Hà Tĩnh: Nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm

2018-11-18 20:56:41 0 Bình luận
Sau sự cố môi trường biển gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng đẩy mạnh công tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, từng bước ổn định cuộc sống cho những người dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Các đại biểu tham dự tại cuộc họp Sơ kết 2 năm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.


Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh tại cuộc họp Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2124/QĐ-TTg ngày 28/12/2017 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/QĐ-TTg và Công văn số 2687/LĐTBXH-VL ngày 30/6/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển vừa mới được triển khai, năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức được 61 lớp, tổng số người được đào tạo 1.910 người, kinh phí thực hiện hơn 12,3 tỷ đồng.

Tính đến nay, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh đã hỗ trợ học phí cho 1.180 học sinh, sinh viên, với tổng kinh phí thực hiện hơn 6,1 tỷ. Trong đó hệ trung cấp: 23 người; hệ cao đẳng: 198 người; hệ đại học: 959 người. Tổng số lao động tự học nghề trình độ sơ cấp được thanh toán kinh phí hỗ trợ: 59 lao động, tổng kinh phí 527,58 triệu đồng.

Để công tác hỗ trợ, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng đạt hiệu quả cao, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển triển khai đồng bộ các giải pháp về tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm thông qua việc tổ chức Sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, hội nghị tư vấn việc làm ở cả cấp huyện và cấp xã.

Trong năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 83 hội nghị tư vấn việc làm, học nghề và xuất khẩu lao động tại các huyện, thị xã ven biển và các xã bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển. Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm tại TP Hà Tĩnh và KKT Vũng Áng thu hút 14.570 lượt người tham gia, 3.216 người được phỏng vấn, tuyển dụng làm việc trong và ngoài tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ LĐ-TB&XH về việc ưu tiên, tạo điều kiện cho người dân vùng ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tham gia các Chương trình hợp tác lao động giữa Việt Nam với các nước, nhất là Chương trình hợp tác lao động Việt Nam – Hàn Quốc, Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình EPS Hàn Quốc dành cho người dân các huyện ven biển.

Kết quả trong năm 2016, 2017 đã làm thủ tục hồ sơ cho 1.276 lao động thuộc vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành ngư nghiệp, chiếm gần 50% tổng số chỉ tiêu mà phía Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

Riêng năm 2018, mặc dù Bộ LĐ-TB&XH Việt Nam tích cực đề nghị nhưng Chính phủ Hàn Quốc không đồng ý tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên cho các huyện ven biển do số lao động bất hợp pháp vượt quá quy định của Bộ Lao động việc làm Hàn Quốc, vì vậy Hà Tĩnh chỉ có duy nhất thị xã Kỳ Anh đủ điều kiện được tham gia Chương trình EPS với 68 người dự thi, 48 người đạt kết quả. Riêng đối với một số thị trường khác, công tác tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài được tăng cường, đẩy mạnh.

Từ năm 2017 đến tháng 9/2018 đã có hơn 3.880 lao động của các huyện ven biển đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều lao động sau khi đi xuất khẩu đã có tiền tích lũy gửi về gia đình, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mặc dù đã được Nhà nước triển khai nhiều chương trình, chính sách cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, tuy nhiên, theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho thấy, việc triển khai thực hiện các chính sách vẫn còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ.

Việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp theo số liệu khảo sát của các huyện, thành phố, thị xã thì số lao động thuộc các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển đăng ký học nghề, chuyển đổi việc làm là rất lớn, nhưng khi các cơ sở đào tạo nghề xuống địa bàn mở lớp thì nhiều lao động đã đi làm ăn xa; số lao động còn lại trên địa bàn rất ít, nhất là lao động trẻ. Việc mở lớp học nghề gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi phải bố trí học ghép liên xã, liên vùng.

Trong khi đó, người lao động thuộc đối tượng bị ảnh hưởng tham gia học nghề ở nhiều độ tuổi khác nhau, mức độ tiếp thu cũng khác nhau nên chất lượng đào tạo chưa cao...

Đối với chính sách hỗ trợ chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tuy đã triển khai đến tận người lao động nhưng quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Người lao động không cung cấp được hóa đơn, chứng từ theo quy định; các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chưa phối hợp, hỗ trợ người lao động trong việc làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...