FLC và ROS đầu tư dự án 2 tỷ USD có casino đầu tiên cho người Việt chơi tại Quảng Ninh

2017-03-21 12:00:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Không phải doanh nghiệp tiên phong trong việc đầu tư hạ tầng du lịch tại Quảng Ninh, nhưng với 2 dự án đã và đang triển khai, 1 dự án mới được cấp phép, Tập đoàn FLC đang trở thành nhà đầu tư lớn nhất của tỉnh ở lĩnh vực này.
FLC Hạ Long: Mối lương duyên với Quảng Ninh

Sau thành công tại thị trường Hà Nội và với các quần thể dự án nghỉ dưỡng như FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort (Thanh Hóa), FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort (Bình Định) và FLC Vĩnh Thịnh Resort (Vĩnh Phúc), Tập đoàn FLC đã quyết định mở rộng địa bàn đầu tư với dự án FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Cũng giống như các đại dự án khác đã triển khai, FLC Hạ Long được thiết kế thi công trên diện tích đất quy mô tới 224 ha tại phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục nghỉ dưỡng, giải trí như sân golf 18 hố, gần 1.000 phòng khách sạn và biệt thự tiêu chuẩn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ.


Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC, FLC Faros và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (giữa) trong chuyến khảo sát đầu tư tại đảo Ngọc Vừng

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ được khai trương vào dịp 30/4 tới đây và đại lễ khai trương toàn bộ dự án sẽ được tổ chức vào cuối năm 2017.

Nói về lý do đầu tư vào FLC Hạ Long, ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC chia sẻ: “Có người Việt Nam nào không muốn thăm Vịnh Hạ Long ít nhất 1 lần trong đời. Điều đó có nghĩa là, chỉ tính riêng thị trường nội địa, Hạ Long đã có một lượng khách tiềm năng rất lớn. Với thị trường quốc tế, Vịnh Hạ Long đã quá nổi tiếng, lại thuận lợi cho du khách đi từ khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

Mỗi năm, Hạ Long đón tiếp hàng triệu lượt du khách quốc tế nhưng phần lớn trong số họ là khách bình dân và chỉ lưu trú ngắn ngày. Hạ Long còn thiếu rất nhiều về hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng để thu hút du khách hạng sang đến lưu trú dài ngày, kích thích họ chi tiêu. Đó cũng là lý do FLC quyết định đầu tư vào đây và vào phân khúc cao cấp này”.

Có lẽ, với nhu cầu tiềm năng còn rất lớn chưa được đáp ứng mà Tâp đoàn FLC đang khơi gợi, và đặc biệt hơn, do sở hữu vị trí đắc địa nằm trên đồi, có tầm nhìn ôm trọn vịnh Hạ Long, FLC Hạ Long đã được thị trường chào đón ngay từ giai đoạn đầu.

Thời gian gần đây, mỗi đợt mở bán bán biệt thự, liền kề của Tập đoàn FLC đều tạo nên cơn sốt cho thị trường bất động sản Quảng Ninh nói riêng, khu vực phía Bắc nói chung.

Điểm nhấn Tháp đôi FLC Hạ Long


Không chỉ đầu tư lớn vào dự án FLC Hạ Long, vừa qua, Tập đoàn FLC đã chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư vào dự án Tháp đôi cao nhất tỉnh Quảng Ninh. Đây là dự án triển khai theo hình thức BT đổi đất lấy hạ tầng, trong đó Tập đoàn FLC sẽ xây dựng trung tâm hành chính mới cho Thành phố Hạ Long, và nhận về phần đất hiện là trụ sở Hội đồng nhân dân, Thành ủy và Ủy ban thành phố Hạ Long để xây dựng tháp đôi. Tổng mức đầu tư dự án BT là hơn 2.800 tỷ đồng.

Lấy cảm hứng từ dự án Trung tâm thương mại quốc tế Hồng Kong và việc sở hữu vị trí đắc địa, có tầm nhìn bao trọn toàn bộ Vịnh Hạ Long và thành phố Hạ Long, tháp đôi được xây dựng với chiều cao 50 tầng, trở thành biểu tượng mới của Thành phố Hạ Long về kiến trúc. Theo đó, dự án sẽ có nhiều hạng mục như: trung tâm thương mại, căn hộ chung cư cao cấp, và đặc biệt khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 6 sao đầu tiên của Việt Nam đặt trên các tầng cao nhất của tòa nhà.

