Hỗ trợ cho gần 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

2017-04-19 09:40:34 0 Bình luận
“Với phương châm “Tận tâm - Minh bạch - Kịp thời - Cùng tham gia”, trong 25 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã huy động được 5.500 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 30 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt”.

Đây là thông tin Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) Hoàng Văn Tiến cho biết trong cuộc gặp gỡ phóng viên nhân kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Quỹ BTTEVN tổ chức ngày 18/4, tại Hà Nội. Thứ trưởng Đào Hồng Lan tham dự và phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên.

Theo thông tin từ Giám đốc Quỹ BTTEVN, với 19 nhóm chương trình, hoạt động, Quỹ BTTEVN đã huy động sự đóng góp của cộng đồng để giúp đỡ trẻ em. Năm 2002, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình phát động chương trình "Vì trái tim trẻ thơ". Sau hơn 15 năm triển khai, Quỹ BTTEVN đã hỗ trợ kinh phí phẫu thuật gần 2.000 trẻ em, với tổng kinh phí gần 80 tỷ đồng. Hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp đã hỗ trợ phẫu thuật cho hơn 17.000 trẻ em.

Quỹ BTTEVN là một trong những đơn vị đầu tiên trong nước phát động và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam. Từ năm 2001, Quỹ đã xây dựng và thành lập 34 Trung tâm Phục hồi chức năng tại tỉnh 24 tỉnh, thành phố. Tính đến nay đã có 23.883 lượt trẻ em hưởng lợi, với tổng kinh phí là 36,481 tỷ đồng. Để giúp trẻ em bị dị tật về tay, chân được phẫu thuật và sớm phục hồi chức năng hoà nhập với cộng đồng, từ năm 2002, Quỹ BTTEVN triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật vận động. Tính đến nay đã có hơn 7 nghìn trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật với kinh phí hơn 10 tỷ đồng.


Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ BTTEVN Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng "Cùng em đến trường" cho học sinh nghèo tình An Giang


Bắt đầu Từ năm 1997, Quỹ BTTTEVN xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị mắc dị tật khe hở môi, vòm miệng. Đến nay, Quỹ đã hỗ trợ phẫu thuật cho gần 21 nghìn trẻ em bị dị tật về môi tương ứng với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 60 tỷ đồng. Từ năm 1998, Quỹ BTTEVN triển khai chương trình "Vì ánh mắt trẻ thơ”. Đến nay, chương trình đã hỗ trợ phẫu thuật cho 28.978 ca mắt với tổng số kinh phí hỗ trợ là 89,254 tỷ đồng.

Ông Tiến cho biết, sau 9 năm triển khai chương trình Quỹ sức Vươn cao Việt Nam đã hỗ trợ tặng 30 triệu ly sữa cho 373.000 trẻ em ở 63 tỉnh, thành phố với tổng trị giá là 120 tỷ đồng. Đồng thời, Quỹ vận động nhiều doanh nghiệp hỗ trợ sữa và các thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, giúp tăng khẩu phần ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em.

Ngay từ những ngày đầu thành lập Quỹ BTTEVN đã triển khai chương trình hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tính đến nay, Quỹ BTTEVN đã trao 51.332 suất học bổng với tổng trị giá trên 38 tỷ đồng. Quỹ BTTE các cấp cũng đã trao tặng hơn 200 ngàn suất học bổng trị giá hơn 100 tỷ đồng cho các đối tượng trẻ em khó khăn của địa phương.

Tính đến nay, đã có 1.140 lượt trẻ em nhận hỗ trợ đỡ đầu và bảo trợ dài hạn với tổng kinh phí 6,6 tỷ đồng. Tính từ năm 1993 đến nay, Quỹ BTTEVN đã hỗ trợ xây dựng 30 trường học và 310 lớp học, mỗi công trình có giá trị từ 1 đến 5 tỷ đồng. Đã có 55.695 trẻ em được hưởng lợi từ chương trình. Để giúp các trẻ em miền núi có điều kiện được bám trường, từ năm 2013, Quỹ BTTEVN đã chủ động khảo sát và xây dựng phương án hỗ trợ những điểm nóng và đã xây dựng 2 nhà nội trú.


