Giải pháp an cư cho gia đình trẻ tại Hà Nội

2017-04-04 14:52:04 0 Bình luận
Sở hữu một nơi chốn an cư ở Hà Nội là mơ ước của đa phần các gia đình trẻ đang sinh sống và làm việc tại đây trong khoảng 8-10 năm. Nếu như phân khúc cao cấp ngoài tầm với thì phân khúc tầm trung lại khát nguồn cung, còn nhà ở xã hội lại quá xa trung tâm, chất lượng công trình không đảm bảo. Tìm được căn hộ ưng ý là niềm vui rơi nước mắt của nhiều vợ chồng trẻ.
Nhu cầu ở của các cặp vợ chồng trẻ thường gói gọn trong các yếu tố: diện tích linh hoạt để giá tiền không quá cao, thiết kế thông minh, không quá xa trung tâm, tiện ích nội khu “vừa đủ dùng” để phí dịch vụ không đội lên quá cao.
 
Giải pháp tài chính - yếu tố không thể bỏ qua giảm gánh nặng khi mua nhà
 
Anh Đinh Ngọc Tuấn, vừa mới mua được căn hộ chung cư tại trên mặt đường Xuân Đỉnh không giấu nổi niềm vui chia sẻ: “Nhiều người bảo tôi vay ngân hàng mua nhà làm gì cho khổ, cứ ở nhà thuê cho khỏe. Nhưng tôi đang chuẩn bị cưới vợ, tôi tính nếu mỗi tháng trả khoảng 5-6 triệu thuê căn phòng nhỏ ở, rồi có con cái sẽ ra sao, thêm cả chuyện nhà vợ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào? Tiền thuê nhà bù thêm chút ít hàng tháng, mua căn hộ trả góp, sau 15 năm đó là nhà của mình vẫn sướng hơn”.
 
Thực tế đang cho thấy giá trị của một sản phẩm bất động sản thường khá lớn. Nếu gia đình trẻ không có của để dành từ bố mẹ thì chịu khó làm việc, dành giụm sau 10, 20 hay 30 năm, ai cũng có thể có nhà. Nhưng thay vì tích cóp đến khi đủ tiền và chờ đến vài chục năm mới được sống trong ngôi nhà mà mình sở hữu, nhiều người đã tìm đến giải pháp kinh tế và thông minh hơn là mua ngay nhà để ở và tiền tích cóp ấy mang trả ngân hàng. Xu hướng vay vốn mua nhà trả góp là giải pháp hữu hiệu và hợp lý cho các cặp vợ chồng trẻ có nhu cầu mua nhà trong bối cảnh hiện nay.
 

Hình ảnh phối cảnh dự án Khu nhà ở Xuân Đỉnh Hà Nội.
 
Trước xu hướng này, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản liên kết với các ngân hàng để tìm ra giải pháp vay mua nhà theo nhu cầu của đại đa số các gia đình trẻ, có nơi áp dụng lãi suất 0% trong vòng 12 tháng giúp người mua nhà an tâm về mặt tài chính khi lần đầu quyết định mua một sản phẩm giá trị. Có thể lấy dẫn chứng của công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Xuân Đỉnh phối hợp cùng ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Vạn Phúc (SHB) cam kết trả nợ thay cho người mua nhà lãi suất của khoản vay mua căn hộ theo hợp đồng mua bán. Hình thức lãi suất 0% này được nhiều khách hàng lựa chọn khi tìm mua nhà với số tiền vay bằng khoảng 1/3 số tiền sẵn có. Giải pháp này giúp gia đình trẻ thực sự an tâm khi mua nhà.
 
Vị trí gần trung tâm, tiện ích nội khu vừa đủ cho nhu cầu sinh sống, phí dịch vụ thấp
 
Từng may mắn mua được 1 căn chung cư theo diện gói 30.000 tỷ nhưng nay chị Nguyễn Thị Thắm (quận Hà Đông) muốn bán lại vì muốn ở gần trung tâm tiện việc đi làm, vui chơi giải trí. Chị chia sẻ: “nhà gần trung tâm làm gì cũng dễ và tiện hơn. Từ lâu tôi vẫn ao ước sống ở khu Hồ Tây vì không khí trong lành, đi vào khu trung tâm cũng chỉ mất 15 phút nhưng tìm tầm giá 1,5 – 2 tỷ rất khó vì bản thân đất Hồ Tây đã thuộc hàng cao cấp”.
 
Anh Trần Duy Hoàng (Hải Phòng) cũng đỏ mắt đi tìm chung cư gần trung tâm và đã mua được căn hộ 3 phòng ngủ ở Khu nhà ở Xuân Đỉnh, ngay sát khu đô thị Ngoại Giao Đoàn và Ciputra. Anh bật mí bí quyết mua nhà: “Tôi phải dò hết các mối bạn bè, người thân để tìm chung cư. Bất kì ai mua nhà cũng nên hỏi han các mối quan hệ này chứ đừng phụ thuộc vào báo đài vì hỏi người có kinh nghiệm mình sẽ biết thêm về mức uy tín của chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công của dự án, tiện ích nội khu, ngoại khu…”
 

Dự án có nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em là một điểm cộng lớn cho các gia đình trẻ.
 
Về yếu tố tiện ích, dự án có nhiều tiện ích cho cư dân chưa hẳn đã tốt vì nhiều đồng nghĩa với việc phí dịch vụ cũng độn lên. Trong khi đó, nhiều hộ gia đình cũng không có nhu cầu sử dụng hết các tiện ích mà vẫn bị tính phí. Các tiện ích như khu thương mại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà trẻ, khu vui chơi trẻ em là phần không thể thiếu của một dự án và trở thành một điểm cộng rất lớn để người mua nhà lựa chọn. “Tôi lựa chọn Khu nhà ở Xuân Đỉnh và thấy hài lòng vì dự án có nhà trẻ, khu vui chơi cho trẻ em. Thực tế không gì tiện và yên tâm bằng đưa con bé đi học gần nhà và trẻ em cũng cần có không gian vui chơi để phát triển thể chất, trí tuệ, thẩm mĩ” – anh Hoàng cho biết lý do quan trọng để xuống tiền mua căn hộ. Gần trường học, chợ, công viên, dự án thừa hưởng các tiện ích có sẵn ngoại khu cũng là các yếu tố quan trọng quyết định đến việc lựa chọn chung cư của các hộ gia đình trẻ.
 
Với mức giá hợp lý, tiện ích vừa phải, ngay trung tâm, hướng đến đối tượng gia đình trẻ, Khu nhà ở Xuân Đỉnh là một trong số ít dự án luôn hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ sở hữu tấm vé gia nhập cộng đồng năng động, văn minh ngay giữa thủ đô.
 
Liên hệ nhận gói hỗ trợ từ chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Xuân Đỉnh:
 
Hotline: 0936.90.9191
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...