Hà Nội: Ngộ độc thực phẩm ở một trường mầm non

2016-04-28 11:22:28 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 27/4/2016, PV hoanhap.vn đã nhận được thông tin từ một số phụ huynh phản ánh về hiện tượng con em mình bị đau bụng, nôn mửa và sốt sau buổi học ngày 26/4 tại Trường mầm non Hoa Mai - Thanh Xuân - Hà Nội. Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, và nhận thấy ngôi trường này chịu sự quản lý song trùng của Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân và Phòng GD - ĐT quận Thanh Xuân.
Trước thông tin từ một số phụ huynh phản ánh về món bún riêu cua có trong thực đơn bữa trưa ngày 26/4/2016 có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đau bụng, nôn mửa và sốt của con mình. PV hoanhap.vn đã trực tiếp đi tìm hiểu tình trạng sức khoẻ một số cháu đang phải nghỉ học ngày hôm nay (27/4) và đến làm việc với cán bộ của Trường Mầm non Hoa Mai tại địa chỉ 126 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội.

Tuy rằng sức khoẻ các cháu đã có chiều hướng tốt lên và có thể không phải nhập viện nhưng các bậc phụ huynh vẫn tỏ ra rất lo lắng đối với thức ăn được sử dụng tại Trường mầm non Hoa Mai - nơi mà các cháu được gửi gắm.

Vấn đề từ món bún riêu cua ngày 26/4?
Trường Mầm non Hoa Mai chịu sự quản lý song trùng của Cục Hậu cần, Quân chủng Phòng không - Không quân và Phòng GD - ĐT quận Thanh Xuân đóng trên địa bàn phường Khương Mai, quận Thanh Xuân từ năm 1997. Hiện nay trường có tổng cộng 6 lớp với rất nhiều cháu là con em trong gia đình quân nhân tại ngũ hoặc đã nghỉ hưu trên địa bàn.


Trường mầm non Hoa Mai đặt tại 126 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội
 
Ngay khi tiếp nhận thông tin từ phía các gia đình có con em bị đau bụng, nôn mửa, sốt (đánh giá ban đầu có thể là ngộ độc thực phẩm), PV đã có mặt tại trường để xác minh thông tin. Tiếp xúc với Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Kim Thành - Hiệu trưởng nhà Trường cho biết: Đúng là hôm qua trong thực đơn có món bún riêu cua và khẳng định: “Hoạt động của Nhà trường diễn ra bình thường, các cháu đi học đầy đủ và không có hiện tượng ngộ độc thực phẩm tại bất cứ lớp nào”.

Để rõ hơn, cô Thành đưa PV xuống các lớp học để ghi nhận. Cô lớn tiếng hỏi các cháu cùng cô giáo: “Có phụ huynh cháu nào thông báo tới báo chí về việc con em bị đau bụng sau bữa ăn ngày hôm qua, có hiện tượng này không?”.  Không biết là cô có ý gì không khi nhắc đến “báo chí” trong câu hỏi như vậy, nhưng qua 3 lớp thì tại lớp đầu tiên (Mẫu giáo Lớn 2) có trường hợp em Linh Đan bị đi ngoài ngay sau khi ăn ngày 26/4 và 27/4 vẫn phải nghỉ, còn 2 lớp sau sĩ số đầy đủ.

Nhằm thông tin đầy đủ tới bạn đọc và trấn an các bậc phụ huynh đang có con cháu gửi tại trường, PV có đề nghị chụp lại hình ảnh 1 lớp học để chứng minh và đề nghị cung cấp danh sách một số phụ huynh để hỏi tình hình các cháu khác thì cô Thành từ chối với lí do phải có chỉ đạo của đơn vị quản lý cấp trên là Quân chủng Phòng không - Không quân. Dù cô một mực khẳng định: “Thực phẩm được sự kiểm định gắt gao của Quân chủng Phòng không - Không quân” nhưng ngay cả thực đơn hàng ngày của các cháu cô cũng không cung cấp. Việc “bưng bít” thông tin với báo chí như vậy, liệu có làm dấy lên mối lo ngại tới các bậc phụ huynh đang gửi con, gửi cháu tại đây, hơn nữa lại là con cháu quân nhân về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm - cũng là vấn đề gây bức bối toàn xã hội trong thời gian gần đây?

Không minh bạch?

Tại Trường Mầm non Hoa Mai, đập ngay vào mắt người đến là Bảng công khai Tài chính. Nhìn thì rất minh bạch nhưng theo ghi nhận của PV thì lần gần nhất Bảng này được điền vào là ngày 11/4/2016. Theo tìm hiểu trước đó từ phụ huynh học sinh, các khoản thu chi của nhà trường phải thường xuyên được ghi tại đây nhưng “thường xuyên” của trường Mầm non Hoa Mai cách nhau tới tận 16 ngày, liệu chăng có quá dài?

Chưa hết, trong khi nhiều người, nhiều đơn vị còn đang ra sức tiết kiệm các khoản chi thì Trường Mầm non Hoa Mai lại “tích cực” cho các cháu đi dã ngoại. Trong 3 tháng trường tổ chức 3 chuyến đi dã ngoại với kinh phí do phụ huynh đóng góp. “Tôi không hiểu sao đi nhiều thế, đi dã ngoại thì học sinh cấp 1, cấp 2 đi còn hợp lí, các cháu nhỏ đi cũng được nhưng từ đầu năm đến giờ đi tới 3 lần. 1 lần đi xem Múa rối nước, 1 lần đi cái trang trại gì không nhớ, còn gần đây nhất lên thăm quan tầng 3 BigC Long Biên. Tôi chưa thấy được lợi ích của các chuyến đi, chỉ thấy tốn kém” - một phụ huynh bức xúc chia sẻ.
 
Một số phụ huynh học sinh còn cho biết, các khoản tài chính tại trường Mầm non Hoa Mai cũng có nhiều điều phải bàn: Trường mở nhiều lớp học thêm Tiếng Anh, múa, võ, kỹ năng sống, lớp học vẽ … đối với các cháu còn rất nhỏ, nhận thức còn hạn chế với học phí 120 ngàn/môn/tháng/cháu. Các lớp này đăng kí tự nguyện thì không nói nhưng lịch giảng dạy không rõ ràng, thường xuyên bị cúp buổi. Nội dung chương trình thế nào phụ huynh cũng không được theo sát, nhiều buổi các cháu được nghỉ cũng không rõ lí do. Nhiều cô giáo vào dạy ở Trường từ 5-6 năm nhưng vẫn không được đóng BHXH.
 
Hoanhap.vn sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin đến bạn đọc trong các bài viết tiếp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00

Quốc Oai: Đến bao giờ mới trả lại đất cho thương binh Nguyễn Hữu Minh

Ngày 22/3/2024, Tạp chí điện tử Hoà nhập có nhận được đơn tố cáo của thương binh Nguyễn Hữu Minh thường trú tại: Số 28, ngõ 3, đường Âu Cơ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội phản ánh việc bị chiếm đoạt, sử dụng đất bất hợp pháp.
2024-03-26 19:23:00

Khu vực sôi động nhất thủ đô “đón sóng”

Bước sang năm 2024, chung cư tiếp tục là phân khúc “vàng” khi có những dấu hiệu tăng trưởng tích cực, ghi nhận lượng quan tâm lớn từ các nhà đầu tư và khách hàng có nhu cầu ở thực, nhất là khu vực phía Tây Hà Nội.
2024-03-26 09:22:59
Đang tải...