Hy sinh 50 năm vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ

2019-07-18 08:38:52 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Sau khi có thông báo quân nhân Hoàng Văn Đại hy sinh năm 1969 khi ấy tôi là xã đội phó xã Minh Tân đã trực tiếp lên huyện nhận giấy báo tử liệt sỹ Hoàng Văn Đại về địa phương tổ chức làm lễ truy điệu và báo tử, người đọc giấy báo tử là ông Bùi Văn Tuất, phó chủ tịch UBND xã Minh Tân chả hiểu sao đến nay đã 50 năm mà quân nhân Hoàng Văn Đại vẫn chưa được công nhận là liệt sỹ.

Bà Nguyễn Thị Bắc (ngồi giữa) nguyên là xã đội phó xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình người trực tiếp nhận giấy báo tử quân nhân Hoàng Văn Đại

Bà Nguyễn Thị Bắc năm nay 73 tuổi nguyên là xã đội phó xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình từ năm 1963 đến năm 1969 là nhân chứng quan trọng đã khẳng định như vậy về trường hợp hy sinh của quân nhân Hoàng Văn Đại, sinh 1944 quê thôn Dương Liễu 2 xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Hoàng Văn Đại nhập ngũ năm 1964, đơn vị Sư đoàn 305 đã tham gia chiến đấu ở chiến trường Miền Nam, bị thương năm 1969 được điều chuyển ra Bắc điều dưỡng xác định tỷ lệ thương tật tại Quân y Viện 7 tỉnh Hải Dương, nhưng do bị thương nặng và bị suy kiệt thể trạng đã lên cơn sốt rét ác tính rồi hy sinh trên đường về Viện 7 trên địa bàn xã Lô Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Khẳng định của bà Nguyễn Thị Bắc phù hợp với những căn cứ pháp lý chúng tôi có được là ngày 01/11/ 1969 Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình có quyết định 1168 TCLD khẳng định như sau: Căn cứ tiết 5 điều 47 của điều lệ tạm thời về các chế độ đãi ngộ quân nhân khi làm nhiệm vụ đã hy sinh, được Hội đồng Chính phủ ban hành kèm theo nghị định 161/CP ngày 30/10/1964. Căn cứ thời gian công tác liên tục của đồng chí Hoàng Văn Đại đã hy sinh ngày 14/04/1969 (Giấy báo tử số 01 ngày 25/8/1969). Xét tình hình gia đình quân nhân hiện nay còn ông (bà) Hoàng Văn Thi là bố quân nhân, sinh trú quán tại xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Quyết định nay trả cho ông (bà) Hoàng Văn Thi một khoản trợ cấp bằng 2 (hai) tháng lương hoặc sinh hoạt phí của đồng chí Đại với số tiền 70 đồng (Bẩy mươi đồng chẵn). Hỏi thêm bà Nguyễn Thị Bắc về giấy báo tử số 01 ngày 25/8/1969 thì bà Bắc cũng như ông Hoàng Văn Tiến – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Minh Tân đều nói địa phương không còn giữ được giấy báo tử và gia đình quân nhân Hoàng Văn Đại cũng không lưu giữ mà chỉ có duy nhất quyết định số 1168 của Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình ngày 01/11/1969 đang được bà Phan Thị Được (sinh năm 1949) quê ở xã Vũ Bình là chị dâu của quân nhân Hoàng Văn Đại lưu giữ. Trao đổi với bà Phan Thị Được, thì biết quân nhân Hoàng Văn Đại nhập ngũ tháng 2/1964 chiến sỹ Sư đoàn 305 chiến đấu tại chiến trường Miền Nam, bị thương nặng tháng 1/1969, đơn vị cho chuyển ra Viện 7 tỉnh Hải Dương điều trị và xác định tỷ lệ thương tật, do vết thương nặng lại di chuyển nhiều ngày trên đường, bị suy kiệt thể trạng khi đi đến địa bàn xã Lô Giang, huyện Đông Hưng thì lên cơn sốt rét ác tính, được người dân địa phương chăm sóc cấp cứu nhưng đã hy sinh ngày 14/4/1969. Trường hợp quân nhân Hoàng Văn Đại đã được gia đình nhiều lần đề nghị cơ quan chức năng công nhận là liệt sỹ và tới năm 2014 bà Phan Thị Được đã có đơn đề nghị xác nhận liệt sỹ cho quân nhân Hoàng Văn Đại. Ban chấp hành Hội người cao tuổi, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh xã Minh Tân và đoàn thể chức năng đã căn cứ đơn đề nghị của bà Phan Thị Được có phiếu xác nhận liệt sỹ đề nghị cơ quan làm công tác chính sách các cấp xem xét xác nhận là liệt sỹ cho quân nhân Hoàng Văn Đại. Ủy ban nhân dân xã Minh Tân, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũng đã có biên bản họp Hội đồng xác nhận người có công với 8 ủy viên gồm cán bộ Lao động thương binh xã hội, Chỉ huy trưởng ban quân sự, Trưởng công an xã, Trạm trưởng y tế, Chủ tịch UBMT, Chủ tịch Hội CCB, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội thanh niên xung phong và chủ tịch Hội đồng xác nhân người có công, Chủ tịch UBND xã Minh Tân Phan Công Khanh đã ký kết luận trường hợp của quân nhân Hoàng Văn Đại đủ điều kiện xác nhận là liệt sỹ và đề nghị cơ quan cấp trên giải quyết tồn đọng quân nhân Hoàng Văn Đại. Thế nhưng chả hiểu vì lý do gì hồ sơ giải quyết tồn đọng chiến tranh về quân nhân Hoàng Văn Đại sau 5 năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Ngày 9/7/2019 chúng tôi đã chuyển tới ông Vũ Mạnh Thía chủ tịch UBND huyện Kiến Xương tâm nguyện của bà Phan Thị Được là chị dâu quân nhân Hoàng Văn Đại. Trước đó ngày 1/7/2019 trong buổi làm việc với Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Bình Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Hoàng Chí Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đại tá Khiếu Quang Bình và các sỹ quan làm công tác chính sách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tiếp nhận sự việc này với câu hỏi của chúng tôi “Bao giờ sự việc hy sinh của quân nhân Hoàng Văn Đại được công nhận là liệt sỹ”.

Thế là lại thêm một ngày 27/7, tháng tri ân liệt sỹ nữa cũng sắp qua, 50 năm sau ngày hy sinh quân nhân Hoàng Văn Đại vẫn chưa là liệt sỹ..! Xin giành câu trả lời cho cơ quan làm công tác chính sách?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...