Hội CCB quận Hà Đông vươn lên từ phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu"

2019-07-23 11:42:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Vừa qua, Hội CCB quận Hà Đông đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 - 2019.

Toàn cảnh Hội nghị


Về dự hội nghị có Thiếu tướng Lê Hải Bình - phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội; các đ/c trưởng, phó các ban Hội CCB thành phố; các đồng chí chủ tịch Hội CCB các quận Thanh xuân, Tây Hồ, Cầu Giấy; đ/c Lê Thái Nghị - Phó ban dân vận Quận ủy; các đ/c thường trực Hội CCB quận cùng gần 100 các đ/c thường trực 25 Hội CCB cơ sở và các đ/c đại biểu được khen thưởng.


Thiếu tướng Lê Hải Bình - phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Trao đổi về kết quả họa động của Hội CCB Hà Đông trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019, Đại tá Nguyễn Hồng Anh - Chủ tịch Hội CCB quận Hà Đông cho biết, dưới sự Lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Quận uỷ Hà Đông và Hội CCB thành phố Hà Nội, Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019 đã tạo nên một bước chuyển biến đột phá trên nhiều mặt họat động của Hội Cựu chiến binh quận Hà Đông; Hội CCB Quận Hà Đông đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Thành Hội CCB thành phố Hà Nội đánh giá là một trong những Hội CCB cấp Quận đạt danh hiệu Hội CCB “Trong sạch vững mạnh” xuất Sắc giai đoạn 2014 – 2019.

Công tác xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng, thông qua các phong trào thi đua CCB gương mẫu, phong trào xây dựng chi hội theo 4 tiêu chí 100%, cùng với việc triển khai sâu rộng chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tới toàn thể hội viên; Từ đó đã góp phần củng cố vững vàng nhận thức trong cán bộ, hội viên. Năm 2017, Quận Hội đã tham mưu cho Quận ủy tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết 09/TW ngày 08/01/2002 của Bộ chính trị (khóa IX) về ‘Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”. Các cấp Hội CCB thường xuyên phối hợp chặt chẽ cùng đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống lịch sử. Từ năm 2014 đến nay, các cấp Hội CCB đã tổ chức được trên 180 buổi nói chuyện truyền thống cho 38.700 lượt các cháu học sinh. Trong 5 năm qua, toàn quận Hội đã tổ chức kết nạp mới được 1929 hội viên nâng tổng số hội viên từ 8.819 hội viên (năm 2014) lên 10.189 hội viên (7/2019), tổ chức được 9 lớp tập huấn cho 2063 lượt cán bộ chủ chốt của Hội.

Năm 2014, các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu (2009 – 2014); Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng đội tuyên truyền cơ động, thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB quận trong giai đoạn hiện nay.

Năm 2015, các cấp Hội tổ chức tổng kết 5 năm quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND và Hội CCB, ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2015 – 2020. Cũng trong năm 2015, Hội CCB các cấp tổ chức tốt hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2012 – 2017).

Năm 2016 Quận Hội tổ chức thành công hội thi “chi hội trưởng cựu chiến binh giỏi Cụm phường” tại Hội CCB phường Biên Giang.

Đầu năm 2017, các cấp Hội CCB quận Hà Đông tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các Hội CCB cơ sở đã bầu ra 303 uỷ viên Ban chấp hành (trong đó có 59 đ/c Uỷ viên Ban thường vụ 25 đ/c Chủ tịch và 25 đ/c phó chủ tịch).

Năm 2018, Hội CCB quận chỉ đạo 17 Hội CCB cơ sở phường tổ chức tổng kết 15 năm phong trào xây dựng chi hội theo 4 tiêu chí 100% do Quận Hội Hà Đông phát động. Tháng 6 năm 2018, Các Hội CCB 17 phường đã tổ chức thành công hội thi chi hội trưởng CCB giỏi tại cơ sở, đã có 243/253 đồng chí chi hội trưởng tham gia đạt 96% tổng số chi hội trưởng. Tháng 8 năm 2018, Quận Hội tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi hội CCB ở tổ dân phố; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ (2017 – 2022)”. Cuối tháng 8/2018, Đoàn giám sát phản biện xã hội quận Hà Đông do đồng chí Nguyễn Hồng Anh – Đại tá, Chủ tịch Hội CCB quận chủ trì đã tiến hành giám sát hoạt động của Ban CHQS quận Hà Đông về việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách đối với một số trường hợp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc; làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quý II năm 2019, các Hội CCB cơ sở phường đã tổ chức sơ kết 5 năm vận động, tập hợp, hoạt động Câu lạc bộ Cựu quân nhân giai đoạn 2014 – 2019.




Khen thưởng tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019.


Từ năm 2014 đến nay đã có 3.428 hội viên CCB tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại, làm kinh tế hợp tác xã và trang trại trong đó có 706 hộ kinh doanh có quy mô vừa và nhỏ đã tạo việc làm cho trên 2.000 người. Toàn quận Hội 53 tổ vay vốn ngân hàng chính sách với 1.513 hội viên tham gia, số dư vay vốn luôn đạt mức 62.535 triệu đồng góp phần tạo thêm công ăn việc làm có mức thu nhập ổn định gần 1945 con em hội viên và thanh niên địa phương. Năm 2015, Quận hội tổ chức tổng kết 5 năm phong trào CCB làm kinh tế giỏi (2011 – 2015); Tháng 9/2017 Hội CCB quận tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện đề án 03 (2014 -2017) của Ban chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội và tổng kết 5 năm vay vốn NHCSXH (2012 – 2017).

Hiện nay toàn quận Hội đã xây dựng được nguồn quỹ vốn tình nghĩa giúp nhau lúc khó khăn trên 4 tỷ đồng (đạt bình quân 414.000 đồng/1 hội viên. Trong 5 năm qua toàn quận Hội đã thu được 1.092 triệu đồng tiền ủng hộ, góp phần xóa được 26 nhà dột nát (trong đó có 21 nhà của Hội CCB quận, hỗ trợ đơn vị bạn 7 nhà trị giá 250 triệu). Tháng 6 năm 2019 trao tặng Hội viên Cựu chiến binh Lò Văn Nước Huyện Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên 50 triệu đồng để xóa nhà dột nát.

Trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn 2014 – 2019 vừa qua, cán bộ, hội viên Hội CCB Quận Hà Đông đã đồng tâm, hợp sức xây dựng Hội CCB ngày một trưởng thành và phát triển, đồng hành cùng công cuộc đổi mới của Đảng, dân tộc và đất nước. Góp phần nhỏ bé cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Đông xây dựng Hà Đông trở thành một Quận Văn minh giàu đẹp của Thủ Đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...