Khu dân cư Alibaba Tân Thành đang rao bán trái phép?

2019-01-25 10:22:03 0 Bình luận
Khu dân cư Alibaba Tân Thành (xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đang được dân môi giới bất động sản quảng cáo rầm rộ. Tuy nhiên, dự án này được xác định là có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Ngày 23/1, ông Ngô Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội Kiểm tra Xây dựng và Đô thị - thị xã Phú Mỹ cho biết, thời gian qua, trên địa bàn xã Châu Pha có xuất hiện một tảng đá ghi “ Địa ốc Alibaba - Khu dân cư Alibaba Tân Thành”.
 
Tảng đá phía trước khu đất rộng 135.000m2 ghi dòng chữ “Địa ốc Alibaba – Khu dân cư Alibaba Tân Thành”

Tảng đá này nằm trước một khu đất lớn do ông Võ Văn Trần Quang (ngụ TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm chủ sở hữu. Bên trong khu đất đang xây dựng một công trình khép kín quy mô.
 
“Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện công trình không đủ thủ tục pháp lý để thi công. Công trình này xây dựng trái phép nên chúng tôi yêu cầu đình chỉ thi công, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng và tạm giữ các thiết bị vi phạm”, ông Vĩnh nói.
 
Cũng theo ông Vĩnh, qua kiểm tra, rà soát, lực lượng chức năng xác định, đây là dự án do Công ty Địa ốc Alibaba “đứng phía sau”. Công trình này đã bị xử lý nhiều lần nhưng vẫn cố tình vi phạm.
 
Theo ông Trần Đình Nhơn, Chủ tịch UBND xã Châu Pha thì trong thời gian qua, địa phương đã phát hiện một số cá nhân có đầu tư, chuyển nhượng những diện tích đất lớn.
 
Trên địa bàn xã Châu Pha chưa có một dự án nào hợp pháp được phân lô bán nền. Tuy nhiên, qua nắm tình hình thì lực lượng chức năng xác định có trường hợp quảng cáo, rao bán đất nền của Tập đoàn Địa ốc Alibaba (Công ty Địa ốc Alibaba) thông qua các tờ rơi, băng rôn quảng cáo. Doanh nghiệp này quảng bá cho dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành thuộc vực đất được ấp Tân Tiến, xã Châu Pha.
 
Qua theo dõi thì UBND xã phát hiện khu vực làm dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành có dấu hiệu ủi đường, phân lô.
 
Khu đất rộng gần 135.000m2 đang được xây dựng một công trình quy mô khi chưa có giấy phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý việc sử dụng đất sai mục đích. Sau khi xử lý xong thì chủ sở hữu tiếp tục làm đường. Tuy nhiên, việc thi công “lén lút” đã khiến lực lượng chức năng rất khó kiểm soát vì chủ sở hữu không ra mặt và giao cho một nhóm thợ thực hiện thi công.
 
“Hiện nay, khu đất triển khai dự án gồm hai mảnh lớn, một mảnh giáp mặt tiền đường Châu Pha có diện tích 95.000m2, một mảnh đất phía sau có diện tích gần 40.000m2. Chủ đất đã hoàn thiện 80% cơ sở hạ tầng như làm đường nhựa, vỉa hè, trồng cây xanh, chưa xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và điện”, ông Nhơn nói.
 
Cũng theo ông Nhơn, điều đáng nói là khu đất có tảng đá ghi “Khu dân cư Alibaba Tân Thành” do ông Võ Văn Trần Quang làm chủ sở hữu không có không có giấy phép đầu tư dự án, không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư. Khu đất này chưa làm hồ sơ xin phép cơ quan chức năng thực hiện dự án, không có giấy phép cải tạo mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa làm hồ sơ nghiệm thu hạ tầng, tách thửa.
 
Vị đại diện UBND xã Châu Pha cũng chia sẻ, chính quyền xã đã nhiều lần tiến hành kiểm tra nhưng vẫn chưa xác định được cá nhân, đơn vị nào đang làm đường giao thông nội bộ tại khu đất trên. Ông Võ Văn Trần Quang cũng không có giấy xin phép dự án hoặc ủy quyền cho cá nhân hay tổ chức khác làm dự án tại khu đất trên.
 
“UBND xã Châu Pha đã nghiêm cấm việc treo băng rôn, phát tờ rơi của dự án. Tập đoàn Địa ốc Alibaba để tảng đá ghi tên dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành thì xã đã xin ý kiến chỉ đạo của thị xã để xử lý. Trên địa bàn xã Châu Pha không có bất kỳ Công ty Alibaba nào đăng ký hoặc thông báo làm dự án và không có cá nhân, tổ chức nào liên hệ UBND xã để nộp hồ sơ hoặc thông báo làm dự án kinh doanh bất động sản, nhà ở mang tên Alibaba”, ông Nhơn chia sẻ.
 
Cũng theo đại diện UBND xã Châu Pha, người dân ở các địa phương khác khi muốn tìm hiểu dự án, nhà, đất tại xã thì cần liên hệ với chính quyền địa phương để nắm rõ các thông tin pháp lý. Tránh trường hợp bị các đối tượng xấu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vì thiếu thông tin.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...