm hộ lý hoặc y tá, nhưng vì bằng đào tạo nghề của Việt Nam không được công nhận tại Đức, nên họ phải học nghề lại.
Thông qua Học viện Goethe ở Hà Nội, từ 1/4/2016, lao động học tiếng Đức trước khi bắt đầu học nghề trong ba năm (từ 1/9/2016).
Năm 2013, Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã bắt đầu một dự án thí điểm “Đào tạo nhân lực Việt Nam thành điều dưỡng viên” với 100 người. Từ năm 2015, một dự án tiếp theo đã được tiến hành với 100 lao động Việt Nam khác./.
Bà Liane Michaelis - Trưởng dự án của Học viện châu Âu cho biết, bang Thuringen của Đức đang có số người già ngày càng tăng lên, nhưng số lượng điều dưỡng viên lại không đáp ứng đủ, vì vậy nhu cầu tuyển dụng điều dưỡng viên là rất lớn.
Trước đó, Học viện châu Âu đã triển khai các dự án thí điểm ở các thành phố Gera và Pößneck cho khoảng 20 học sinh học nghề. Đối tượng học nghề Việt Nam thường từ 25 tới 30 tuổi, đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông và trải qua đào tạo ngành y ở Việt Nam, như làm hộ lý hoặc y tá, nhưng vì bằng đào tạo nghề của Việt Nam không được công nhận tại Đức, nên họ phải học nghề lại.
Thông qua Học viện Goethe ở Hà Nội, từ 1/4/2016, lao động học tiếng Đức trước khi bắt đầu học nghề trong ba năm (từ 1/9/2016).
Năm 2013, Bộ Kinh tế Liên bang Đức đã bắt đầu một dự án thí điểm “Đào tạo nhân lực Việt Nam thành điều dưỡng viên” với 100 người. Từ năm 2015, một dự án tiếp theo đã được tiến hành với 100 lao động Việt Nam khác./.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo Infonet.vn