Hành trình 18 năm kiên nhẫn tìm lại tiếng nói cho cô con gái câm điếc

2016-05-28 10:49:47 0 Bình luận
18 năm vui buồn cùng con, đối với anh, con gái cũng như những đứa trẻ được hạ sinh trên thế gian này, tất cả đều là một thiên thần, có khiếm khuyết hay chăng là do sơ suất nhỏ nhặt của ông trời mà thôi.
“Những lời bác sỹ nói như từng nhát dao đâm vào tim gan vợ chồng tôi, chúng tôi không thể tin được con gái bé bỏng của mình lại bị khiếm thính. Tôi cố nén nước mắt vào trong, rồi con gái tôi sẽ ra sao khi tất cả ước mơ và tương lai của nó đang đổ vỡ trước mắt…”. Những lời chia sẻ của anh khiến ai cũng nghẹn lòng.

Được tin vợ mang bầu, anh vô cùng sung sướng và luôn mong ngóng ngày con chào đời. Ấy thế nhưng, số phận lại quá trớ trêu khi gần 30 tháng từ lúc sinh ra, con gái anh vẫn không thể cất tiếng nói dù chỉ là một chữ “a”, huống chi là tiếng gọi “ba”, gọi “mẹ”.

Nhưng rồi, anh không thể bỏ mặc con. 18 năm ròng bên con, anh vừa là một người cha, vừa là một người bạn và là một người thầy cùng con đèn sách mỗi tối. Anh luôn sát cánh bên con, không ngừng cổ vũ, động viên con để giúp con hiểu hơn bài học và phát triển khả năng giao tiếp của mình.





Anh hướng dẫn con cách báo thức để dậy sớm ôn bài. Vì không nghe được nên anh cài điện thoại chế độ rung cho con và bảo con nắm chặt điện thoại trong tay, khi điện thoại rung thì con biết đường bật dậy học bài.

Chặng đường hai cha con đi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm thi tốt nghiệp cấp hai để vào lớp 10, con gái anh thiếu mất một điểm. Nỗ lực không thành, con gái anh suy sụp và thất vọng về bản thân rất nhiều. Nhưng anh không bỏ cuộc, anh động viên con rằng thua keo này thì bày keo khác, còn rất nhiều sự lựa chọn chứ không nhất thiết phải vào trường công lập mới được.

Anh nhờ đến sự giúp đỡ của nhà trường và một thời gian sau, cô con gái đã tiến bộ hơn rất nhiều. Cuối năm lớp 10, bé đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và anh rất tự hào vì điều đó.

Đều là công nhân nên thu nhập của hai vợ chồng anh không được bao nhiêu. Anh phải chạy vạy khắp nơi để vay tiền mua máy trợ thính cho con. Nhiều người, từ các thầy cô giáo ở trường cho đến bà con xóm giềng thương cho hoàn cảnh của anh nên muốn giúp đỡ nhưng anh luôn từ chối.

Anh kể lại:

“Tôi luôn dạy con không được có thói quen ỷ lại. Ngày trước có nhiều thầy cô giáo thương con bé, ngỏ ý muốn nâng điểm để con bé được vui nhưng tôi không đồng ý. Năng lực con bé đến đâu thì cứ chấm cho nó như thế, đó là điểm khả năng thật sự của nó, là thành quả của nó, dù thấp thì tôi cũng vui vẻ đón nhận”.

Về phần anh, sau khi đọc những dòng nhật ký trên facebook, cũng có nhiều mạnh thường quân muốn cho tiền hai bố con, nhưng anh cũng từ chối. Anh nói, mọi người muốn giúp thì giới thiệu mấy đơn vị cần may đồng phục, áo dài cho gia đình anh biết là được, anh muốn kiếm đồng tiền bằng chính sức lao động của mình và cũng là để làm gương cho con gái.

18 năm vui buồn cùng con, đối với anh, con gái cũng như những đứa trẻ được hạ sinh trên thế gian này, tất cả đều là một thiên thần, có khiếm khuyết hay chăng là do sơ suất nhỏ nhặt của ông trời mà thôi. “Quan trọng nhất là cha mẹ phải luôn sát cánh cùng con. Tạo điều kiện cho con giao tiếp và hội nhập với thế giới xung quanh. Đừng vì những lời gièm pha mà đánh mất tương lai của con mình”, anh chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47
Đang tải...