Thứ trưởng Đào Hồng Lan phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt phóng viên


Từ năm 2014, Quỹ BTTEVN đã cấp đồ dùng học tập cho trẻ em tiểu học cho 11.104 em tại các tỉnh, thành phố với tổng kinh phí là hơn 5,55 tỷ đồng. Theo thông tin từ ông Tiến, từ năm 2009, Quỹ BTTEVN đã tặng hơn 11.789 xe đạp với tổng kinh phí là hơn 22 tỷ đồng cho trẻ em. Trong giai đoạn từ năm 2010 - 2014, Quỹ đã trao tặng 69 bộ Nhà thám hiểm trẻ với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 6 tỷ đồng cho gần 10.000 trẻ em được hưởng lợi. Những năm qua, Quỹ BTTEVN đã vận động các tổ chức, cá nhân tặng 16.940 xe lăn cho trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 25,4 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, Quỹ BTTEVN đã triển khai chương trình hỗ trợ cặp phao cứu sinh từ năm 2009, tính đến nay đã hỗ trợ 37.264 cặp phao với tổng kinh phí là 6,97 tỷ đồng. Bắt đầu từ năm 1992, Quỹ BTTEVN triển khai chương trình hỗ trợ điểm vui chơi cho trẻ em. Tính đến nay đã hỗ trợ gần 200 điểm vui chơi cho khoảng gần 60.700 trẻ em được hưởng lợi, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 17 tỷ đồng. Để đảm bảo cho các em có nguồn nước sạch để sử dụng, từ năm 2003, Quỹ BTTEVN triển khai chương trình hỗ trợ công trình nước sạch. Tính đến nay, Quỹ đã hỗ trợ xây dựng 204 công trình được xây dựng cho hơn 29.600 trẻ em hưởng lợi, với tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 10 tỷ đồng.

Ông Tiến thông tin thêm, từ khi thành lập đến nay, hàng năm, Quỹ BTTEVN đã phối hợp với Bộ ngành liên quan và địa phương tổ chức các sự kiện nhân ngày lễ lớn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tham gia. Ngoài ra Quỹ còn có nhiều hỗ trợ khác dành cho trẻ em như hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, tai nạn; bị mắc bệnh hiểm nghèo chi phí điều trị cao để các em có điều kiện ổn định cuộc sống được Quỹ BTTEVN triển khai ngay từ ngày đầu thành lập.

Phát biểu tại buổi gặp mặt phóng viên, Thứ trưởng Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao nhưng kết quả Quỹ BTTEVN đạt được trong suốt 25 năm qua. Thứ trưởng Lan nhấn mạnh, Luật trẻ em 2016 có hiệu lực từ 1/6/2017 sẽ mở rộng đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, cùng với sự phát triển của xã hội xuất hiện nhiều nhóm trẻ em cần được hỗ trợ. “Quỹ cần có những ý tưởng, xây dựng dự án để vận động các nhà tài trợ chung tay giúp đỡ trẻ em. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông để nhiều người biết đến Quỹ và tìm đến với Quỹ”, Thứ trưởng Đào Hồng Lan chỉ đạo.

Ông Hoàng Văn Tiến cho biết, trong 25 năm qua, Quỹ BTTEVN đã làm tròn trách nhiệm là cầu nối giữa cộng đồng, các tổ chức quốc tế với trẻ em cần sự giúp đỡ. Ngày 4/5 tới, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), Quỹ sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và phát triển nhằm tri ân các lãnh đạo Quỹ qua các thời kỳ, cảm ơn các nhà tài trợ, đồng thời kêu gọi sự chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...