Gói hỗ trợ mới khi nào được triển khai?

2016-08-05 10:42:47 0 Bình luận
Thời gian qua, gói vay hỗ trợ tín dụng 30.000 tỷ đồng đã giúp nhiều người thu nhập thấp (TNT) có cơ hội tiếp cận để cải thiện chỗ ở và sở hữu được căn nhà theo đúng nghĩa. Sau khi gói tín dụng này "khép lại", Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ký quyết định hỗ trợ lãi suất mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH) với mức 4,8%/năm, nhằm nối dài ước mơ an cư cho người nghèo, người TNT. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn liệu người TNT có cơ hội nào khi chương trình này vẫn đang chờ hướng dẫn để triển khai, thực hiện?

Tiếp tục có cơ hội vay ưu đãi mua NƠXH nhưng người dân vẫn phải chờ. 
 
Nối dài cơ hội mua nhà
 
Ngày 06/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi NƠXH tại Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH). Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng chính sách, người TNT (quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP) là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016…
 
Theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP, người mua, thuê mua NƠXH sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay…
 
Đây thực sự là tin vui và hy vọng lớn cho người dân có nhu cầu mua nhà để ở, nhất là những người nghèo, người có TNT. Anh Nguyễn Đức Anh (phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, anh chỉ làm công ăn lương, thu nhập hàng tháng không cao nên việc mua nhà đất sẵn có hay mua nhà ở thương mại thì anh không dám nghĩ đến vì không đủ khả năng.
 
Hiện, anh đang tìm các dự án xây dựng NƠXH vì được vay gói hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, chứ nếu mua nhà mà phải vay lãi suất thương mại (dao động khoảng 11 – 12%) thì sẽ là gánh nặng đối với vợ chồng anh, nên anh rất hy vọng ở gói vay mới từ NHCSXH...
 
Nhưng vẫn phải… chờ!
 
Theo nghiên cứu về thị trường nhà ở của Bộ Xây dựng, trong số những người có nhu cầu về nhà ở có đến 80% người dân không đủ khả năng tự mình chi trả theo cơ chế thị trường.
 
Trong khi trước đó (cuối năm 2015), kết quả khảo sát được đưa ra của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho thấy, hơn 40% hộ gia đình tại Việt Nam có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng và với mức thu nhập này họ không đủ khả năng để mua nhà…
 
Hầu hết các chuyên gia ngành xây dựng, các nhà đầu tư, kinh doanh BĐS đều cho rằng: Nhu cầu mua nhà để ở hiện nay còn khá nhiều, nhất là với những người TNT.
 
Tuy nhiên, họ khó có cơ hội sở hữu nhà nếu không được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, bởi những người này khó có được khoản tiền lớn để mua nhà dù có tiết kiệm chắt chiu nhiều năm.
 
Vì vậy, Quyết định 1013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là kịp thời bởi những người mua NƠXH là những đối tượng có nhu cầu thật. Nhưng, một vấn đề cần phải bàn đến là hiệu lực của Quyết định này chỉ kéo dài đến hết ngày 31/12/2016, áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016. Có nghĩa là, chỉ còn hơn 4 tháng nữa là kết thúc chương trình song đến thời điểm hiện tại, “cánh cửa tín dụng” này vẫn chưa được mở.
 
Theo đại diện NHCSXH Hà Nội (B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy), đến thời điểm này, Ngân hàng vẫn chưa được cấp vốn cho gói chính sách này và cũng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện, do đó chưa thể triển khai được…
 
Cũng như NHCSXH, anh Vũ, cán bộ tín dụng Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Thăng Long cho biết: Hiện gói chính sách này chưa triển khai do chưa có thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước gửi cho các ngân hàng thương mại được chỉ định để thực hiện, nên vẫn phải chờ…
 
Như vậy, chủ trương đã có, NHCSXH cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt nhân lực và xây dựng các quy trình nội bộ thực hiện chương trình NƠXH theo quyết định mới của Chính phủ; các ngân hàng thương mại được chỉ định cũng đã chuẩn bị tất cả các khâu cho gói chính sách mới, song giờ cũng chỉ biết… chờ, và chờ đến bao giờ thì chưa biết!
 
Nguồn vốn chưa có đồng nghĩa với việc cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi của người dân bị “tắc”, doanh nghiệp vẫn trong tâm thế chờ đợi. Thời gian không còn nhiều đồng nghĩa thời hạn vay càng ngắn. Rồi khi có thì quy trình, thủ tục và điều kiện vay được quy định như thế nào? Và liệu người dân có kịp tiếp cận để vay trước thời hạn gói vay kết thúc hay không?...
 
Thiết nghĩ, để chính sách nhân văn này của Nhà nước, Chính phủ được thực hiện xuyên suốt thì rất cần sự vào cuộc khẩn trương của các ban, ngành chức năng liên quan nhằm giải quyết nhu cầu bức thiết về nhà ở cho người dân…
 
Hỗ trợ người TNT có cơ hội tiếp cận vốn ưu đãi để cải thiện chỗ ở, ngày 20-10-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý NƠXH. Ngày 9-12-2015, Ngân hàng Nhà nước có Thông tư 25/2015 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách NƠXH. Theo đó, 5 ngân hàng được chỉ định tham gia chương trình cho vay hỗ trợ người dân mua nhà theo nghị định này là Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nét đẹp văn hóa tinh thần của người Việt

Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, tức ngày mười tháng ba âm lịch - là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của dân tộc Việt Nam
2024-04-17 15:17:09

Hải Phòng có công viên ánh sáng đầu tiên

Hải Phòng - Trong dịp lễ 30/4 & 1/5 tới đây, thành phố Cảng sôi động nhất miền Bắc lần đầu tiên xuất hiện một không gian một trải nghiệm mới mẻ, sáng tạo và đầy màu sắc - Công viên Ánh Sáng Đồi Rồng tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
2024-04-17 15:10:12

Trò chuyện với chiến sĩ Điện Biên về chiến thắng 70 năm trước

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tạp chí Điện tử Hòa nhập đã có cuộc gặp gỡ và trò truyện với những chiến sĩ Điện Biên năm xưa tại Nghệ An.
2024-04-17 13:15:00

Hội nghị Thượng đỉnh tăng cường hợp tác kinh tế xanh giữa Việt Nam và Australia

Theo thông tin từ ĐSQ Australia: Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế Xanh Australia - Việt Nam được tổ chức vào ngày 16/04 tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia từ Australia và Việt Nam.
2024-04-17 11:21:19
Đang tải...