Hòa Bình: Đời sống của người có công ngày càng được nâng cao

2017-02-28 14:32:34 0 Bình luận
Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành các phong trào tình nghĩa, xã hội hóa chăm sóc người có công ở tỉnh Hòa Bình ngày càng được đẩy mạnh. Cơ bản người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, đời sống ổn định và từng bước được cải thiện, góp phần ổn định chính trị, xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, Nhà nước.

Ảnh minh họa.

Tỉnh Hòa Bình đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi đối với gần 30.000 người; trong đó, giải quyết chế độ hàng tháng cho đối tượng là Lão thành Cách mạng: 06 người; cán bộ Tiền khởi nghĩa: 18 người; Bà mẹ Việt Nam anh hùng: 12 người; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: 2.022 người; bệnh binh: 976 người; người có công với cách mạng: 01 người; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 3.280 người; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: 614 người; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: 88 người; Quân nhân xuất ngũ: 78 người; Công an xuất ngũ: 27 người; Người phục vụ thương, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, chất độc hóa học: 155 người; Tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công: 2.151 người.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ, người có công. Tỉnh đã ban hành các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con thương binh, bệnh binh. Như trợ cấp hằng tháng, bảo hiểm y tế, chăm sóc điều dưỡng sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, đồ dùng sinh hoạt, ưu đãi trong giáo dục và đào tạo cho con người có công và các phong trào tình nghĩa được triển khai, thực hiện kịp thời. Các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều hoạt động để giúp đỡ, chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhận đỡ đầu con thương binh, thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phong trào tình nghĩa, xã hội hóa chăm sóc người có công ngày càng được đẩy mạnh. Người có công và thân nhân của họ đã được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, đời sống ổn định và từng bước được cải thiện.

Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã xây mới 296 nhà; sửa chữa, nâng cấp 584 nhà ở cho hộ gia đình người có công và vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn tỉnh được 22,158 tỷ đồng. Hết năm 2015, toàn tỉnh có trên 98% hộ gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của nhân dân cùng địa bàn cư trú; 98% số xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công. Trợ cấp một lần: 2.611 người là cựu thanh niên xung phong, kinh phí gần 7,5 tỷ đồng; giải quyết kinh phí theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, cho 14.759 người, kinh phí 56,2 tỷ đồng; Quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần 01 người; giải quyết cấp thẻ Bảo hiểm y tế: 3.597 người.

Từ năm 2012 đến năm 2015 đã thực hiện chi trả ưu đãi cho người có công với tổng số tiền 495 tỷ đồng; trong đó: Trợ cấp ưu đãi thường xuyên 373 tỷ đồng; trợ cấp một lần 33 tỷ đồng; mua BHYT, điều dưỡng sức khỏe 29,5 tỷ đồng; tặng quà ngày lễ, tết 37 tỷ đồng; ưu đãi giáo dục 20,5 tỷ đồng; chi công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ 26 tỷ đồng, ưu đãi khác 4,5 tỷ đồng.

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, đã rà soát, tổng hợp và thực hiện hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho người có công được 130 nhà, với trị giá 4.420 triệu đồng.

Xây mới 213 ngôi nhà, tu sửa và nâng cấp 524 nhà với tổng kinh phí 13,7 tỷ đồng từ các nguồn vốn của: Tập đoàn VINGROUP; Ngân hàng Công thương Việt Nam; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; các nguồn vốn khác thực hiện xây mới 83 nhà, kinh phí 3,5 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp: 60 nhà, kinh phí: 1,3 tỷ đồng. Đến nay, về cơ bản các đối tượng không còn ở nhà xiêu vẹo, dột nát.

Phong trào tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cũng được các cơ quan tổ chức ủng hộ tích cực, nhiều xã phường 100% số gia đình thương binh, liệt sỹ đều được tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với mức cao nhất là 1,5 triệu đồng/sổ. Tổng số sổ được tặng trong 4 năm là 520 sổ với trị giá 550 triệu đồng.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...