Casino đầu tiên tại Vân Đồn

Mới đây nhất, ngày 17/3/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 1662/UBND-XD1 về việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Vân Đồn (thành viên của Tập đoàn FLC) nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp dịch vụ du lịch giải trí cao cấp tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Theo phương án đầu tư, dự án sẽ bao gồm nhiều hạng mục như: Khu nghỉ dưỡng resort, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, casino, sân golf, vườn thú safari, bảo tàng, khu làng nông nghiệp cộng đồng, thư viện…


FLC Hạ Long sở hữu vị trí đẹp, tầm nhìn ra vịnh Hạ Long, sỏ hữu một trong những sân golf có tầm nhìn đẹp nhất thế giới

Tổng mức đầu tư dự án (bao gồm 2 khu tại đảo Ngọc Vừng và đảo Vạn Cảnh) dự kiến khoảng 2 tỷ USD trên tổng diện tích 4.000 héc ta (2.500 héc-ta tại đảo Vạn Cảnh và 1.500 hec-ta tại đảo Ngọc Vừng).

Như vậy, đây sẽ là dự án casino đầu tiên có thể cho người Việt Nam vào chơi, kỳ vọng phục vụ lượng khách rất lớn khi tới Hạ Long.
Điểm đặc biệt của dự án là, mặc dù thuộc đặc khu kinh tế Vân Đồn, nhưng đảo Ngọc Vừng và Vạn Cảnh lại nằm trong Vịnh Hạ Long, rất thuận tiện cho du khách khi di chuyển bằng thuyền, ca nô từ Hạ Long. Bên cạnh đó, cả hai đảo cũng sở hữu bãi biển đẹp, hoang sơ, với nước biển trong vắt… giúp du khách có một không gian cảnh quan tuyệt đẹp đáp ứng đầy đủ nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí…

Bước tiến mới của Tập đoàn FLC

Với dự án tại Vân Đồn, FLC sẽ trở thành chủ đầu tư lớn nhất tại Quảng Ninh. Không những vậy, kể từ khi quy định cho phép người Việt Nam có thể chơi tại các casino tại Nghị định 03/2017/NĐ-CP, thị trường đã kỳ vọng sẽ có một cú hích rất lớn cho tăng trưởng kinh doanh của các ông lớn lĩnh vực bất động sản.

Trên thực tế, với yêu cầu rất khắt khe về điều kiện được cấp phép, trong đó có yêu cầu về quy mô vốn đầu tư của dự án lên tới 2 tỷ USD, dự án đầy đủ các hạng mục nghỉ dưỡng, giải trí…; đây là cuộc chơi chỉ dành cho các đại gia thực sự. Trong khi đó, ở lĩnh vực đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay, số lượng doanh nghiệp đầu tư lớn vào lĩnh vực này chỉ chưa đếm hết đầu ngón tay, trong đó, Tập đoàn FLC nắm giữ vị trí số 1, do sở hữu nhiều nhất các quần thể nghỉ dưỡng – sân golf dịch vụ hoàn chỉnh tiêu chuẩn 5 sao.

Một bước tiến đưa Tập đoàn FLC, FLC Faros lên một đẳng cấp mới đang dần hình thành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam

Sáng 16/4, Hội Người mù tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội Người mù Việt Nam (17/4/1969 - 17/4/2024) và kỷ niệm 44 năm thành lập Hội Người mù tỉnh Nam Định (1980-2024).
2024-04-16 14:34:00

HDBank hỗ trợ trả góp 100% tiền học phí với kỳ hạn đến 60 tháng

HDBank là ngân hàng duy nhất triển khai gói sản phẩm Đồng hành tri thức - ưu đãi thanh toán học phí và trả góp đến 60 tháng, giải quyết nỗi lo về tài chính cho các các bậc phụ huynh.
2024-04-16 14:22:33

Phó CT Hải Phòng thăm gia đình người có công dịp 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 16/4, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tại huyện An Lão nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
2024-04-16 11:47:00

Hải Phòng: Thông qua 7 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố

Chiều 15/4, HĐND TP.Hải Phòng đã tổ chức kỳ họp 15 (chuyên đề) khóa XVI, thông qua 7 Nghị quyết và hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.
2024-04-16 11:25:51

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho giáo viên khuyết tật ở Bắc Kạn

Sáng 15/4, tại Trường TH&THCS Dương Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra Lễ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cô giáo Đàm Thị Thanh Tâm- tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên trong giảng dạy và giáo dục.
2024-04-16 09:42:30

Nhà báo Nguyễn Linh Anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh - Phó Tổng Biên tập phụ trách vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
2024-04-15 11:10:00
Đang tải...