Hải Dương: Bao giờ thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Cẩn được hưởng chế độ ưu đãi người có công

2019-03-10 17:46:39 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Tạp chí có nhận được Đơn Đề nghị ghi ngày 25/02/2019 (kèm theo hồ sơ) của bà Bùi Thị Côi (sinh năm 1950), nguyên quán: xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; Thường trú tại xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ của bà Bùi Thị Côi gửi đến tòa soạn 


Hồ sơ gồm có: 1) CV số 2757/SLĐTBXH-NCC ngày 15/9/2017 của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương; 2) CV số 3572/SLĐTBXH-NCC ngày 14/11/2017 của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương; 3) Sao lục của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương số 801/SL-SLĐTBXH ngày 31/8/2017; 4) Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ của Bộ LĐTBXH ngày 01/4/1995; 5) CV số 2714/SLĐTBXH-NCC ngày 14/6/2018 của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương gửi Cục Người có công, Bộ LĐTBXH; 6) Giấy mời số 1635/GM-SLĐTBXH ngày 10/05/2018 của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương; 7) CV số 29/SLĐTBXH-BTXH ngày 18/02/2019 của Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương.

Trong đơn bà Côi có thuật lại cảnh bao năm đi gõ cửa các cơ quan chức năng để xin được hưởng chế độ chính sách đối với thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Cẩn, song đến nay vẫn chưa được.

Trong Đơn Đề nghị bà Côi có viết: “Bố tôi là Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn, hy sinh ngày 6/1/1949, đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng Tổ quốc ghi công số XK 821k, theo quyết định 37/TTg ngày 27/1/1961 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên cho đến nay gia đình tôi chưa từng nhìn thấy tấm bằng Tổ quốc ghi công và cũng chưa được giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.

Mấy chục năm qua, gia đình tôi đã nhiều lần đi gõ cửa các cơ quan chức năng nhưng do không cung cấp được giấy tờ tài liệu nên Hội đồng chính sách người có công xã Hồng Lạc chưa có cơ sở để xem xét, đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với bố tôi là ông Bùi Văn Cẩn.

Mãi đến năm 2017, gia đình đã tra cứu được hồ sơ liệt sĩ Bùi Văn Cẩn do sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) quản lý và đối chiếu các thông tin tại Bản trích lục hồ sơ liệt sĩ thấy phù hợp, trùng khớp với các thông tin về ông Bùi Văn Cẩn.

Ngày 16/5/2018, Sở LĐTBXH đã có buổi làm việc với Phòng LĐTBXH huyện Thanh Hà, Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc và thân nhân Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn.

Kết quả của buổi làm việc, Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc khẳng định: Tại địa phương không có tên danh sách của Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn, lịch sử Đảng bộ xã Hồng Lạc không thể hiện tên ông Bùi Văn Cẩn và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hồng Lạc cũng không có phần mộ mang tên Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn.

Gia đình chúng tôi thật sự ngạc nhiên không hiểu về cách giải quyết chính sách tồn sót đối với các Liệt sĩ hi sinh trong các cuộc chiến tranh? Tại sao bố tôi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng Tổ quốc ghi công từ năm 1961 mà đến nay vẫn chưa được công nhận?

Tại sao trong Danh sách Liệt sĩ chống Pháp lưu tại Sở LĐTBXH tỉnh Hải Dương lưu: Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn, quê quán Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, là du kích hi sinh ngày 6/1/1949. Thân nhân liệt sĩ: bố là Bùi Văn Pháp, chế độ trợ cấp một lần đã hưởng: 50đ.

Nhưng trong Bản trích lục hồ sơ số HD/CP2036 do Bộ LĐTBXH bàn giao lại lưu: “Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn, quê quán xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương; cấp bậc, chức vụ, đơn vị: du kích xã; hi sinh ngày 6/1/1949, trong trường hợp đấu tranh với địch. Đã được tặng bằng Tổ quốc ghi công số XK821k theo Quyết định số 37 TTg ngày 27/1/1961 của Thủ tướng Chính phủ. Thân nhân liệt sĩ: cha là Bùi Văn Khoát, tình hình trợ cấp tiền tuất: không”.

Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân xã Hồng Lạc và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Thanh Hà đã tiến hành xác minh và khẳng định: Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn có bố là Bùi Văn Khoát, mẹ là Bùi Thị Bé, vợ là Bùi Thị Chuột, con là Bùi Thị Côi. Địa phương chưa thực hiện chế độ chính sách nào đối với thân nhân liệt sĩ Bùi Văn Cẩn.

Gia đình và dòng tộc chúng tôi thật sự đau xót vì bố tôi đã hi sinh 69 năm nhưng chưa được công nhận Liệt sĩ. Từ khi nhận được công văn 2714 ký ngày 14/6/2018 của Sở LĐTBXH gửi lên Cục Người có công, Bộ LĐTBXH đến nay đã hơn 8 tháng trôi qua, nhưng vì lý do gì và các cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết xong? Tôi có người chú là ông Bùi Văn Thận (là em trai ruột của Liệt sĩ Bùi Văn Cẩn) năm nay đã gần 90, còn tôi cũng đã gần 70 tuổi, không biết chúng tôi còn sống để hy vọng, chờ đợi đến một ngày nào đó bố và anh trai mình được công nhận là Liệt sĩ?”


Bản trích lục hồ sơ số HD/CP2036 của Bộ LĐTBXH 


Sau khi nghiên cứu đơn, hồ sơ, ngày 08/03/2019, Tạp chí điện tử Hòa nhập đã có Công văn số 23/2019/CV-ĐTHN chuyển đơn (Kèm theo hồ sơ) của bà Bùi Thị Côi tới Phòng LĐTBXH huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tạp chí điện tử Hòa nhập thông báo để bà Bùi Thị Côi được biết.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...