Hàn Quốc: Xây trường khuyết tật gặp trở ngại lớn

2017-09-29 14:52:50 0 Bình luận
Hàn Quốc thiếu nhiều trường chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật. Việc xây dựng thêm loại trường này không nằm ở khó khăn tài chính mà từ sự thành kiến của người dân nơi dự định xây trường…



Trường khuyết tật vừa xa vừa thiếu

Trong ngôi nhà của Park Hyun-soo tại Gangseo-gu, Tây Seoul, buổi sáng hàng ngày giống như những gia đình khác, Park đánh thức cô con gái, cho con ăn và chuẩn bị vật dụng cần thiết cho con gái tới trường. Khi con gái đã tới trường, hầu hết các bà mẹ đều có thể thở phào nhưng với Park đó mới là thời điểm bắt đầu những lo lắng. “Tôi bị ám ảnh với ý nghĩ rằng con bé có thể bị các bạn bắt nạt hoặc cô đơn không bạn bè” - Park chia sẻ.

Con gái Park, học lớp 5, mắc chứng rối loạn phát triển. Cô bé 12 tuổi tương tác xã hội vô cùng khó khăn. Bé không thể nói, thỉnh thoảng gào thét vô cớ.

“Con gái tôi cần chú ý liên tục trong mọi tiết học. Rất khó để con bé giữ tập trung đặc biệt trong lớp học cho trẻ bình thường” - Park nói. Park phải cho con học ở một trường tiểu học dành cho trẻ bình thường gần nhà vì trong quận có hơn 600.000 dân số sống không có trường dành riêng cho học sinh khuyết tật. “Phải mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được trường khuyết tật gần nhất ở thành phố khác và trường đó cũng đã quá tải học sinh” - Park cho biết.

Theo Bộ Giáo dục, hiện có 174 trường khuyết tật - cả công lập và dân lập - tại Hàn Quốc. Các trường này chỉ đón được chưa tới 30% trong tổng số 89.353 trẻ trong độ tuổi đến trường trong cả nước bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần. Trong số trẻ may mắn được học trường khuyết tật, hơn 2.300 em phải mất hơn 1 giờ đi xe tới trường.

Số học sinh khuyết tật còn lại vào học trường bình thường, vốn không thân thiện với học sinh khuyết tật. Những trường bình thường này thiếu sự hỗ trợ cơ bản (chưa kể tới liệu pháp tâm lí, tư vấn hoặc điều trị y tế) cần thiết cho học sinh khuyết tật.

Thành kiến nặng nề

Trước hiện trạng thiếu trường khuyết tật như vậy, việc xây dựng thêm loại hình trường chuyên biệt này tưởng như sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của xã hội, thì thực tế lại vấp phải trở ngại lớn chính từ cộng đồng cư dân nơi dự kiến xây trường.

Trong một cuộc họp đầu tháng này về kế hoạch xây một trường khuyết tật tại quận Gangseo-gu, nhiều người tham dự - hầu hết là chủ nhà khu vực quanh địa điểm dự kiến xây trường - đã phản ứng dữ dội kế hoạch này. Họ nói không muốn có thêm một “công trình khó chịu” ở trong khu vực này, mặc dù giá đất khu vực này còn tương đối rẻ.

Trước thái độ trên, phụ huynh của trẻ khuyết tật chỉ còn biết đau khổ quỳ gối xuống đất cầu xin thông cảm.

Đoạn video quay cảnh tượng trên được lan truyền đã gây sự phẫn nộ trong xã hội. Những người đấu tranh cho quyền của người khuyết tật bày tỏ không ngạc nhiên với những gì xảy ra tại cuộc họp trên. Tại nhiều nơi trên cả nước Hàn Quốc, cư dân địa phương đã vận động chống lại việc xây trường khuyết tật tại khu vực của họ và gây áp lực lên những đại diện dân cử để huỷ bỏ những kế hoạch như vậy. Trong nhiều trường hợp họ đã thắng thế.

Theo Sở Giáo dục Seoul, ít nhất 2 dự án xây dựng trường khuyết tật tại thủ đô đã bị xếp xó bởi sự phản ứng quá mạnh từ cư dân.

Mới đây, Bộ trưởng Giáo dục Kim Sang-kon công bố kế hoạch xây 18 trường khuyết tật mới trên cả nước trong 5 năm tới. “Dường như vẫn có nhiều thành kiến và hiểu sai đối với không chỉ người khuyết tật trong xã hội chúng ta mà với cả những nhóm thiểu số xã hội như những gia đình đa văn hoá và người gốc Triều Tiên. Sự thành kiến này sẽ nới rộng thêm hố ngăn cách kinh tế, xã hội và giáo dục quốc gia” - ông Kim nhấn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...