Hàn Quốc: Cận cảnh quy trình làm mặt nạ dưỡng da bẩn khiến nhiều người rùng mình

2016-09-01 08:29:50 0 Bình luận
Các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Hàn Quốc từ lâu đã được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Tuy nhiên nếu biết được quy trình sản xuất đằng sau những mặt hàng này, nhiều người sẽ phải lắc đầu kinh sợ.
Người dân Hàn Quốc luôn tự hào về những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của mình; từ những lọ sữa rửa mặt, mỹ phẩm đắt tiền cho tới các miếng mặt nạ dưỡng da có giá rẻ, phù hợp với mọi đối tượng tiêu dùng bình dân.
 
Tuy nhiên, mới đây, khi những thông tin về sản phẩm mặt nạ dưỡng da tại Hàn Quốc được đưa ra ánh sáng, nhiều người không khỏi bàng hoàng về quy trình sản xuất loại sản phẩm này. Rõ ràng, giá thành rẻ đi kèm với chất lượng kém là một minh chứng rõ rệt khi nhìn quy trình sản xuất mặt nạ dưỡng da tại Hàn Quốc. 
 

Đây là sản phẩm không thể thiếu trong bất cứ quy trình làm đẹp nào của các bạn gái.



Từ lâu, mặt nạ dưỡng da đã trở thành mặt hàng được nhiều người ưa thích tại Hàn Quốc.
 
Trên trang Racked có chia sẻ thông tin từ một người dùng có nickname Dvaonline22. Cô gái giấu tên này cho biết mình từng có thời gian làm việc trong ngành công nghiệp mỹ phẩm tại thành phố Seoul. Chia sẻ về những chiếc mặt nạ dưỡng da, Dvaonline22 cho biết tất cả các mặt hàng mặt nạ, từ cao cấp cho đến bình dân đều được sản xuất tại các hộ gia đình theo cách thủ công.
 
Không có máy móc, thiết bị hiện đại cùng với nguồn nhân công là các phụ nữ làm việc tại nhà hay sinh viên cần việc làm thêm, những chiếc mặt nạ được sản xuất không đáp ứng được yêu cầu về quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh và chất lượng sản phẩm. Những căn phòng chật hẹp, nhân công sử dụng tay không và thiếu đồ bảo hộ là khung cảnh thường thấy tại các xưởng sản xuất theo kiểu này.
 

Một khung cảnh sản xuất mặt nạ dưỡng da quen thuộc tại Hàn Quốc.


Theo chính phủ Hàn Quốc, việc sản xuất mỹ phẩm tại nhà theo đơn đặt hàng mà không có đăng kiểm và đảm bảo những yêu cầu về máy móc cũng như chất lượng vệ sinh là phạm pháp tại xứ sở Kim Chi. Việc những hình ảnh, video ghi lại khung cảnh làm mặt nạ với những chiếc xô, vợt nước cáu bẩn, đen ngòm và dụng cụ thô sơ đang khiến nhiều người cảm thấy lo lắng về những chiếc mặt nạ dưỡng da mà họ vẫn đang sử dụng.
 
Với nguồn nhân công rẻ mạc, các nhà sản xuất đã tiết kiệm được chi phí khi họ chỉ phải trả tầm 70,000 đồng cho nhân công sản xuất 1,200 miếng mặt nạ. Đa phần người lao động đều là những người phụ nữ ở vùng nông thôn Hàn Quốc.
 

Nước bẩn thỉu, đen kịt với bọt nổi lềnh bềnh trên bề mặt và những dụng cụ không hợp vệ sinh.
 

Những lớp mặt nạ được chất đống, xếp trong xô chậu trông cực kỳ mất vệ sinh.
 
Ngay sau khi những thông tin trên được chia sẻ trên mạng, những người tiêu dùng đã bắt đầu đưa ra mổ xẻ loại sản phẩm này, kéo theo các vụ việc khác bị phanh phui. Đây là một trong những vụ bê bối lớn của ngành công nghiệp mỹ phẩm tại Hàn Quốc, liên quan tới nhiều "ông lớn" trong ngành công nghiệp hàng đầu tại đất nước này.
 
Từ Mediheal, SNP, Forencos… hàng loạt công ty lớn đã bị cáo buộc về việc sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe chưa qua kiểm tra với chất lượng kém. Tuy nhiên, trước những cáo buộc từ người tiêu dùng, các công ty đã phủ nhận và không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Họ cho rằng đây có thể là chiêu trò của đối thủ nhằm hạ bệ danh tiếng công ty.
 

Những hình ảnh về chiếc mặt nạ sản xuất thủ công tại Hàn Quốc.
 
Điều đáng nói là khi thẩm tra 15 công ty mỹ phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc, tất cả đều dính líu tới những quy trình sản xuất mặt nạ bẩn như vậy. Không có mấy công ty đưa ra được những bằng chứng về thiết bị máy móc chất lượng, quy trình an toàn, hợp vệ sinh.
 
Khi mở những chiếc mặt nạ dưỡng da được cho là có chất lượng tốt, nhiều người đã tá hỏa khi phát hiện những vết cáu bẩn hay thậm chí cả tóc bên trong đó. Nhiều chiếc mặt nạ có các vết như đã hết hạn từ rất lâu và có mùi khó chịu, như được để lâu ngày trong các thùng nhựa bẩn.
 
Tuy nhiên, khi kiểm tra các thành phần trên bao bì thì thông tin đều cho biết mọi nguyên liệu đều rất tốt, chiết xuất từ thiên nhiên, phù hợp cho người dùng....
 
Sau vụ việc, nhiều người chắc sẽ phải e dè khi sử dụng những loại mặt nạ dưỡng da "made in Korea" này. Từ trước tới này, nhiều người vẫn có niềm tin vào chất lượng các sản phẩm của Hàn Quốc nhưng có lẽ sau những vụ bê bối như vậy, niềm tin người tiêu dùng đã bị đánh mất hoàn toàn.
 

Những vết màu tối, cáu bẩn trên mặt nạ.



Thậm chí còn phát hiện cả tóc bên trong.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...