Khi người khiếm thị học trang điểm

2019-08-12 11:47:04 0 Bình luận
HOANHAP.VN -Chắc chắn rất ít người có thể hình dung ra việc trang điểm đối với một người khiếm thị sẽ diễn ra thế nào, làm thế nào họ có thể biết khuôn mặt mình đã đẹp hay chưa khi mà không thể nhìn thấy gì ?Tuy nhiên, ở hội người mù quận Hai Bà Trưng Hà Nội lại có một khóa học trang điểm dành cho những học viên đặc biệt này.

Tại lớp học, họ được dạy cách kẻ mắt, tô son hay đánh phấn... mà không cần dùng tới gương. Bởi những học viên ở đây đều là những người khiếm thị.


Học viên được miêu tả và hướng dẫn rất tận tình 


Chị Đỗ Thị Năm 36 tuổi cho biết: “Tôi là một người khiếm thị bẩm sinh. Ngay khi biết được thông tin về khóa học này, tôi đã rất hào hứng đăng kí tham gia”. Chị Năm cho biết thêm : “ Trước đây tôi luôn phải nhờ người thân làm đẹp cho mình mỗi khi muốn đi ra ngoài, nhưng giờ tôi hoàn toàn có thể tự trang điểm. Đây là việc chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới.."

Còn em Lê Ngân Hà sinh năm 1996 thì hào hứng chia sẻ:"Ai nói rằng tôi không nhìn được mặt mình? Dù chúng tôi không như mọi người khác. Nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được và chúng tôi tin rằng mình là người phụ nữ đẹp."


 Không nhìn thấy nhưng Lê Ngân Hà vẫn có thể tự trang điểm bằng cách cảm nhận riêng của mình. 


Chị Nguyễn Thị Phong Lan Chuyên gia trang điểm, giáo viên tham gia hướng dẫn cho khóa học đặc biệt này cho biết, là một chuyên gia trang điểm, tôi cũng như đội ngũ của mình luôn muốn giúp đỡ mọi phụ nữ làm đẹp. Đặc biệt với những phụ nữ khiếm thị thì việc giúp họ có thể tự trang điểm lại càng có ý nghĩa hơn.

Chị Phong Lan cũng chia sẻ: Dạy Make up cho những người khiếm thị khó nhất là đối với các chị em bị khiếm thị bẩm sinh bởi họ sẽ không thể có được những cảm nhận về màu sắc và đặc biệt không thể hình dung được về khuôn mặt. “Chúng tôi sẽ phải miêu tả rất kĩ trong quá trình hướng dẫn các động tác trang điểm, bên cạnh đó chúng tôi cũng sẽ nói cho các bạn ấy biết về màu da, hình dáng khuôn mặt cũng như đưa ra lời khuyên cho các bạn ấy khi sử dụng mỹ phẩm sao cho phù hợp nhất.”

Cũng theo chị Phong Lan Để các bạn khiếm thị có thể tự tin tự trang điểm cho mình đầu tiên giáo viên sẽ làm mẫu trên nửa khuôn mặt để học viên cảm nhận, các học viên sẽ make up nửa khuôn mặt còn lại với sự hướng dẫn của giáo viên và cứ như vậy đến khi các bạn có thể tự mình làm mà không cần đến sự hỗ trợ.

Chị Trần Thanh Tú chủ tịch hội người mù quận Hai Bà Trưng cho biết: Khóa học make up được tổ chức nhằm giúp những phụ nữ khiếm thị vượt qua mặc cảm bản thân và giúp họ có thể tự tin vào vẻ đẹp của mình. Khóa học khai giảng từ ngày 15/5 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/8/2019. Khóa học sẽ giúp các học viên có được những kĩ năng cơ bản nhất như: Kĩ năng đánh kem nền , đánh phấn má, tô son môi hay kẻ lông mày…. “Sau khóa học, chúng tôi hi vọng các chị em sẽ có được sự tự tin và phần nào biết cách tự làm đẹp cho mình.”


Chị Trần Thanh Tú tự tin khoe thành quả đầu tay của mình trên mạng xã hội 


Cũng theo chị Trần Thanh Tú với những kết quả rất khả quan thu được từ khóa học, hội người mù Hai Bà Trưng sẽ mở một clb làm đẹp cho các chị em phụ nữ khiếm thị. Hội sẽ sử dụng chính các học viên đã được huấn luyện từ khóa học này để chia sẻ những kĩ năng làm đẹp đến với nhiều phụ nữ khiếm thị khác.


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...