Khai mạc Triển lãm "sản phẩm do thương binh và Người khuyết tật làm ra"

2018-12-01 18:36:00 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Chiều ngày 1/12, tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam đã diễn ra Lễ Khai mạc Triển lãm sản phẩm do thương binh và Người khuyết tật (NKT) làm ra với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 


Toàn cảnh Lễ khai mạc


Hoạt động do Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Kỷ lục gia Việt Nam và Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 26 năm Ngày Quốc tế NKT, 15 năm Ngày thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam.

Tới dự lễ khai mạc Triển lãm có Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh, AHLLVT, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam; Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLL VTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam; ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam cùng các đồng chí đại diện các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tướng lĩnh, các doanh nhân, đơn vị, các thương bệnh binh, gia đình người có công và các cơ quan thông tấn báo chí.


Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLL VTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam phát biểu tại buổi lễ 


Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Mã Lương, AHLL VTND, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam cho biết, triển lãm sản phẩm của thương binh và NKT 2018 là sự kiện mang tầm quốc gia diễn ra thường niên tại Việt Nam sau lần đầu tiên tổ chức vào ngày 18/4/2006. Trong xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa, với chủ đề “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ban tổ chức mong muốn qua triển lãm, qua hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý và các nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng nhìn nhận, thể hiện suy nghĩ và hành động của mình qua sản phẩm do thương binh và NKT làm ra, tìm ra các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp của thương binh và NKT phát triển bền vững. Để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam tiên tiến đa dạng bản sắc văn hóa và nhân văn sâu sắc.

Ông Lưu Duy Dần - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam chia sẻ: “Triển lãm có gần 50 gian hàng của thương binh và NKT, nghệ nhân làng nghề thuộc 9 tỉnh thành tham gia, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Huế,... nhiều người đã trở thành nghệ nhân quốc gia và nghệ nhân làng nghề”.


Các vị đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm


Trong Lễ khai mạc có 3 tác phẩm đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xét và xác lập Kỷ lục Độc bản: bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được tạc bằng chất liệu gỗ hương đỏ của họa sĩ Lê Duy Ứng; tác phẩm Chùa Một Cột thu nhỏ được làm từ loại gỗ Cam Xen - Một loại gỗ quý mua từ đất bạn Lào của thương binh Phí Đình Tuấn; tác phẩm điêu khắc trên đá mỹ nghệ “Lá lành đùm lá rách” của ông Đoàn Xuân Tiếp, AHLĐ thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chân Thiện Mỹ.


Ông Thang Văn Phúc - Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục độc bản cho họa sĩ Lê Duy Ứng với bức tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh


Thương binh Phí Đình Tuấn nhận bằng xác lập kỷ lục độc bản với tác phẩm Chùa Một Cột thu nhỏ


Ông Đoàn Xuân Tiếp, AHLĐ thời kỳ đổi mới, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Chân Thiện Mỹ nhận bằng xác lập kỷ lục độc bản với tác phẩm điêu khắc trên đá mỹ nghệ “Lá lành đùm lá rách” 


Đến với Triển lãm, công chúng sẽ được gặp những thương binh hăng say lao động, làm kinh tế giỏi từ chính đôi tay, đôi chân không còn nguyên vẹn của mình. Đồng thời, đây cũng là dịp kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tiêu thụ những sản phẩm do thương binh, nạn nhân chất độc da cam - điôxin, nạn nhân do bom mìn, vật liệu nổ và NKT sản xuất.

Tại triển lãm, hàng ngàn sản phẩm được trưng bày phong phú, đa dạng với nhiều chất liệu, nhiều sản phẩm, tác phẩm tranh, tượng mang tính tiêu biểu của các vùng, miền. Có những sản phẩm, tác phẩm điêu khắc độc đáo mang đậm tính nghệ thuật, văn hóa và tính nhân văn như: “Lá lành đùm lá rách” chất liệu đá quý Nghệ An của Anh hùng lao động Đoàn Xuân Tiếp; “Bác Hồ đi chiến dịch” chất liệu đá quý của họa sĩ, điêu khắc Đại tá anh hùng quân đội, thương binh ¼ Lê Duy Ứng; Tác phẩm “Chùa Một Cột” chất liệu gỗ quý của thương binh 2/4 Phí Đình Tuấn (Thạch Thất, Hà Nội) và một số sản phẩm thể hiện sự tài hoa hiếm có của những nghệ nhân làng nghề truyền thống ở Miền Bắc, miền Trung đang hội tụ, khoe sắc trí tuệ tinh tế và thẩm mỹ qua từng đường nét của các sản phẩm đặt tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.


Ba tác phẩm được xác lập Kỷ lục Độc bản


Triển lãm sẽ diễn ra trong ba ngày từ 1 - 3/12 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong ba ngày đó, các y, bác sĩ bệnh viện Đức Giang sẽ khám bệnh miễn phí cho thương bệnh binh và người khuyết tật khi tới tham quan triển lãm.

Sáng 2/12, Ba tác phẩm được xác lập Kỷ lục Độc bản sẽ được đưa ra đấu giá với mức giá khởi điểm là giá gốc, số tiền được Ban tổ chức phục vụ chương trình và làm từ thiện. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra chương trình hội thảo.




Một số tiết mục văn nghệ trong Lễ Khai mạc

Một số sản phẩm trưng bày tại Triển lãm:
















Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...