Hoàng Quỳnh - Đôi bàn tay có mắt

2019-10-03 14:44:48 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Mù cả hai mắt, liệt chân phải song anh Hoàng Quỳnh, sinh năm 1968 vẫn không ngừng tìm kiếm nguồn vui trong cuộc sống, tích cực tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng là điều đáng trân trọng ở anh - một nạn nhân chất độc da cam, hội viên Hội Người mù xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

Anh Quỳnh sinh ra trên một làng quê nghèo ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cha mất sớm, mẹ bồng bế ba anh em vào thôn Nguyên Trang, xã Sơn Nguyên sinh sống. Hoàng Quỳnh kém may mắn bởi anh không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Theo lời kể của mẹ anh là bà Trần Thị Niên thì khi cất tiếng khóc chào đời, anh đã bị mù cả hai con mắt, thân hình gầy còm và ốm yếu. Lên 7 tuổi, anh mới biết đi nhờ vịn tường từng bước…, rồi chống gậy khập khiễng cho đến bây giờ. Tuy vậy, anh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, được bà con lối xóm quý mến. Ngoài thời gian tập viết chữ nổi, anh phụ giúp mẹ già những việc nhỏ trong nhà như trẩy, bóc vỏ đậu phộng, lau bàn ghế… Anh Trần Văn Thành, một người khuyết tật trong xã, nói: Anh Quỳnh dù tật nguyền mà chịu khó lắm, vừa học chữ lại vừa học đàn, học hát. Anh thường động viên, chia sẻ những kỹ năng sống cho người cùng cảnh ngộ. Nhờ vậy, nhiều lúc tôi thấy cuộc đời đáng sống hơn nhiều”.


Anh Hoàng Quỳnh đàn ca tại điểm đọc sách dân lập.


Còn ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch Hội Người mù xã Sơn Nguyên cho hay, Anh Hoàng Quỳnh là hội viên từ năm 2011. Dù việc đi lại rất khó khăn nhưng hễ có phong trào gì do Hội hay địa phương tổ chức thì anh luôn tích cực hưởng ứng. Hội đã giới thiệu anh đi học khóa “Nâng cao kỹ năng sống cho người mù” tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên ở thành phố Tuy Hòa và từ đó đến nay, anh luôn là nhân tố tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng như các hoạt động của Hội.

Trong đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân vừa qua, tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Sơn Nguyên, nhiều người dân ngỡ ngàng và xúc động khi chứng kiến anh Quỳnh khập khiễng chống gậy, vịn vai người dẫn chương trình để bước lên sân khấu và cầm cây đàn ghi ta hát say sưa, hát nồng nàn… Anh Quỳnh chia sẻ: "Là người khuyết tật, tôi đam mê văn nghệ và cũng muốn góp phần nhỏ bé của mình để làm cho cuộc sống này vui hơn, đẹp hơn. Tôi mong Nhà nước có nhiều chính sách phù hợp hỗ trợ người mù có việc làm để tự nuôi sống bản thân, hòa nhập xã hội tốt hơn".


Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên - Phạm Đại Dương đến thăm anh Quỳnh và thư viện Nắng Mai


Ông Nguyễn Văn Tòng, Chủ tịch Hội Người mù huyện Sơn Hòa cho biết: Xã Sơn Nguyên tuy ít hội viên nhưng tham gia gần như đầy đủ các phong trào hoạt động Hội. Riêng hội viên Hoàng Quỳnh luôn tích cực vui sống, sống hữu ích và lành mạnh. Bằng sự đam mê và lạc quan anh đã đem lại niềm vui không chỉ cho riêng anh mà còn bà con, cộng đồng. Còn ông Nguyễn Thiện Tình, Trưởng Phòng VH-TT huyện Sơn Hòa, nhận xét: Tuy khiếm thị toàn phần lại nhiễm chất độc da cam, gia cảnh khó khăn nhưng anh Hoàng Quỳnh luôn giữ tinh thần lạc quan, vui sống. Anh là nhân tố tích cực tham gia nhiệt tình các hội diễn văn nghệ của người khuyết tật trong huyện.

Đặc biệt, tại Hội diễn văn nghệ người khuyết tật toàn tỉnh Phú Yên năm 2015, anh đã tự đàn và trình bày ca khúc “Vết chân tròn trên cát” đoạt giải B; năm 2017, anh tham gia Hội thi tiếng hát quần chúng đạt giải B, góp phần giành giải B toàn đoàn cho huyện Sơn Hòa. Anh thật sự là điểm sáng trong phong trào sinh hoạt văn hóa cộng đồng nói chung, là nhân tố tích cực tham gia xây dựng Hội Người mù huyện Sơn Hòa nói riêng. Anh Quỳnh thật sự là tấm gương sáng với ý chí và tinh thần vượt khó vươn lên rất đáng để chúng ta học tập.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...