Đừng coi thường chứng tê nhức tay chân

2018-12-09 11:04:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tê nhức tay chân là chứng bệnh thường gặp ở mọi lứa tuổi. Nhưng không đơn giản chỉ là một chứng bệnh bình thường, tê nhức chân tay có thể bị biến chứng sang các bệnh nguy hiểm như: teo cơ, liệt cơ, khó đi lại, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.


Tê buốt chân tay thường khởi phát rất nhẹ nhàng, bắt đầu với tê các đầu ngón tay chân, cảm giác như châm chích, kiến bò.

Tuy nhiên khi tình trạng kéo dài, mức độ tê đau ngày càng tăng, các ngón tay sẽ bị tê nhức, buốt nhiều hơn, sau đó đau lan xuống dọc cánh tay, làm cho người bệnh khó cử động. Những triệu chứng này cũng sẽ xuất hiện tương tự ở ngón chân, bàn chân, vùng thắt lưng,…

Nguyên nhân của bệnh tê nhức tay chân

Ngoài một số nguyên nhân thường gặp như ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý và nhiều dầu mỡ, áp lực công việc, cuộc sống,… thì còn do một số nguyên nhân đặc thù sau:

- Do mang thai: đối với những người mang thai, càng đến gần cuối thai kì, các triệu chứng tê nhức tay chân sẽ xuất hiện càng rõ rệt do thai phụ ngày càng tăng cân, dẫn đến chèn ép các mạch máu, ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, dẫn đến bị tê mỏi.

- Ảnh hưởng của thời tiết do một số người có sức đề kháng suy giảm thì khi trời lạnh sẽ gây rối loạn cảm giác ở tay chân

- Các mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép lâu ảnh hưởng đến việc lưu thông tuần hoàn máu. Nguyên nhân là do ngồi làm việc quá lâu, ngủ lâu trong một tư thế, lao động nặng, hay chạy xe nhiều giờ,…

- Biến chứng của bệnh đái tháo đường nếu người bệnh điều trị , kiểm soát đường huyết không tốt. Giai đoạn đầu của biến chứng, người bệnh sẽ bị rối loạn cảm giác nhẹ ở hai tay và chân, có cảm giác tê bì như kim châm.

- Tác dụng phụ của thuốc.

Phòng ngừa bệnh

Khi có các dấu hiệu tê bì tay chân, người bệnh nên sớm đến thăm khám bác sĩ để tìm ra được nguyên nhân gây ra bệnh, và có phác đồ điều trị phù hợp, tránh có các biến chứng nguy hiểm hơn về sau.

Bệnh tê bì chân tay hoàn toàn có thể phòng ngừa với các biện pháp như sau:

- Tích cực vận động cơ thể, giúp cơ thể khỏe mạnh, sản sinh sức đề kháng tốt.

- Chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh làm việc quá sức, ngồi hoặc làm việc quá lâu một chỗ

- Bỏ thuốc lá vì hút thuốc làm siết lại nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào thần kinh ngoại vi

- Hạn chế uống rượu bia

- Sử dụng túi chườm nóng vào mùa đông cho tay chân giúp giảm đau nhức

Đặc biệt, đối với những bệnh nhân đã bị chứng tê nhức chân tay, nên thường xuyên xoa bóp chân tay với dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo được chiết xuất từ dầu hạt gấc. Khi tinh dầu thấm vào da, giúp cho các mạch máu giãn nở ra, kết hợp cùng xoa bóp đều đặn, sẽ giúp khí huyết lưu thông, giảm tê nhức, đau buốt tức thì.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc đặt mua Dầu xoa bóp Tinh Hoa Thảo tại:

Website: http://tinhdauxoabop.vn/
HOTLINE: 0901 33 88 66


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024: Lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa

Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2024 với chủ đề “Bừng sáng miền di sản” sẽ có hơn 70 sự kiện và nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 5. Nhiều doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ Lễ hội số tiền gần 25 tỷ đồng.
2024-04-26 07:52:37

Phụ nữ Cảnh Dương hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp cho hội viên

Chiều 25/4, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Cảnh Dương tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
2024-04-25 17:35:00
Đang tải...