Không cãi nhau - Dấu hiệu nguy hiểm trong hôn nhân

2016-07-30 11:38:23 0 Bình luận
Nếu bạn không thấy hạnh phúc trong hôn nhân thì cũng đừng nghĩ mình lạc lõng. Theo Trung tâm Nghiên cứu Quan điểm Quốc gia (NORC) của Mỹ, có tới 40% số người được hỏi có cùng cảnh ngộ với bạn.

Nếu bạn đang lo ngại về cuộc hôn nhân của mình, hãy tham khảo những dấu hiệu mang tính cảnh báo sau để suy nghĩ thấu đáo hơn. Tất cả những lời khuyên dưới đây đều đến từ các chuyên gia tư vấn về tình yêu và gia đình nổi tiếng của Mỹ.

Bạn cảm thấy cô đơn

Khi bạn cảm thấy không được chồng/vợ lắng nghe hay họ quá bận rộn với các nhu cầu cá nhân của họ, bạn sẽ cảm thấy rất cô đơn. Chuyên gia tâm lý Mỹ Rachel A. Sussman cho rằng, sự cô đơn này là dấu hiệu cho thấy những vấn đề lớn trong hôn nhân. Bạn phải chú ý tới dấu hiệu này và chia sẻ cảm giác đó với vợ/chồng mình.

Bạn không còn muốn cãi nhau

Nghe có vẻ phi lí nhưng tranh cãi nhiều khi rất có ích. Sự hờ hững mới là vấn đề lớn. 

Tiến sĩ tâm lí Julie Binderman cho rằng:“Thiếu sự cãi vã là một dấu hiệu nguy hiểm bởi bạn không muốn gây thêm rắc rối nữa hoặc bạn đã từ bỏ những mong muốn, khao khát của mình. Điều này dẫn đến sự thiếu liên kết và cảm giác rằng hai người chỉ là những người bạn chung phòng chứ không phải là một cặp vợ chồng”. 

Không còn nghĩ đến sex

Theo một cuộc khảo sát của tổ chức Relationships In America (Các mối quan hệ ở Mỹ) cho thấy, gần 12% các cuộc hôn nhân không có tình dục hoặc gần như vậy. Các vấn đề trong cuộc sống đôi khi khiến bạn trốn tránh chuyện này trong một thời gian dài hoặc bị đối phương từ chối. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ có một vấn đề lớn xảy ra, ví dụ như thiếu sự thân mật tình cảm hoặc sự lãng mạn.

Bạn không thấy thích ở bên đối phương

Bạn nhận ra rằng mình thích ở cùng những người khác hơn là với người bạn đời của mình. Chuyên gia Sussman cho rằng nếu bạn liên tục mong muốn đi ra ngoài với bạn bè hơn là ở nhà cùng vợ/chồng thì bạn cần ngay lập tức đối mặt và giải quyết những cảm xúc đó nếu không muốn kéo dài cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ có hồi đổ vỡ nếu không được vun đắp lại.

Bạn muốn khoa trương trên mạng xã hội

Nếu bạn luôn muốn chia sẻ về sự “tuyệt vời” của đối phương trên mạng xã hội, có thể đang có chuyện gì đó không ổn.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tính cách và tâm lý xã hội, Mỹ (Personality and Social Psychology Bulletin) hồi tháng 7/2015 cho hay: “Khi một người cảm thấy bất an về cảm xúc của đối phương, họ có xu hướng muốn người khác thấy mối quan hệ của mình”.

Lần tới khi bạn định đăng các bức ảnh liên quan đến bạn đời lên mạng xã hội, hãy tự hỏi liệu bạn có đang cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đều ổn hay không.    

Bạn luôn lo lắng về vấn đề tài chính

Nếu bạn liên tục phải lo lắng về những hóa đơn hoặc tìm công việc mới, bạn sẽ không còn tâm trí để tạo ra những điều lãng mạn. Theo một nghiên cứu của Mỹ, hôn nhân của những cặp vợ chồng có thu nhập thấp sẽ dễ bị tổn thương bởi những sự kiện căng thẳng trong cuộc sống và hay gặp những vấn đề sức khỏe tâm lí so với những cặp đôi giàu có hơn. Tuy nhiên, nếu cùng nhau chia sẻ, bạn sẽ dễ dàng loại bỏ hoặc loại bớt yếu tố khách quan không đáng có này.

Bạn tán tỉnh “người cũ”

Nếu bạn thi thoảng nói chuyện với người cũ theo cách muốn tán tỉnh, không phải như với một người bạn đơn thuần, thì bạn đang có một vấn đề lớn. Rất nhiều người (không phải tất cả) giữ liên lạc với người cũ khi đã có gia đình bởi vì họ muốn quay lại với người đó hoặc muốn chuyện tình dục ngoài hôn nhân. Hãy tự hỏi mục đích khi liên hệ với “người cũ”. Nếu vì những lý do không trong sáng thì bạn đang gây nguy hiểm cho cuộc hôn nhân của mình.

Bạn không hạnh phúc trong một thời gian dài

Chuyên gia Sussman nói: “Khi một cặp đôi đang trên bờ vực tan vỡ, họ không hay có những khoảnh khắc vui vẻ. Bạn thực sự thấy mình đã không hạnh phúc với bạn đời trong nhiều năm trời”. Nếu bạn còn chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng các bạn còn vui vẻ với nhau thì đó là một mối nguy thực sự. 

Việc chấp nhận những sự thật trên là điều rất khó khăn, nhưng tốt hơn là bạn nên hành động ngay trước khi để bản thân "trôi" vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc để rồi sau đó phải gánh chịu những tổn thương lớn hơn.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Good House Keeping của Mỹ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...