Dương Thanh Vàng – Phương Lan: Cặp đôi trẻ của sân khấu hài

2018-04-06 15:06:01 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Phương Lan và Dương Thanh Vàng – cặp đôi được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất nhưng lại thiếu may mắn ở Cặp Đôi Hài Hước vừa có những chia sẻ khá chân tình về con đường sự nghiệp của mình.

Phương Lan, nữ diễn viên sinh năm 1994 đang được rất yêu thích qua bộ webdrama nổi tiếng của nữ ca sĩ Hari Won – Thiên Ý, bất ngờ lấn sân làng hài trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước sau nhiều năm tháng khổ công rèn luyện diễn xuất tại trường ân khấu ở khoa diễn viên. Thật ra mà nói, đây không phải lần đầu Phương Lan diễn hài, trước đây Phương Lan cũng từng phụ diễn cho các đàn anh, đàn chị trong nghề qua chương trình Làng Hài Mở Hội, nhận thấy được nét duyên của hài nên Phương Lan bắt đầu đam mê.

Phương Lan nói: “Trước đây Lan phụ diễn cho các anh, chị và các bạn rất nhiều trong các game show còn thi thì Lan chưa mạnh dạn vì lúc đó chưa có nhiều kinh nghiệm. Qua nhiều lần phụ diễn Lan có kinh nghiệm và dạn dĩ hơn nên đồng ý nhận lời mời tham gia Cặp Đôi Hài Hước”.

Đối với bản thân Phương Lan, khi làm gì cũng muốn chậm mà chắc, tìm hiểu kỹ rồi mới làm và khi tham gia là thí sinh thì Phương Lan cũng học hỏi rất nhiều kinh nghiệm. Đó cũng sẽ là động lực lớn cho Lan làm nghề trong tương lai.

Dương Thanh Vàng và Phương Lan trong chương trình Cặp Đôi Hài Hước


Được sống với đam mê của mình là một hạnh phúc rất lớn đối với Phương Lan.Hiện tại và trong tương lai Phương Lan định hướng sẽ trau chuốt hình ảnh của mình đẹp hơn qua những vai diễn sắp tới ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Về điện ảnh, bản thân Phương Lan luôn muốn thử sức mình, muốn khai thác xem mình làm được tới đâu và biết khắc phục điểm yếu và phát triển điểm mạnh. Đối với con đường ca hát, Phương Lan hài hước đùa rằng: “Lan hát karaoke được thôi nên không có ý định lấn sân”.

Phương Lan cảm thấy bản thân may mắn khi được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình trong con đường theo đuổi nghệ thuật. Bản thân theo học từ nhỏ ở nhà thiếu nhi Tân Bình, sau đó thi vào trường Sân khấu Điện Ảnh và tốt nghiệp ra trường thì được mời về Sân khấu Thế Giới Trẻ. Có thể nói con đường Phương Lan đi không có nhiều sự cản trở nên bản thân luôn cố gắng để đạt được mục đích.

Đối với Phương Lan, sân khấu giống như gia đình thứ hai của cô. Phương Lan luôn rất thèm cuối tuần để được diễn được gặp khán giả. Hôm nào diễn xong về được khán giả nhắn tin khen là vui không ngủ được.

Dương Thanh Vàng và Phương Lan trên sân khấu


Theo đuổi nghệ thuật đôi khi cũng có những lúc áp lực khiến bản thân mệt mỏi nhưngPhương Lanlà người sống và suy nghĩ tích cực, những lúc như vậy Phương Lan sẽ điềm tĩnh lại suy nghĩ giải quyết từ từ cho ổn thoả: “Mệt thì luôn có gia đình ở sau để về làm nũng tí rồi lại tiếp tục làm nghề. Hoặc dành 1,2 ngày đi xả stress cùng bạn bè cho đầu óc bớt căng thẳng rồi quay lại với đam mê của mình”.

Về phía Dương Thanh Vàng, người đã từng là quán quân một cuộc thi hài khác lại tiếp tục tham gia Cặp Đôi Hài Hước khiến nhiều người thấy lạ, sao quán quân rồi lại còn đi thi, Dương Thanh Vàng cho biết: “Để hoạt động nghệ thuật buộc mình phải là người có tài năng thật sự, Vàng tham gia các cuộc thi chủ yếu để lắng nghe khán giả cũng như gửi thêm tác phẩm đến khán giả, chỉ vậy thôi”.

Dương Thanh Vàng và Phương Lan khá thân ở ngoài đời và được đánh giá cao về mặt diễn xuất.

Phương Lan bày tỏ: “Lan với anh Vàng mỗi người có một thế mạnh riêng và điểm yếu riêng nên khi thi chung thì tụi mình cố gắng làm sao diễn hoà hợp nhất có thể. Đôi khi tụi mình gặp khó khăn trong kịch bản nhưng cả hai đều cố gắng qua từng vòng. Hy vọng các tiểu phẩm dự thi của cặp đôi Dương Thanh Vàng – Phương Lan sẽ được khan giả chấp nhận”.

Dương Thanh Vàng và Phương Lan sẽ tiếp tục hành trình của mình tại Cặp Đôi Hài Hước trong tập tiếp theo với chủ đề “Ghen” được phát sóng lúc 21 giờ thứ tư ngày 11/4 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...