Gặp mặt thương binh, thân nhân liệt sĩ lực lượng cảnh sát toàn quốc

2017-07-13 09:38:33 0 Bình luận
Ngày 12/7, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình gặp mặt đoàn đại biểu đại diện thương binh, thân nhân liệt sĩ, Anh hùng LLVT (giai đoạn 2000-2017) và điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ và 55 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND (20/7/1962-20/7/2017).
Thượng tướng Lê Quý Vương và Trung tướng Trần Văn Vệ tặng hoa, quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ.

Về dự cuộc gặp mặt này có 13 Anh hùng LLVT, 30 gia đình thân nhân liệt sĩ, 62 thương binh và 93 cán bộ chiến sĩ là gương điển hình tiên tiến thuộc lực lượng CSND.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, giao lưu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, là một bộ phận của CAND, ra đời từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, của Bác Hồ, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng CSND đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ ANTT của đất nước, lập nên những chiến công to lớn, góp phần viết lên những trang sử hào hùng của CAND Việt Nam. 
 
Cuộc đấu tranh giữa thời bình cũng không kém phần cam go, quyết liệt. Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, chỉ tính riêng trong thời kỳ đổi mới, đã có nhiều tấm gương anh dũng hy sinh để bảo vệ bình yên cuộc sống. Hơn 160 chiến sĩ CSND đã ngã xuống trên các trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát bị thương và phơi nhiễm HIV; hàng nghìn chiến sĩ bị thương tật hoặc tổn hại sức khỏe khi thi hành công vụ.
 
Thay mặt Đảng ủy CA Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích, chiến công nối tiếp chiến công của lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng và đặc biệt bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ, các đồng chí thương binh, Anh hùng LLVT nhân dân và điển hình tiên tiến của lực lượng CSND đã chiến đấu dũng cảm, cống hiến thầm lặng, sẵn sàng hy sinh thân mình vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng của lực lượng CAND Việt Nam.
 
Tại buổi gặp mặt đã diễn ra phần giao lưu giữa các đại biểu với gia đình liệt sĩ Hứa Văn Tấn, hy sinh trong cuộc chiến đấu phòng, chống tội phạm ma túy; Đại úy, thương binh Phà Mò Giờ, Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Đại úy Trần Anh Tuấn, cán bộ Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng, Trường Đại học PCCC; Thiếu tá Trần Thanh Tịnh, Đội phó Đội 2, Phòng CSĐTTP về môi trường Công an TP. Đà Nẵng; Đại úy Phạm Ngọc Anh, CSKV P. Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Đại tá Phạm Minh Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk; Thượng úy Võ Thành Công, cán bộ Phòng Cứu nạn-cứu hộ, Cảnh sát PCCC TP. Hồ Chí Minh; Thiếu úy Phạm Hồng Vinh, cán bộ trực trại Khu giam giữ 1, Trại giam Thủ Đức, Tổng cục 8, Bộ CA.
 
Tại buổi gặp mặt, giao lưu, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng Cục trưởng Tổng cục CSND đã trao tặng hoa và quà cho các Anh hùng LLVT, thân nhân liệt sĩ, thương binh, điển hình tiên tiến lực lượng CSND.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...