Hà Tĩnh: Nỗ lực thực hiện các chính sách với NCC

2018-05-21 15:13:51 0 Bình luận
Những năm qua, nhờ thực hiện tốt chính sách ưu đãi mà Đảng và Nhà nước dành cho người có công (NCC), cùng với việc triển khai nhiều phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đại đa số gia đình chính sách, NCC tỉnh Hà Tĩnh đã có cuộc sống ổn định.

Nhiều hoạt động tri ân

Năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sỹ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công; Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 20/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 09/10/2017 triển khai giải quyết hồ sơ NCC tồn đọng trên địa bàn tỉnh.


Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)


Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện điều tra thông tin mộ liệt sỹ, thân nhân liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, hoàn thành chỉnh lý dữ liệu cập nhật phần mềm quản lý; rà soát, bổ sung hồ sơ; thực hiện số hóa 84.217 hồ sơ người có công với 1.897.293 trang, 3.514.774 trường thông tin cập nhật phần mềm quản lý hồ sơ đối tượng.

Thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), tỉnh Hà Tĩnh đã đưa đoàn NCC tiêu biểu viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tổ chức lễ cầu siêu liệt sỹ và an táng 12 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước; tu sửa, nâng cấp khu mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị; tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật tại Ngã ba Đồng Lộc, mít tin kỷ niệm 70 năm ngày TB-LS gắn biểu dương người có công tiêu biểu, các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, tổ chức dâng hương các di tích lịch sử, thăm hỏi, tặng quà người có công, các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Phong trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được toàn xã hội quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp đã huy động số tiền 9,315 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 430 nhà, sửa chữa 184 nhà tình nghĩa; tặng 498 sổ tiết kiệm cho người có công; 100% mẹ Việt Nam anh hùng được các cơ quan, tổ chức nhận chăm sóc, phụng dưỡng; 99% xã, phường được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ; 96% người có công có mức sống trung bình hoặc cao hơn địa bàn nơi cư trú.

Tập trung giải quyết các chế độ, chính sách, hồ sơ tồn đọng

Đến hết năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận, giải quyết chế độ chính sách cho 381.033 lượt hồ sơ đối tượng người có công và thân nhân. Từ đầu năm đến ngày 15/11/2017, đã tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết trợ cấp ưu đãi cho 24.594 lượt hồ sơ, giải quyết qua Trung tâm hành chính công của tỉnh 6.036 hồ sơ. Xác nhận mới 12 nhóm đối tượng theo Pháp Lệnh ưu đãi NCC 465 lượt hồ sơ: 09 hồ sơ Người hoạt động kháng chiến đến trước ngày 01/01/1995; 09 hồ sơ Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đế trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 120 Liệt sĩ, 13 Bà mẹ VNAH; 31 thương binh; 04 Bệnh binh, 172 người hưởng CĐHH, 88 người hoạt động kháng chiến được tặng Huân huy chương; 20 người được tặng Huy chương gia đình;


Lễ Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)


Giải quyết chế độ mai táng phí, tử tuất, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, phục hồi, đình chỉ chế độ trợ cấp một lần đối với Chuyên gia theo Quyết định 62: 12.024 lượt hồ sơ, trong đó, giải quyết chế độ chuyên gia: 182 hồ sơ; tuất liệt sĩ 02 hồ sơ; tuất liệt sĩ tái giá 224 hồ sơ; tuất từ trần 116 hồ sơ; trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 469 hồ sơ; cấp 719 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công và thân nhân; 7.777 lượt hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ; Trợ cấp mai táng phí, BHYT nguồn địa phương 4.542 hồ sơ (3.760 thẻ BHYT theo Quyết định 62, Quyết định 49, Quyết định 290, Nghị định 150 và 782 trường hợp hưởng trợ cấp mai táng phí);

Giải quyết các TTHC khác: 1.930 trường hợp (di chuyển 301 hồ sơ; đính chính thông tin cá nhân 488 hồ sơ; cấp lại 354 thẻ thương binh, liệt sỹ, CĐHH, cấp lại 787 Bằng tổ quốc ghi công). Giải quyết đơn thư, duyệt chế độ học sinh sinh viên, dụng cụ chỉnh hình, rà soát hồ sơ cung cấp thông tin 5.304 trường hợp, gồm: 2.945 lượt hồ sơ ưu đãi học sinh, sinh viên; 1.267 đối tượng trang cấp dụng cụ chỉnh hình; điều chỉnh trợ cấp theo Thông tư 22 và cung cấp tra cứu hồ sơ cho các đơn vị quân đội 1.013 lượt hồ sơ.

