Hải Phòng: Náo nức ngày hội đến trường

2018-09-05 23:51:17 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hòa trong không khí tưng bừng của ngày hội đến trường, đồng loạt các trường học trên địa bàn quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy náo nức tổ chức lễ khai giảng năm học mới, trong không khí hân hoan, phấn khởi. Theo sự chỉ đạo chung của ngành, năm nay các trường học trên địa bàn đồng loạt tổ chức lễ khai giảng vào buổi sáng với chủ trương ngắn gọn, súc tích nhưng đầy ý nghĩa.

Quận Dương Kinh

Theo báo cáo của phòng giáo dục quận Dương Kinh, tính đến tháng 4/2018, giáo dục Mầm non có 10 trường và 7 nhóm lớp mầm non được cấp phép thành lập (trong đó nhóm trẻ: 23 lớp; mẫu giáo: 91 lớp; mẫu giáo 5 tuổi: 36 lớp). Toàn quận tăng 01 trường và 11 nhóm lớp so với cuối năm học trước. Bậc Tiểu học có 06 trường, với 136 lớp; tổng số 5280 học sinh (tăng 05 lớp, 349 học sinh). Bậc THCS có 06 trường, với 73 lớp, tổng số 3159 học sinh (tăng 03 lớp: 242 học sinh). Trung tâm GDNN và GDTX có 03 lớp văn hóa với 95 HS; 05 lớp vừa học văn hóa vừa học nghề với 210 học sinh.


Đ/c Đỗ Thị Thanh Thủy - PCT UBND quận Dương Kinh Tặng hoa tại trường Tiểu học Đa Phúc


Trao đổi với phóng viên Hoanhap.vn, đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy - PCT UBND quận cho biết thêm: Để thực hiện tốt công tác giáo dục năm học 2018 - 2019 các bậc học đã có tương đối đủ số phòng học tương đối đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu giáo dục. Cụ thể, bậc học mầm non: 06 trường công lập; 80 lớp với 80 phòng học (trong đó 5 phòng học ghép); các trường, nhóm lớp NCL đạt 1 lớp/phòng. Bậc Tiểu học: 06 trường công lập; 136 lớp với 122 phòng học. Tổng số phòng học ngoại ngữ: 05; nhà đa năng: 02. Bậc THCS: 06 trường công lập; 73 lớpvới 73 phòng học; phòng chức năng: 19 phòng; phòng học bộ môn: 29 phòng.


Thầy giáo Phan Quang Tuấn - Hiệu trưởng trường THCS Đa Phúc đánh trống khai trường


Huyện Kiến Thụy

Bậc Mầm non có 28 trường, trong đó 18 trường công lập và công lập tự chủ, 10 trường tư thục được cấp phép hoạt động (tăng 03 trường so với năm học trước). Giáo dục tiểu học: Tổng số 18 trường công lập, có 339 lớp = 11.962 học sinh, bình quân 34,4hs/lớp (tăng so với năm học trước là 10 lớp với 663 học sinh). Tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ ngày đạt 74% (với 8906 học sinh). Giáo dục THCS: Tổng số 18 trường công lập, có 184 lớp = 6.923 học sinh, bình quân 36,5 hs/lớp (tăng 9 lớp, 534 học sinh so với năm học trước). Giáo dục THPT: Tổng số 3 trường THPT công lập, 01 trường THPT ngoài công lập và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, có 93 lớp = 3.790 học sinh (tăng so với năm học trước là 6 lớp = 150 học sinh).




Toàn cảnh lễ khai giảng tại trường THPT Kiến Thụy


Được biết, lễ khai giảng năm nay được tổ chức ngắn gọn, đi vào trọng tâm, không rườm rà, nặng về báo cáo thành tích... thể hiện một năm học mới với những quyết tâm cao, hứa hẹn một năm học với nhiều thành công của cô và trò đất Cảng.


Anh Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc cty du lịch Kiến Phát tặng quà cho các em h/s tại Trường THCS Thị Trấn Núi Đối

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...