Khuất tất tài chính tại Bệnh viện Trưng Vương: Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM vào cuộc

2018-12-05 09:16:47 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Thời gian qua, Hoanhap đã có loạt phản ánh về những khuất tất, vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ- Bệnh viện Trưng Vương, được sự quan tâm, theo dõi của bệnh nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại bệnh viện. Tuy nhiên, vụ việc sai phạm đến nay vẫn chưa được làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, gây nhiều thắc mắc trong dư luận.

Số tiền chênh lệch để ngoài sổ sách kế toán?

Theo quy định, người bệnh thanh toán toàn bộ chi phí phẫu thuật tại Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện và có biên nhận đóng tiền nhưng tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ lại chỉ đạo thực hiện theo một cách thức riêng, cụ thể là: Bệnh nhân đóng tiền công phẫu thuật, tiền vật liệu nhân tạo trong phẫu thuật cho điều dưỡng hành chính Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ và cho bệnh nhân ký vào sổ riêng của điều dưỡng. Sau đó, điều dưỡng chỉ giao tiền công phẫu thuật cho hộ lý, đi đóng tiền cho Phòng tài chính kế toán Bệnh viện và có hóa đơn đỏ. Tiếp đó, điều dưỡng tự ý ghi thêm tiền vật liệu nhân tạo trong phẫu thuật có giá trị tiền lớn, vào Hóa đơn đỏ vừa nhận về, rồi đưa cho bệnh nhân. Đó là trường hợp của bệnh nhân Trần Thị Q. thành phố Cần Thơ, nộp viện phí ngày 20/7/2018, số tiền thực nộp là 65.000.000 đồng (sáu lăm triệu đồng) nhưng trên Hóa đơn bán hàng của Bệnh viện Trưng Vương, ghi số tiền 20.000.000 đồng. Để hợp thức hóa số tiền trên, điều dưỡng dùng viết bi ghi thêm vào Hóa đơn bán hàng tiền vật liệu là 45.000.000 đồng, tổng cộng là 65.000.000 đồng, rồi giao cho bệnh nhân. Chị Trần Kim Q. thành phố Cần Thơ, số tiền thực nộp là 20.000.000 đồng nhưng trong hóa đơn bán hàng của Bệnh viện ghi 8.000.000 đồng, còn lại 12.000.000 đồng, được điều dưỡng ghi thêm bằng bút bi, tổng cộng là 20.000.000 đồng, rồi đưa cho bệnh nhân...Theo các nhân viên y tế đang làm việc tại đây, nếu tính 6 năm qua thì số tiền chênh lệch tại Khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ lên tới cả trăm tỷ đồng.Vậy, những ai được hưởng lợi số tiền trên. Trong quá trình hoạt động, Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, đã đưa vật liệu nhân tạo sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm định của cơ quan chức năng, chưa qua đấu thầu công khai trang thiết bị vật tư và thuốc. Đây là hành vi nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.

Vấn đề mà dư luận rất quan tâm là tại Bệnh viện Trưng Vương, có tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Thanh tra nhân dân...nhưng vì sao vụ việc sai phạm, khuất tất trong thu chi tài chính tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ xảy ra trong nhiều năm liền, gây bất bình trong nội bộ, đều không hay biết và không có phản ứng gì?


Bệnh viện Trưng Vương - TP. Hồ Chí Minh.


Cần xử lý theo Quy định 1373 của Thành ủy.

Quy định 1374/QĐ-TU ngày 1/12/2017 của Thành ủy TP.Hồ Chí Minh về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, các thông tin có cơ sở từ 4 nguồn, gồm: Ý kiến của cử tri, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử; phản ánh, khiếu nại, tố cáo và thông tin phản ánh của báo chí, phải được xem xét giải quyết. Đặc biệt, đối với nguồn tin qua báo chí, Quy định 1374 yêu cầu trong 10 ngày làm việc, kể từ khi có thông tin phản ánh, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cá nhân có thông tin phản ánh phải giải trình. Báo cáo giải trình phải nêu nội dung vụ việc, tính chất, mức độ, tác hại; xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất phương pháp giải quyết. Kế đó, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình, văn phòng cấp ủy báo cáo, đề xuất Thường trực cấp ủy hình thức, phương thức xem xét, xử lý. Tiếp theo, trong vòng 10 ngày làm việc, Ban Thường vụ cấp ủy quyết định chỉ đạo việc xem xét, xử lý. Đối với hành vi vi phạm đã rõ, trong thời gian không quá 45 ngày làm việc, Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo xem xét, kỷ luật về mặt Đảng, chính quyền và đoàn thể- Quy định 1374 nêu rõ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM lần thứ 22, khóa X, ngày 1/12/2018, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy, năm 2018, các đơn vị đã tiếp nhận 1.475 thông tin phản ánh, trong đó, ý kiến cử tri 44.8%, khiếu nại, tố cáo của công dân chiếm 45,1%, báo chí phản ánh chiếm hơn 7%, đã xử lý kỷ luật 97 đảng viên và 141 cán bộ, công chức sai phạm. Theo Bí thư Thành ủy, thời gian tới sẽ đẩy mạnh thực hiện Quy định 1374, đề nghị báo chí cần mạnh mẽ hơn nữa trong việc phản ánh những tiêu cực, tham nhũng. Người dân tin tưởng và hy vọng vụ việc tại Khoa Bỏng- Tạo hình thẩm mỹ, sớm được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy làm rõ và xử lý nghiêm minh, đồng thời có biện pháp bảo vệ những người đấu tranh chống tiêu cực tại bệnh viện.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...