Hội thảo: "Tuần lễ Đan Mạch - Đô thị bền vững và đáng sống" - nơi trao đổi và học hỏi kinh nghiệm.
Hội thảo với sự tham gia của Ngài Bo Mønsted, Tham tán Đại sứ quán Đan Mạch; TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng; KTS. Trần Ngọc Chính- Chủ tịch hội Quy hoạch đô thị Việt Nam; KTS. Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch hội Kiến trúc sư Việt Nam; GS. Tom Nielsen đến từ trường ĐH Kiến trúc Aarhus, bà Tina Saabye - Kiến trúc sư trưởng Thành phố
Copenhagen cùng các đại diện cơ quan, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và các cơ quan thông tấn báo chí.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo. |
“Tuần lễ Đan Mạch - Đô thị bền vững và đáng sống” mang tới cơ hội gặp gỡ, trao đổi giữa các cán bộ nhà nước Việt Nam, các nhà quy hoạch đô thị, giới kiến trúc sư, khu vực tư nhân cũng như các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đến từ Đan Mạch. Tại đây, họ sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn và đưa ra các khuyến nghị hữu ích nhằm phục vụ công cuộc phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam.
Ngài Bo Mønsted, Tham tán Đại sứ quán nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc hội thảo: “Theo một thống kê gần đây được công bố bởi Diễn đàn Hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (P4G), đô thị chỉ chiếm 3% tổng diện tích toàn hành tinh nhưng lại tiêu thụ tới 60% mức năng lượng, sản sinh ra 70% lượng phát thải khí nhà kính và 70% tổng lượng chất thải. Việc gia tăng đô thị hóa được dự đoán sẽ kéo theo nhu cầu đối với các giải pháp bền vững mới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Đan Mạch là đất nước dày dặn kinh nghiệm trong việc giải quyết các thách thức này và hiện được nhắc tới như quốc gia dẫn đầu thế giới trong mảng công nghệ xanh. Do đó, tôi tin tưởng rằng Đan Mạch có khả năng hỗ trợ các thành phố lớn như Hà Nội hay Tp. Hồ Chí Minh tìm ra các giải pháp bền vững mới, cải thiện chất lượng sống cho người dân đô thị”.
Ngài Bo Mønsted, Tham tán Đại sứ quán phát biểu khai mạc hội thảo. |
Đồng thời ngài tham tán cũng rất vui mừng khi có thể giúp Việt Nam đạt được mục tiêu thứ 11 về thành phố và cộng đồng bền vững, mục tiêu đặt ra cho nhiều ngành trong đó có ngành xây dựng, bên cạnh đó ông cũng gửi lời cảm ơn khi Bộ Xây dựng đã cùng đại sứ quán tổ chức sự kiện này.
TS. Trần Thị Lan Anh, Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng cho biết: Đô thị là động lực của sự tăng trưởng, ảnh hưởng trực tiếp đến vấn đề việc làm. Một thực tế có thể thấy hơn một nửa dân số toàn cầu tập trung ở các đô thị lớn dẫn tới sự bùng nổ dân số, thiếu hạ tầng, thiếu năng lượng, tăng lượng rác thải cũng như gây ô nhiễm môi trường. Vì thế hội thảo “Đô thị bền vững và đáng sống” có ý nghĩa quan trọng với Việt Nam, giúp Việt Nam có cái nhìn cụ thể về việc xây dựng đô thị với cơ sở hạ tầng cũng như quản lý đô thị một cách hợp lý.
TS. Trần Thị Lan Anh phát biểu tại Hội thảo. |
Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị cũng như các kiến trúc sư đến từ Đan Mạch cũng chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong xây dựng đô thị phát triển bền vững.
KTS. Trần Ngọc Chính- Chủ tịch hội Quy hoạch đô thị Việt Nam. |
GS. Tom Nielsen đến từ trường ĐH Kiến trúc Aarhus. |
Bà Tina Saabye - Kiến trúc sư trưởng Thành phố Copenhagen. |
Toàn cảnh buổi hội thảo |
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.