Cuộc thi "Pháp luật học đường" - Cánh cửa bước vào trường Luật đang rộng mở

2019-11-08 23:19:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Tối 8/11, tại trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Pháp luật học đường" hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9-11. Các thí sinh đoạt giải nhất, nhì vòng chung kết sẽ được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội theo đề án tuyển sinh của trường.

Cuộc thi do Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ GD&ĐT, bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức nhằm tìm hiểu kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước với tên gọi "Pháp luật học đường''.

Dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, đại diện lãnh đạo Bộ GĐ&ĐT, Bộ Tư pháp; Trung ương Đoàn và đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh.


Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động cuộc thi


Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nêu rõ: Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có hoạt động giáo dục pháp luật trong nhà trường, trong những năm qua, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn để đưa pháp luật đến với học sinh, học viên, sinh viên. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật bổ ích, qua đó tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ.


Thứ trưởng Bộ Tư pháp -Phan Chí Hiếu phát biểu tại buổi lễ


"Cuộc thi không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh, mà còn giúp các em thêm kiến thức pháp luật, thấy pháp luật thật dễ hiểu, gần gũi, thấy việc chấp hành pháp luật thật cần thiết, đơn giản như công việc hàng ngày", ông Phan Chí Hiếu nhấn mạnh.

Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em - thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Hưởng ứng cuộc thi, Cô Lê Mai Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cam kết sẽ triển khai hiệu quả cuộc thi, tạo điều kiện khích lệ các em tham gia cuộc thi.

Được biết cuộc thi được tổ chức trên toàn quốc và được chia thành 3 vòng (vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết) bắt đầu từ ngày 11/11, đặc biệt vòng chung kết sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (3/2020).  

Các thí các thí sinh đoạt giải nhất, nhì vòng chung kết sẽ được ưu tiên xét tuyển khi đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Luật Hà Nội theo đề án tuyển sinh của trường. Đồng thời, thí sinh đoạt giải nhất có thể được xét cấp học bổng tương tự như thủ khoa đầu vào khi đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào trường.

Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn/ hoặc đăng ký qua app cuộc thi.

Về giải cá nhân:
- 1 giải nhất trị giá 6 triệu đồng;
- 1 giải nhì trị giá 3 triệu đồng;
-2 giải ba trị giá 2 triệu đồng/giải;
-6 giải khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải
- Một số giải phụ trị giá 5 trăm nghìn đồng/giải.
- Ngoài ra BTC còn trao cho 30 thí sinh có điểm thi cao nhất của mỗi bảng lọt vào bán kết trị giá 1 triệu đồng/ giải và được Tập đoàn Giáo dục Egroup tặng quà trị giá 1 triệu đồng/giải
Về giải tập thể:
- 5 giải cho 5 UBND cấp tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng, triển khai Cuộc thi trị giá 3.000.000 đồng/ giải.
- 10 giải cho 10 nhà trường có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia dự thi đông đảo, chất lượng bài dự thi tốt trị giá 5.000.000 đồng/giải

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...