Gỡ vướng về chế độ mai táng phí đối với người có công

2017-10-12 16:03:04 0 Bình luận
Bà Nguyễn Thị Dung được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba, đã chết, thân nhân của bà Dung đến UBND phường làm thủ tục hưởng chế độ mai táng phí nhưng được trả lời bà Dung chưa được hưởng trợ cấp một lần khi được tặng Huân chương kháng chiến nên không được nhận trợ cấp mai táng phí.
Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà La Thị Ninh (tỉnh Quảng Ninh) hỏi, bà Dung có thuộc diện được hưởng mai táng phí cho người có công với cách mạng không? Văn bản nào quy định?

Về vấn đề này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 31 Mục 10 Chương II Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng quy định: Các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bao gồm: Trợ cấp 1 lần; BHYT; Khi người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí.

Đối chiếu với quy định tại Điều 31 Mục 10 Chương II Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng thì người hoạt động kháng chiến phải được giải quyết chế độ mai táng phí.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Mục 12 Chương I Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về hồ sơ hưởng mai táng phí như sau:

Hồ sơ: Bản khai của đại diện nhân thân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng; Giấy chứng tử; Hồ sơ của người có công với cách mạng; Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1 Điều 39 Mục 12 Chương 1 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, khi người hoạt động kháng chiến chết mà chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần thì chưa có hồ sơ của người có công với cách mạng, như vậy chưa đủ thành phần hồ sơ hưởng mai táng phí.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã 3 lần có Công văn đề nghị Cục Người có công và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội nghiên cứu, xem xét, có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ mai táng phí cho đối tượng người hoạt động kháng chiến chưa được giải quyết chế độ trợ cấp một lần.

Ngày 22/3/2017, Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 510/NCC-CS2 trả lời: “Cục Người có công hiện đang trình Lãnh đạo Bộ xin ý kiến về việc thực hiện chế độ mang táng phí đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ, Cục Người có công sẽ có văn bản gửi địa phương”. Tuy nhiên, đến nay Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chưa nhận được văn bản hướng dẫn của Cục Người có công, khi có văn bản hướng dẫn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ triển khai thực hiện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...