Thực hiện chi trả kịp thời chế độ đối với người có công trong năm 2017 cho 117.011 người vói tổng kinh phí 975 tỷ đồng. Phân bổ kinh phí và chỉ tiêu điều dưỡng tập trung cho 18.930 người, số tiền trên 23,2 tỷ đồng (điều dưỡng tập trung 2.000 người, 4,4 tỷ đồng, điều dưỡng tại gia đình 16.930 người, 18,792 tỷ đồng); tổ chức điều dưỡng tập trung 1.970/2000 người, đạt 98,5% kế hoạch. Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích, địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh trong dịp tết Nguyên đán và ngày thương binh liệt sỹ 27/7, huy động các nguồn lực, tổ chức thăm hỏi tặng 284.788 suất quà với tổng kinh phí 55,55 tỷ đồng (quà tết 93.286 suất, 18,65 tỷ đồng; quà ngày Thương binh - Liệt sĩ: 191.102 suất, 36,9 tỷ đồng) .

Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, hồ sơ theo Quyết định 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH, các khiếu nại, tố cáo kéo dài. Rà soát, xử lý 1.770 trường hợp hồ sơ tồn đọng còn lưu tại Sở, sau khi rà soát có 11 hồ sơ đủ điều kiện xem xét giải quyết theo quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Bộ LĐ-TB&XH và Bộ Quốc phòng, Sở sẽ trình Ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ tồn đọng, Cục người có công, Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận và hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện chính sách theo quy định; đồng thời, phối hợp các ngành, địa phương lập biên bản lưu giữ 1.759 hồ sơ không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện và tiêu chí theo quy định.

Bước sang năm 2018, ngay trong Quý I, tỉnh Hà Tĩnh Tập trung tham mưu chăm lo, thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thăm hỏi, tặng quà cho 96.604 người có công nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất, tổng kinh phí 20,072 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt 9 cho thân nhân 17 mẹ (đến nay toàn tỉnh đã tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước cho 1.985 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng). Tổ chức tặng quà, công bố quyết định khôi phục chế độ cho 39 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm CHĐH bị đình chỉ theo Kết luận số 201/KL-TTr của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH. Tham mưu họp Ban chỉ đạo giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng theo Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH; làm việc với các ngành thống nhất giải quyết các chế độ, chính sách đối với Thanh niên xung phong theo kiến nghị của Hội Cựu TNXP tỉnh. Tiếp nhận, xác nhận và giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân cho 1.518 trường hợp, trong đó: đã giải quyết 1.182 trường hợp (đúng hạn 1.171, quá hạn 11), đang giải quyết 238, đề nghị bổ sung 89 trường hợp, 9 trường hợp trả lại hồ sơ do không đủ điều kiện.

Ngoài ra, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tà soát, đề nghị xây mới 231 nhà ở người có công nhân Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc; tổng hợp, báo cáo rà soát hồ sơ liệt sỹ; xây dựng kế hoạch điều dưỡng 17.400 người có công năm 2018, kinh phí 22,755 tỷ đồng (điều dưỡng tập trung 3.100 người, điều dưỡng tại gia đình 14.300 người). Hoàn thiện Dự án cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống thông tin người có công bàn giao, đưa vào sử dụng. Tham mưu báo cáo, xin ý kiến Bộ LĐ-TB&XH đề nghị giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo Văn bản số 602/TB-VPCP ngày 25/12/2017 của Văn phòng Chính phủ…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...