Huy động hơn 3.000 tỷ đồng tặng quà, xây nhà cho người có công

2017-09-18 20:43:31 0 Bình luận
Năm 2017 là năm kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Đây là dịp toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, “đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh minh họa: Trọng Đức/TTXVN)


Theo thống kê của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, số tiền tặng quà, hỗ trợ nhà ở cho người có công từ ngân sách nhà nước và huy động xã hội đã lên tới hơn 3.000 tỷ đồng.

Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ và triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 18/9 tại Hà Nội.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, chỉ riêng ngân sách nhà nước đã dành tổng cộng khoảng 1.392,7 tỷ đồng cho công tác thăm, tặng quà, chăm sóc người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, trong tháng Bảy, Chính phủ ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2, theo đó phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ với kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí trong giai đoạn 1).

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã vận động được tổng số quà tặng cho gia đình chính sách và người có công là 207.982 suất, trị giá 121, 7 triệu đồng.

Cũng từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” vận động được, Mặt trận tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho các gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở với tổng số nhà xây mới và sửa chữa là 26.882 căn, trong đó xây mới 13.635 căn, sửa chữa 13.247 căn, tổng trị giá hơn 737 tỷ đồng.



Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như nhận chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con liệt sỹ, thương binh có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động tri ân đồng đội, hành trình “Theo bước chân những người anh hùng”, đẩy mạnh xác định danh tính liệt sỹ…

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng” được triển khai sâu rộng đến từng ngõ xóm, làng xã, từng gia đình.

Hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ là một nét đẹp trong đời sống văn hoá Việt Nam, có tính giáo dục cao, góp phần chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Đặc biệt, các phong trào đã giáo dục truyền thống cách mạng, “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...