Gia đình Bầu Kiên bán hết cổ phần, VietBank sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2019
2019-01-11 09:04:28
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau khi toàn bộ thành viên của gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) đã bán toàn bộ số cổ phần sở hữu VietBank trong thời gian từ ngày 6/12/2018 – 6/1/2019, bà Đặng Ngọc Lan – vợ Bầu Kiên cũng viết đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của VietBank.
Theo thông báo, Bầu Kiên đã không còn là cổ đông của VietBank sau khi bán xong toàn bộ 6,61 triệu cổ phần sở hữu, tương ứng 2,035% vốn điều lệ tại ngân hàng.
Thời gian thực hiện là 6/12/2018 - 6/1/2019, theo phương thức giao dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán về chuyển nhượng cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết.
Được biết, ông Kiên từng nhiều lần đăng ký bán toàn bộ số cổ phần này nhưng không thành công.
Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 6/12/2018 - 6/1/2019, ông Đặng Công Minh (bố vợ ông Kiên) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ vợ ông Kiên) cũng đã bán ra tổng cộng hơn 6,4 triệu cổ phần.
Trước đó, ba thành viên trong gia đình Bầu Kiên là bà Nguyễn Thúy Lan - em ruột của Bầu Kiên, ông Đào Văn Kiên - chồng của bà Nguyễn Thúy Lan và bà Nguyễn Thúy Hương - chị gái Bầu Kiên đã thoái lần lượt 2,05%, 1,93% và 2,02% vốn của VietBank.
Mặc dù Bầu Kiên đã thoái toàn bộ vốn tại VietBank nhưng hiện tại những người thân của ông vẫn sở hữu gần 16 triệu cổ phần, tương đương 4,84% vốn điều lệ ngân hàng này. Trong đó, bà Đặng Ngọc Lan – Vợ Bầu Kiên đang sở hữu gần 15 triệu cổ phần, tương ứng 4,61% vốn điều lệ của VietBank.
Vào tháng 7/2018, bà Ngọc Lan cũng đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu trên nhưng không thành công.
Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của VietBank cho biết, ngày 18/1/2019 tới, ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đáng chú ý, trong đại hội lần này HĐQT ngân hàng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kì 2016 – 2020 đối với bà Đặng Ngọc Lan.
Được biết, ngoài việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lan, trong Đại hội cổ đông bất thường tới, VietBank cũng sẽ thông qua một số nội dung khác như sửa đổi, bổ sung bộ máy quản lý điều hành; quy chế về hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Thời gian thực hiện là 6/12/2018 - 6/1/2019, theo phương thức giao dịch theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán về chuyển nhượng cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết.
Được biết, ông Kiên từng nhiều lần đăng ký bán toàn bộ số cổ phần này nhưng không thành công.
Cũng trong khoảng thời gian từ ngày 6/12/2018 - 6/1/2019, ông Đặng Công Minh (bố vợ ông Kiên) và bà Nguyễn Thị Kim Thanh (mẹ vợ ông Kiên) cũng đã bán ra tổng cộng hơn 6,4 triệu cổ phần.
Trước đó, ba thành viên trong gia đình Bầu Kiên là bà Nguyễn Thúy Lan - em ruột của Bầu Kiên, ông Đào Văn Kiên - chồng của bà Nguyễn Thúy Lan và bà Nguyễn Thúy Hương - chị gái Bầu Kiên đã thoái lần lượt 2,05%, 1,93% và 2,02% vốn của VietBank.
Mặc dù Bầu Kiên đã thoái toàn bộ vốn tại VietBank nhưng hiện tại những người thân của ông vẫn sở hữu gần 16 triệu cổ phần, tương đương 4,84% vốn điều lệ ngân hàng này. Trong đó, bà Đặng Ngọc Lan – Vợ Bầu Kiên đang sở hữu gần 15 triệu cổ phần, tương ứng 4,61% vốn điều lệ của VietBank.
![]() |
Bà Đặng Ngọc Lan xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT VietBank |
Vào tháng 7/2018, bà Ngọc Lan cũng đã đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu trên nhưng không thành công.
Tuy nhiên, theo thông báo mới đây của VietBank cho biết, ngày 18/1/2019 tới, ngân hàng sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường. Đáng chú ý, trong đại hội lần này HĐQT ngân hàng sẽ xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kì 2016 – 2020 đối với bà Đặng Ngọc Lan.
Được biết, ngoài việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của bà Lan, trong Đại hội cổ đông bất thường tới, VietBank cũng sẽ thông qua một số nội dung khác như sửa đổi, bổ sung bộ máy quản lý điều hành; quy chế về hoạt động của HĐQT, ban kiểm soát và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Tuệ Phong (t/h)
Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam
Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22
Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải
Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17
Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới
Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00
Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill
Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08
Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập
80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05
Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được
Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22