Hỗ trợ giảng viên, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

2018-05-20 11:10:23 0 Bình luận
Ngày 18/5/2018, tại trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Hỗ trợ Giảng viên, Sinh viên khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp” và “Ngày hội việc làm của sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội” do Sở KH&CN Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các chương trình nhằm chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quân chúc mừng hội thảo


Mục đích của hội thảo nhằm đẩy mạnh công tác Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ của các cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, phục vụ cho công tác quản lý đào tạo và giảng dạy. Nâng cao tính tự chủ của người học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong từng học sinh, sinh viên. Cùng với đó là gắn công tác nghiên cứu khoa học với thực tế sản xuất; từng bước đưa các sản phẩm nghiên cứu của Nhà trường ra thị trường, góp phần ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo cũng như thương hiệu của Nhà trường. Hội thảo cũng là cơ hội giao lưu học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên Nhà trường với các cựu sinh viên đã khởi nghiệp thành công, các Starup, các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Nghiên cứu khoa học ứng dụng và Chuyển giao công nghệ và lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các nhà quản lý các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng có những mô hình hỗ trợ thành công.


Lễ cắt băng khánh thành Trung tâm STEM và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội


Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng, mỗi hoạt động kinh doanh có một chu kỳ, đáp ứng nhu cầu thị trường trong một bối cảnh cạnh tranh. Điều quan trọng là nhìn ra cơ hội thị trường, từ đó tìm kiếm mày mò, cùng với việc tìm sự trợ giúp để đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường đó. Đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp là tìm ra những giải pháp đáp ứng nhu cầu mới của thị trường. Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ có thể giúp chúng ta làm được rất nhiều điều và làm giảm lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp lớn nhiều vốn, nhiều tiền nhưng lại thiếu ý tưởng.

Trước đó, Thứ trưởng Lê Quân cùng các đại biểu tham quan các điểm tổ chức sự kiện “Ngày hội việc làm” và cắt băng khánh thành Trung tâm STEM và Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...