Giải pháp nào hỗ trợ gần 5 triệu người khuyết tật?
2016-06-09 10:20:33
0 Bình luận
HOANHAP.VN - Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 8 triệu người khuyết tật (NKT). Trong đó, trẻ em chiếm khoảng 2 triệu người, NKT có khả năng lao động khoảng 2 triệu người. Trong số đó, NKT đang tham gia lao động là 1.2 triệu người. Số còn lại là có sức lao động nhưng chưa có việc làm và 4 triệu NKT không có khả năng lao động cần hỗ trợ kinh phí (tiền nuôi và chăm sóc).
Hiện tại, cả nước có 250 cơ sở dạy nghề và hơn 400 doanh nghiệp SXKD của NKT, nơi tạo cơ hội và sử dụng lao động là NKT.
Tại sao khoảng 800 ngàn NKT đang có khả năng lao động khó tìm được việc làm?
Nguyên nhân một phần là do trình độ học vấn thấp, nhiều Trang web và Trang Facebook đã được lập nên để hỗ trợ tìm việc nhưng rất nhiều NKT không thể làm được 1 hồ sơ xin việc thậm chí không viết được 1 đơn xin việc dành riêng cho bản thân: giới thiệu khả năng lao động, địa chỉ cư trú, tình trạng khuyết tật, số đt liên hệ....
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là doanh nghiệp không mặn mà nhận NKT vào làm việc, chỉ cơ sở nhỏ hoặc cá nhân có nhu cầu tuyển, do đó tính bền vững ổn định của công việc không cao, doanh nghiệp đang sử dụng NKT hầu như rất ít có khả năng tiếp cận vốn ưu đãi và mặt bằng sản xuất, trong khi DN Nhà nước thừa thãi cho thuê lại “vô tội vạ”, làm ăn thua lỗ hàng ngàn tỷ.
Giải pháp nào?
Lãnh đạo Công ty 27-7 (Bình Tân) chị Lê Thị Cẩm chia sẻ: “Nhà nước nên hỗ trợ về thuế để doanh nghiệp có thể hỗ trợ lại cho NKT. Có như vậy sự tương tác, hỗ trợ giữa doanh nghiệp - NKT mới bền vững” Trích từ SGGP.
Hiện DN sử dụng NKT chỉ được miễn thuế TNDN, nhưng toàn DN nhỏ nên doanh số chẳng đáng kể. Nếu Nhà nước miễn thuế GTGT cho các cơ sở SXKD của NKT khống chế mỗi DN sử dụng trên 7 NKT sẽ miễn tối đa tiền thuế 250tr/1 năm, trên 14 NKT sẽ miễn tối đa tiền thuế 500tr/1 năm (sử dụng trên 70% NKT miễn 100%, sử dụng trên 30% NKT miễn 50%). Mỗi năm, ngân sách hết khoảng 100-150 tỷ đồng thì 800 ngàn NKT có khả năng lao động có cơ hội được DN tiếp nhận và 4 triệu NKT có cơ hội được nuôi dưỡng suốt đời, DN sẽ tự tìm NKT để nhận vào làm việc hoặc nhận chu cấp nuôi dưỡng.
Chính sách này đã từng được trình Quốc hội vài năm trước nhưng Bộ Tài chính không nhất trí vì cho rằng thuế gián thu. Tuy nhiên, việc tiếp sức cho vài trăm DN của NKT với kinh phí chỉ bằng 10% tiền xây tượng đài tại 1 tỉnh hoặc bằng 2% số lỗ của 1 DN Nhà nước thì Bộ tài chính cũng nên cân nhắc, đây là một điều kiện vô cùng quan trọng để NKT hòa nhập với cộng đồng bằng sức lao động và tình thương. NKT luôn có mong ước được lao động để đỡ phụ thuộc gia đình và tìm hạnh phúc, bạn đời cho chính bản thân nhưng cơ hội thật hiếm hoi.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Hà Cường