Gần 600 trẻ khuyết tật vui ngày Quốc tế thiếu nhi trên đảo

2019-05-21 14:10:19 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Ngày 21-5, lãnh đạo Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết: Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 năm nay, trên đảo Hòn Tằm thơ mộng của TP.Nha Trang, sẽ có gần 600 trẻ em khuyết tật và 200 thầy cô đến từ 24 tỉnh thành trong cả nước tham dự Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 7 với chủ đề: “Hòn Tằm – Thắp sáng những ước mơ”, đây là ngày hội thường niên do Công ty Cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang, Tập đoàn Khải Vy và các mạnh thường quân tổ chức nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Ngày hội Trẻ em khuyết tật lần thứ 7 – năm 2019 này có sự tham gia của 40 trường, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đến từ 24 tỉnh thành trên toàn quốc từ Quảng Bình đến Cà Mau, gồm 595 học sinh và 200 giáo viên trong đó. Khu vực Bắc Trung Bộ có 6 đoàn, Nam Trung Bộ 10 đoàn, Đông Nam Bộ 6 đoàn, TP.HCM có 9 đoàn và Tây Nam Bộ 9 đoàn. Đặc biệt, năm nay có 6 đoàn lần đầu tiên tham gia ngày hội. Các đoàn tham gia đều được lo phương tiện đi lại, ăn trong cuộc hành trình đến Hòn Tằm và trở về lại trường. Trong thời gian ở Hòn Tằm, các em được ở tại các bungalow khu Resort.

Vào chiều ngày 30/5 các em được khám sức khỏe do đội ngũ bác sĩ đến từ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. Sáng ngày 31/5 các em tham gia các trò chơi thể thao: kéo co, bơi lội, chạy tiếp sức, giật cờ tại Khu C (Khu Resort). Thi vẽ tranh "ƯỚC MƠ CỦA EM" tại khu vực hồ bơi, môn thể thao trí tuệ cờ vua thi tại khu vực lễ tân resort. Vào đêm 31/5, lúc 5 giờ 30 là Chương trình sở khảo văn nghệ với 38 tiết mục…

Đặc biệt, các chương trình ngày 1/6 sẽ diễn ra tại Khu AB (Khu vui chơi). Buổi sáng các em sẽ tận hưởng cảm giác tắm bùn . Khu tắm bùn trên đảo Hòn Tằm đang trong giai đoạn hoàn thiện, và các em đã trở thành những người khách đầu tiên tận hưởng cảm giác này. Buổi chiều, cũng tại Khu vui chơi, nghi lễ thả bong bóng ước mơ truyền thống diễn ra tại bãi biển. Các em sẽ viết những lời ước nguyện thật lòng của mình, cột vào bong bóng cùng thả lên bầu trời xanh...40 đoàn trường sau đó sẽ diễu hành với trang phục do Ban tổ chức tặng với màu sắc theo khu vực khác nhau theo tiếng nhạc của Đội nghi lễ Nhà thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa và đêm Gala bắt đầu sau đó với những tiết mục đặc sắc đã được chọn trong đêm sơ khảo.

Năm nay số tiền mặt tặng cụ thể cho các đoàn trường tăng lên. : Loại A dành cho các trường có số lượng học sinh trên 200 em: 120 triệu đồng, loại B dành cho các trường có số lượng học sinh từ 100 đến 200 em: 100 triệu đồng và loại C dành cho các trường có số lượng học sinh dưới 100 em: 80 triệu đồng. Mỗi em được tặng một bộ đồng phục, nón , ba lô, giày và bình đựng nước đi học xinh xinh.

Trải qua 6 kỳ tổ chức, Ngày hội trẻ em khuyết tật Hòn Tằm đã trở thành một thương hiệu, tạo cảm xúc đẹp cho chính các thầy cô của các trường nuôi dạy trẻ và họ đã viết lên những ca khúc, dựng những bài múa, đoạn kịch…để lại cho các em khuyết tật nhiều kỷ niệm trong những ngày hè bổ ích.

Ông Đoàn Văn Trang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hòn Tằm Biển Nha Trang, người đã đề xướng và tạo nên những Ngày hội trẻ em khuyết tật trong 6 năm qua cho biết: Với một tình yêu thương dành riêng cho các em khuyết tật không may mắn trong cuộc sống, việc tạo một sân chơi cho cac trẻ em khiếm khuyết một phần trên cơ thể, dẫu chỉ vài ngày ngắn ngủi chính là động lực giúp các em tiếp tục cuộc hành trình hòa nhập với cuộc sống. Bên cạnh đó, những ngày hội như vậy còn tạo cho chính các đơn vị đã và đang hết lòng vì các em, chăm sóc các em có thêm sức mạnh, bởi công việc thầm lặng này. Đồng thời cũng ghi nhận sự đồng hành và chia sẻ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã chung tay để mỗi năm lại có thêm nhiều trường và nhiều trẻ khuyết tật được đến tham dự.


Ông Đoàn Văn Trang chụp ảnh cùng các cháu.


Một vài hình ảnh trẻ em khuyết tật vui chơi trên đảo Hòn Tằm năm 2018.







Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...