Khởi công xây dựng Cơ sở 3 Trường đại học Văn Lang

2017-02-24 09:16:27 0 Bình luận
Sáng 24/2 tại quận Gò Vấp (TPHCM), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tham dự lễ khởi công quần thể Cơ sở 3 của Trường đại học (ĐH) Văn Lang.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khởi công quần thể Cơ sở 3 của Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: VGP/Thành Chung

Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang được thành lập với mục tiêu xây dựng một quần thể ĐH đẳng cấp khu vực - đưa các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế vào giáo dục Việt Nam, không chỉ góp phần đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước mà còn trở thành một trường ĐH đào tạo quy mô, có uy tín trong khu vực, trở thành hình mẫu để phát triển các trường ĐH ngang tầm khu vực và quốc tế.

Hiện nay Trường ĐH Văn Lang đang hợp tác với ĐH UT (University of Texas), là một trong 10 trường ĐH hàng đầu của Mỹ để đào tạo đội ngũ nhân lực, chuyển giao công nghệ quản lý và điều hành theo mô hình trường ĐH hiện đại; đồng thời chuẩn bị chu đáo các chương trình đào tạo từ cấp tiểu học, trung học cho đến ĐH và sau ĐH để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Đặc biệt, Trường ĐH Văn Lang đang xây dựng một số ngành, khoa mạnh về công nghệ thông tin nhằm góp phần đưa công nghệ thông tin trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững và tạo nền tảng để phát triển nền kinh tế tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quan trọng có tính quyết định đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp nối từ những kỳ vọng đổi mới và phát triển ngành giáo dục Việt Nam, Nghị quyết 29/NQ-TW của Trung ương Đảng tiếp tục đưa ra yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Trường ĐH Văn Lang đã đạt được trong thời gian qua và định hướng phát triển của Trường trong thời gian tới là phù hợp với xu hướng phát triển của giáo dục ĐH của Việt Nam và các nước trên thế giới.

Với việc khởi công Cơ sở 3 Trường ĐH Văn Lang, Phó Thủ tướng vui mừng khi Trường đã hướng đến mục tiêu là mô hình liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, hợp tác giữa doanh nghiệp với nhà trường, đề cao việc kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, đảm bảo đầy đủ các tiện ích quan trọng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ việc học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, rèn luyện thể chất, thực hành kỹ năng mềm của giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu theo mô hình các trường ĐH hiện đại trên thế giới.


Ảnh: VGP/Thành Chung

Để thực hiện được mục tiêu trên, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Trường ĐH Văn Lang tiếp tục chủ động huy động nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định. UBND TP HCM tạo điều kiện và các cơ quan, đơn vị hữu quan phối hợp chặt chẽ thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả trong từng giai đoạn triển khai.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Chính phủ sẽ thảo luận và sớm trình Quốc hội dự án Luật Giáo dục ĐH để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho mô hình phát triển kinh tế nhanh, bền vững và đồng đều.

Được thành lập từ năm 1995, Trường ĐH Văn Lang đã có những bước tiến vượt bậc sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Khi mới thành lập, Trường phải đi thuê địa điểm để tổ chức đào tạo, đến nay Trường đã sở hữu 4 cơ sở và 1 ký túc xá, đủ chỗ học cho toàn bộ sinh viên và học viên của trường.

Đội ngũ cán bộ giảng viên và quy mô đào tạo không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có 61 cán bộ, giáo viên, nhân viên khi mới thành lập, đến nay trường có 541 giảng viên, trong đó 1 GS.TSKH, 2 GS.TS, 23 PGS.TS, 2 PGS, 55 TS, 276 ThS,... tỷ lệ giảng viên cơ hữu từ thạc sĩ trở lên đạt trên 66%. Hiện nay trường đào tạo 19 ngành bậc ĐH và 2 ngành bậc cao học; có 29 đơn vị trực thuộc. Quy mô đào tạo của trường nhiều năm này ổn định ở mức trên 10.000 sinh viên/học viên.

Trường có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm cao. Tính tới nay, đã có 35.315 sinh viên tốt nghiệp bậc ĐH chính quy và 37 học viên tốt nghiệp bậc cao học; có trung bình 90% sinh viên có việc làm sau một năm tốt nghiệp.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...