Giá đào tăng lên từng ngày, loại cành nhỏ thắp hương rất hút khách

2017-01-19 09:45:21 0 Bình luận
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết, thời tiết se lạnh khiến hoa đào thêm thắm sắc, giá đào cũng đang tăng dần từng ngày. Năm nay, những cành đào nhỏ thắp hương rất hút khách, trong khi đó những cây đào "khủng" chủ yếu là được khách thuê là chính.

Giá đào tăng mạnh trong một tuần gần đây. (Ảnh:PV/Vietnam+)

"Người khóc, người cười"

Trước đó khoảng 2, 3 tuần, do thời tiết nóng nên hơn 60% các vườn đào đã nở rộ. Người trồng đào phải tìm đủ cách để “hãm phanh” đào, mong vớt vát dịp Tết, lo hoa nở hết trước Tết nên nhiều người phải bán đào từ sớm, đến Tết gần như không còn đào để bán mặc dù sát Tết mới được giá.

Những ngày này, hàng trăm hộ dân ở phường Phú Thượng, phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật chuyển những cây đào khủng đến tay khách đã đặt từ trước.


Những cây đào được vận chuyển đến với khách mua. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Nguyễn Văn Tú (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, May mà thời tiết cả tuần nay lạnh, rét nên hơn 100 gốc đào “hãm phanh”, nếu không thì nhà ông chỉ biết... "khóc."

“Năm ngoái đào nở đúng Tết, nhiều đào nên giá rẻ, năm nay đào nở sớm, ít cây đẹp nên hầu hết những cây đào đẹp loại 1 đều đã có khách đến đánh dấu đặt tiền thuê hết rồi, giờ sát Tết chỉ còn loại 2, loại 3. Những cây đào chưa nở, hoa trúng Tết sẽ có giá cao hơn,” ông Tú nói.

Ông Tân kể, có hộ có 1.000 gốc đào nhưng nở trước Tết hết, đến sát Tết chỉ còn 100-200 gốc bán, có hộ thì đào nở sớm phải bán 200 gốc được có 1 triệu đồng, những hộ đó coi như mất Tết. Những cành đào nở sớm bán chỉ được 100.000-200.000 đồng/cành nhưng nếu để được đến giờ bán thì phải được 300.000-500.000 đồng/cành.

Đào "mini" hút khách

Các cây đào “khủng” ở Nhật Tân, Phú Thượng chủ yếu là được thuê chứ cũng ít khách mua mặc dù giá thuê chỉ đắt hơn mua từ 4-6 triệu đồng/cây. Giá thuê các cây đào cao 2-3 mét, tán rộng 1,5-2 mét khoảng 5-10 triệu đồng/cây. Những cây đào rừng, lâu năm, tán đẹp hoặc 3 tán “phúc, lộc, thọ” thì có giá từ 20-25 triệu đông/cây.

Bà Đào Thị Vân (phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Mặc dù giá thuê gần bằng giá mua nhưng với những cây đào đắt thì người ta hay thuê vì mua cũng chưa chắc sau chăm sóc cây được. Thuê thì năm nay chọn dáng này năm sau chọn dáng khác, lại có người chở đến, hết Tết lại chở đi.”

Những cành đào đẹp cũng có giá giao động từ 800.000-1.500.000 đồng/cạnh. Các hộ trồng đào cho biết, nếu đến 28, 29 Tết mà vẫn còn đào thì giá sẽ rẻ, nhưng nếu hết thì đào sẽ đắt. Năm nay, đào nở sớm nên người dân cũng bán đào sớm, giờ tại các vườn cũng không còn nhiều.


Cành đào mini để thắp hương bán rất chạy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, năm nay đào dạng "mini" thắp hương rất hút khách, nhất là vào gần ngày 23 tháng Chạp. Bà Vân cho biết, đa số khách tìm mua cành đào nhỏ thắp hương chứ rất ít tìm cành đào to vào thời điểm này, giá đào "mini" từ 80.000-100.000 đồng/cành.

Đến thời điểm này, đa số những cây đào, cành đào đẹp đều đã có chủ, thậm chí nhiều người đến buôn đào vào Sài Gòn vì đào mua tại vườn giá 300.000-500.000 đồng/cành vận chuyển bằng máy bay vào trong miền Nam có thể bán với giá 1.000.000-2.000.000 đồng/cành.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...