Hà Nội: Hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Đê La Thành, nhiều người lo lắng

2018-09-19 14:47:10 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vào khoảng 11h trưa hôm nay (19/9), hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại tại Đê La Thành, nhiều người dân hốt hoảng sơ tán đồ đạc.

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại tại khu nhà kho của số nhà 905 đường Đê La Thành. Ngay sau khi phát hiện những đám khói trong nhà kho, chủ hộ kinh doanh đã hô hào nhiều hộ gia đình sinh sống tại đó giúp đỡ sơ tán số đồ đạc còn lại.  Do kho chứa hàng khá rộng, bên trong còn nhiều đồ đạc chủ yếu là đồ gỗ nội thất chưa kịp sơ tán từ trước đó, nên nhiều khả năng vẫn còn những đám cháy âm ỉ.

Các hộ dân ở đây chủ yếu kinh doanh mặt hàng đồ gỗ nội thất nên rất dễ bắt lửa trở lại, nhằm giảm thiểu thiệt hại và ngăn ngọn lửa lớn hơn nên toàn bộ số đồ đạc còn lại trong kho đã được người dân sơ tán ra khu vựa an toàn.

Cảnh sát PCCC có mặt ngay sau khi đám cháy bùng phát trở lại 

Lực lượng Cảnh sát PCCC ngay lập tức đã huy động một xe cứu hỏa và hơn 20 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và tham gia chữa cháy. Từ hôm xảy ra hỏa hoạn,  luôn có 10 cán bộ chiến sĩ túc trực tại đây để đề kịp thời ứng phó nếu hỏa hoạn bùng phát trở lại.

Người dân vội vàng sơ tán tài sản vật dụng trong nhà

Trước đó, khoảng 18h ngày 17.9, đám cháy bùng phát sau số nhà 889 rồi lan ra 8 nhà phía mặt đường Đê La Thành (từ số nhà 891 – SN 907 và khu vực dốc Bệnh viện Nhi TƯ). Từ hôm xảy ra hỏa hoạn, Công ty điện lực Ba Đình đã chủ động cắt điện tại khu vực xảy ra cháy đề phòng nguy hiểm, cho tới thời điểm này khu vựa trên vẫn tạm thời mất điện.

Các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn tạm trú tại nhà văn hóa phường trên phố Phạm Huy Thông và được UBND Tp Hà Nội cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu. Trong tối 17/9, đã có 26 người (19 người lớn, 7 trẻ em) được bố trí kịp thời. Theo thống kê sơ bộ tối 17/9, có 19 ngôi nhà bị cháy, 31 hộ, 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê.

Một cán bộ có mặt tại hiện trường thông tin: "Sẽ kiên quyết dập tắt và khắc phục triệt để không cho hỏa hoạn bùng phát trở lại,  tránh gây hoảng loạn cho người dân."

Bà Nguyễn Thị Vân, là một trong số những hộ gia đình có tài sản bị thiêu rụi cho biết: "Chúng tôi rất cảm ơn cơ quan chức năng đã kịp thời giúp đỡ các gia đình xảy ra hỏa hoạn.  Việc hỏa hoạn bùng phát trở lại khiến chúng tôi rất lo sợ,  nhưng người dân luôn tin tưởng ở phía lực lượng PCCC và các cơ quan chức năng".

 

Tuy nhiên,  nhiều gia đình có con em đang điều trị tại Bệnh viên Nhi TƯ không giấu nổi sự bức xúc: "Chiều tối ngày 17/9, nghe tin có đám cháy lớn sát cạnh bệnh viện,  đám cháy lan nhanh nên chúng tôi vội vàng đưa con em chạy ra đường". "Thế nhưng ngoài cổng bệnh viện nhi khi tất cả đang hoảng loạn thì vẫn có những ta xi cố tình chèo kéo khách, ngày thường thì đã đành nhưng đây là đang lúc xảy ra hỏa hoạn,  không biết ý thức họ để đâu." - Người này cho biết thêm.

Một người nhà bệnh nhân khác lo ngại: "Tôi biết là báo đài nhiều lần phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè để buôn bán của một số hộ gia đình tại đây, hôm xảy ra cháy lượng người sơ tán đông nhưng không còn đường chạy, nói dại chứ nếu cháy to hơn thì chắc có cả thiệt hại về người. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng dẹp luôn tình trạng buôn bán lấn chiếm vỉa hè".

Việc người dân lấn chiếm lòng đường hè phố xung quanh khu vực Bệnh viện Nhi TƯ diễn ra từ lâu, các quan báo chí cũng đã phản ánh nhiều, nhưng dường như chính quyền UBND phường Ngọc Khánh cũng như ông Phó chủ tịch UBND Quận Ba Đình không thực sự sát sao để chỉ đạo và giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc, lấn chiếm lòng đường hè phố, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị.

Hiện tại,  lực lượng PCCC và người dân vẫn tiếp tục sơ tán đồ đạc và phun nước làm mát những khu vực có nguy cơ phát hỏa trở lại và ứng trực thường xuyên tại hiện trường.  

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...