Hơn 100 cảnh sát phá sới bạc khủng trang bị súng

2016-03-31 22:53:36 0 Bình luận
Hơn 100 cảnh sát hình sự và cơ động chia làm 4 mũi bí mật áp sát bắt quả tang 36 đối tượng tổ chức và đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 39 ĐTDĐ... Ngoài ra, nhà chủ sới còn có 1 súng ngắn.



Các “con bạc” vừa bị Công an Nam Định “cất vó”.

Chiều nay 31/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho hay: đơn vị này vừa triệt xóa thành công một ổ nhóm đánh bạc khủng dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Đáng chú ý, để đảm bảo an toàn, sới bạc này trang bị cả súng đạn. Để triệt phá thành công, Công an Nam Định đã phải huy động hơn 100 cảnh sát…

Cụ thể, 16h30’ ngày 30/3, hơn 100 cảnh sát hình sự và cơ động chia làm 4 mũi, bí mật áp sát nhà Dương Văn Sơn, 46 tuổi ở Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, bất ngờ tấn công, cùng lúc bắt 36 đối tượng đang tổ chức và tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại đây.

Tang vật thu giữ được ở trên chiếu bạc khoảng 330 triệu đồng tiền mặt, 39 ĐTDĐ, 2 ô tô, 14 xe máy, nhiều dụng cụ để sử dụng đánh bạc như: bảng vị, quân bài, bát đĩa…


Bùi Hữu Lý và các đối tượng cộm cán khác trong ổ nhóm đánh bạc vừa bị triệt phá.






Vai trò, vị trí của từng đối tượng trên sau đó đã được Công nan làm rõ. Trong đó: Bùi Hữu Lý, 47 tuổi (biệt hiệu Lý “Thưởng”); Dương Doãn Thành, 28 tuổi; Phạm Văn Vượng, 56 tuổi (cùng trú tại thị trấn Lâm) đóng vai trò cầm đầu.

Có 4 đối tượng làm nhiệm vụ canh coi; 2 đối tượng làm “tín dụng” cho sới (cho các con bạc vay tiền); Dương Trung Hải, 36 tuổi đóng vai trò làm “bảng vị”; Dương Bá Quân, 28 tuổi đóng vài trò làm “hồ lỳ”; Nguyễn Hữu Bình, 42 tuổi, giữ chân “xóc cái”; 24 người còn lại là các “con bạc” và đều là người huyện Ý Yên…

Khi khám nhà chủ sới Bùi Hữu Lý (ở Phố Cháy, cùng thị trấn Lâm), nhà chức trách còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí, trong đó có 1 khẩu súng ngắn với 8 viên đạn trong băng và 1 bộ bát đĩa có gắn chíp điện tử để sử dụng chơi cờ bạc bịp.


Tang vật vụ án.

Liên quan đến khẩu súng và 8 viên đạn, Bùi Hữu Lý khai mua từ năm 2012 của một đối tượng không rõ danh tính với giá 5 triệu đồng, với mục đích phòng thân khi đi làm ăn nhưng chưa sử dụng lần nào.

Được biết, trước đó, ổ nhóm đánh bạc này đã “lọt vào tầm ngắm” của PC45 Nam Định. Trong đó, Bùi Hữu Lý, một trong 3 kẻ cầm đầu được công an xác định là đối tượng côn đồ, nằm trong diện nghi vấn về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng.

Qua trinh sát, nhà chức trách địa phương xác định đây là một ổ nhóm gồm nhiều con bạc trú tại huyện Ý Yên và các tỉnh lân cận; hoạt động trên quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, có lực lượng “phòng thủ” mạnh; việc đánh bạc thường diễn ra vào 2 ca, từ 15h-18h và từ 22h đêm hôm trước đên 1-2h sáng hôm sau…

Nguồn tin còn cho biết: Chủ sới thường sử dụng chính con cái, người thân trong gia đình làm nhiệm vụ canh coi, thu “tiền cửa” và làm “tín dụng đen” tại sới bạc. Nhiều côn đồ, cộm cán được chủ sới thuê làm nhiệm vụ bảo vệ.

“Mỗi con bạc nhập cuộc sẽ phải nộp từ 300 - 500.000 đồng tiền vào cửa. Nếu thua bạc, có thể vay tín dụng tại sới và được “cắt lãi” luôn 50.000 đ/1 triệu”, nguồn tin cho hay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...